TP Đà Nẵng lấy sân Chi Lăng: Kiến nghị xét lại vụ án Phạm Công Danh

TP Đà Nẵng lấy sân Chi Lăng: Kiến nghị xét lại vụ án Phạm Công Danh

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 28/12/2018 | 16:25
0
UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận, việc thi hành bản án hình sự vụ án Phạm Công Danh đối với phần nghĩa vụ liên quan đến sân Chi Lăng rất khó. UBND TP Đà Nẵng sẽ kiến nghị xem xét lại vụ án này và khi xét xử phải có ý kiến của địa phương.

Sân Chi Lăng Đà Nẵng

Mới đây, trong buổi tiếp xúc báo cáo kết quả kỳ họp 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (2016 - 2021) với cử tri địa bàn, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, nhiều tình tiết mới trong việc thi hành đại án Phạm Công Danh liên quan đến khu đất sân vận động Chi Lăng.

Theo ông Thơ, việc thực thi bản án Phạm Công Danh liên quan đến sân vận động Chi Lăng là một tài sản thế chấp để khắc phục hậu quả do bị cáo Danh gây ra là rất khó khăn và không khả thi.

"UBND TP Đà Nẵng cũng nhận được văn bản của cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng nêu rõ việc thực thi bản án đó là không thể. Bởi vì trước đây, việc giao đất sân vận động Chi Lăng là không đúng theo các quy định của pháp luật. Cảnh sát điều tra trước đây cũng đã có kiến nghị định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc này, nhưng sau đó xem xét lại...", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Tin nhanh - TP Đà Nẵng lấy sân Chi Lăng: Kiến nghị xét lại vụ án Phạm Công Danh

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, địa phương đang tính kế hoạch lấy lại sân Chi Lăng.

Vị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng, việc cấp đất, giao đất, tách thửa của các lô đất ở sân vận động Chi Lăng là không đúng quy định pháp luật. Đồng thời, nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, thành phố chưa giải phóng mặt bằng nhưng vẫn cấp sổ đỏ cho nhà đầu tư.

Từ đó, nếu thực hiện thi hành án thì không có cơ quan, cá nhân nào dám mua tài sản này để triển khai xây dựng. Để giải quyết, TP Đà Nẵng kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét lại vụ việc và trên tinh thần UBND TP Đà Nẵng sẽ hoàn tiền để lấy lại đất.

“Chúng tôi đã kiến nghị xem xét lại vụ án, khi xử phải có ý kiến của UBND TP Đà Nẵng. UBND TP Đà Nẵng sẽ làm việc lại các cơ quan liên quan trong vụ án bàn giải pháp thương thảo để Đà Nẵng có thể tìm cách giải quyết hoàn trả tiền và thu hồi đất. Hoặc tìm một kết quả thương thảo dựa trên việc lấy lại sân Chi Lăng và trả tiền cho nhà đầu tư ban đầu. Tất nhiên vụ việc này không hề đơn giản vì nó là tang vật của vụ án, được kê biên để thi hành bản án. Quá trình tố tụng, quá trình pháp lý rất phức tạp chứ không đơn giản”, ông Thơ tiết lộ.

Tin nhanh - TP Đà Nẵng lấy sân Chi Lăng: Kiến nghị xét lại vụ án Phạm Công Danh (Hình 2).

Bên trong sân vận động Chi Lăng hiện đã hư hỏng, xuống cấp.

Nói về tiến độ vụ việc, ông Huỳnh Đức Thơ bật mí rằng, vừa rồi TP Đà Nẵng đã nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ giao các cơ quan ban ngành liên quan để giải quyết đề xuất, kiến nghị của địa phương.

Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng viện KSND tối cao và bộ Tư pháp..., UBND TP Đà Nẵng cho hay, qua rà soát đã nhận thấy những vi phạm trong quản lý Nhà nước về đầu tư, đất đai, xây dựng... đối với dự án khu phức hợp sân vận động Chi Lăng. Tuy nhiên, do đây là tài sản thi hành án theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nên không thể thực hiện thu hồi lại khu đất này để khắc phục những sai phạm.

UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng cho phép chính quyền Đà Nẵng được giữ lại toàn bộ diện tích đất tại sân Chi Lăng thông qua thi hành án bằng cách tự nguyện, thỏa thuận với các bên được thi hành án.

Theo đó, TP Đà Nẵng sẽ chuyển trả toàn bộ số tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách khi được giao khu đất nói trên để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của người sử dụng đất có đất đang bị thế chấp. Số tiền sử dụng đất TP Đà Nẵng thực tế thu nộp ngân sách khi giao quyền sử dụng đất là 1.251 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện nay ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với ngân hàng Xây dựng Việt Nam đều là dạng ngân hàng 100% vốn nhà nước. Do đó TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xem xét kiến nghị của UBND TP Đà Nẵng để cho phép TP được thỏa thuận với các ngân hàng nhằm thực hiện thay nghĩa vụ thi hành án của người sử dụng đất, đồng thời thu hồi lại các khu đất tại sân Chi Lăng.

Đà Nẵng tiết lộ 2 phương án lấy lại sân Chi Lăng

Thứ 7, 29/09/2018 | 06:30
Bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc sở Tư pháp TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đang nghiên cứu 2 phương án lấy lại sân Chi Lăng. Tuy nhiên, có 1 phương án khó khả thi.

Đà Nẵng: Lấy lại sân Chi Lăng không hề đơn giản!

Thứ 3, 24/07/2018 | 17:49
Đó là nhận định của ông Trương Quang Nghĩa về việc chính quyền thành phố có nguyện vọng lấy lại “chảo lửa Chi Lăng”.

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố: Việc bán sân Chi Lăng đáng ngờ như thế nào?

Thứ 4, 18/04/2018 | 16:14
Chỉ trong vòng chưa tròn nửa năm việc mua bán sân vận động Chi Lăng đã được diễn ra. Khu đất này được bán với giá 1.400 tỷ đồng để xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng, nhưng sau đó đã bị “xé nhỏ” thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay ngân hàng 4.000 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.