TP.HCM: Chính thức đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn Duyệt

TP.HCM: Chính thức đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn Duyệt

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 11/07/2020 | 18:41
0
Sau thời gian khảo sát, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP đề xuất đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn Duyệt. Kết quả bỏ phiếu vào chiều 11/7 phiên bế mạc kỳ họp thứ 20, các đại biểu đã thông qua tờ trình này.

Trước đó, Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân đã giải trình trước HĐND TP.HCM về lý do của đề xuất này.

Theo đó, Lê Văn Duyệt là nhân vật lịch sử có công lao to lớn trong việc xây dựng, phát triển, bảo vệ vùng đất Gia Định và Nam bộ thế kỷ XVIII-XIX

Lê Văn Duyệt (1764-1832) là Võ tướng từ Chúa Nguyễn đến triều Nguyễn, phò hai đời vua Gia Long và Minh Mạng, được thăng chức Khâm Sai Chưởng Tà quân Doanh Bình Sơn Tướng quân, tước Quận Công.

Ông đã 2 lần làm Tổng trấn Gia Định thành, lần 1 từ năm 1812 đến 1815 (thời vua Gia Long); lần 2 từ năm 1820 đến 1832 (thời vua Minh Mạng).

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn Duyệt

HĐND TP.HCM đã thông qua đề xuất đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Lê Văn Duyệt.

Quá trình đó, Lê Văn Duyệt là người để ra những quyết sách khai phá, mở rộng và bảo vệ vùng đất Gia Định nói riêng, Nam bộ nói chung.

Nổi bật nhất là việc dâng sớ (1819) cho đào kênh Vĩnh Tế phục vụ nhu cầu hành chính, quân sự cũng như phát triển giao thông buôn bán giữa các vùng trong miền biên cương.

Ông đề ra và triển khai thực hiện chính sách đồn điền, đẩy mạnh việc khẩn hoang để phát triển sản xuất nông nghiệp; mở cửa thông thương giúp kinh tế phát triển.

Vì vậy, khi ông mất, nhân dân tôn thờ, xây lăng mộ và coi ông như vị phúc thần. Hàng trăm năm nay, lễ giỗ và lễ hội tại lăng Ông Bà Chiểu được duy trì, dân gian từ các địa phương về dự theo nghi thức thờ thần, tế thần; nhiều người trong và ngoài nước đến chiêm bái.

Bên cạnh đó, việc này cũng phù hợp với quy định về việc tránh trùng tên đường trên cùng một địa bàn quận và tránh những xáo trộn liên quan đến hành chính.

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn Duyệt (Hình 2).

Các đơn vị như trường học, bệnh viện, nhà dân cư,... trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh sẽ điều chỉnh giấy tờ hành chính.

Trên địa bàn quận Bình Thạnh hiện đã có đường Đinh Bộ Lĩnh (tức Đinh Tiên Hoàng); việc đổi tên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu thuộc phạm vi quận Bình Thạnh là cần thiết, phù hợp với các tiêu chí về nhân vật lịch sử và phù hợp quy định về việc tránh trùng tên đường trên cùng một địa bàn quận.

Hơn nữa đoạn đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu nằm trọn trên 2 phường 1 và 3, quận Bình Thạnh.

Nên việc đổi tên đoạn đường này thành tên Lê Văn Duyệt không gây xáo trộn số nhà và địa giới hành chính, đáp ứng đúng yêu cầu của quy chế hiện hành.

Hơn nữa đoạn đường từ cầu Bông đến lăng Ông Bà Chiểu từng mang tên đường Lê Văn Duyệt từ năm 1955-1975. Việc tái lập tên đường Lê Văn Duyệt không gây ngộ nhận về diện mạo hay nhận thức mới về tên đường phố.

Quan trọng nhất, UBND quận Bình Thạnh và các phường 1, phường 3 đã điều tra thực địa và lấy ý kiến của cộng đồng dân cư sống 2 bên tuyến đường dự kiến đổi thành tên Lê Văn Duyệt.

Kết quả trên thực địa tiếp xúc dân cư và trên văn bản báo cáo đều có sự đồng thuận cao của cộng đồng dân cư.

Kỳ án trên ngôi mộ Lê Văn Duyệt

Thứ 5, 14/11/2013 | 14:37
Tả Quận công Lê Văn Duyệt (1764 – 1832) là một công thần trụ cột của nhà Nguyễn. Xung quanh nhân vật này có rất nhiều điều đáng nói như: Bản án mà triều đình đã giáng xuống ngôi mộ của ông.

Chuyện Thượng Công Lê Văn Duyệt chém Lãnh Tạo

Thứ 7, 02/03/2013 | 17:54
Ngày xưa, tại làng Tuần Lễ, huyện Hương Sơn ở Nghệ An có một người tên là Lãnh Tạo, học hành tài giỏi, nghề văn võ đều hay, tính tình phóng túng khác thường. Lãnh Tạo khinh thường vua quan, một lần bị bắt cầm tù về tội phạm thượng, anh ta bẻ xiềng leo thành vược ngục.

Vụ án Lê Văn Duyệt 'tiền trảm hậu tấu'

Thứ 6, 01/03/2013 | 10:38
Vụ án tham nhũng Huỳnh Công Lý xảy ra dưới thời vua Minh Mạng, năm 1820. Huỳnh Công Lý là người tin cậy của vua, có con gái được tuyển vào cung, được vua sủng ái, là người có thế lực, từng giữ chức Tả Thống Chế Quân Thị Trung, rồi Phó Tổng Trấn Gia Định Thành.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.