TP.HCM công bố 2 ca nhiễm Covid-19, nghi vấn trốn viện được làm rõ

TP.HCM công bố 2 ca nhiễm Covid-19, nghi vấn trốn viện được làm rõ

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 29/07/2020 | 20:53
0
Sau khi được bộ Y Tế cho phép, lãnh đạo ngành y tế TP.HCM đã công bố 2 ca nhiễm dịch Covid-19 vừa được xác nhận. Theo đó, hàng trăm người tiếp xúc gần đã được xác minh và khoanh vùng cách ly.

Chiều 29/7, trung tâm Báo chí TP.HCM tổ chức họp báo về tình hình dịch Covid-19 và công tác ứng phó của địa phương.

Chủ trì buổi họp báo cùng ông Từ Lương, Phó Giám đốc sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM là ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.

Bên cạnh đó, còn có ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP;  ông Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện Trưởng viện Pasteur TP,…

Tin nhanh - TP.HCM công bố 2 ca nhiễm Covid-19, nghi vấn trốn viện được làm rõ

Họp báo có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Sở ngành.

Thông tin được công bố cho biết, bệnh nhân 449 (nam, 58 tuổi, sống ở Đà Nẵng, quốc tịch Mỹ) có dấu hiệu bệnh hô hấp vào cuối tháng 6 vừa qua, nhập viện điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng, tăng huyết áp tràn khí màng phổi nên được chuyển bằng xe cấp cứu vào TP.HCM vào ngày 21/7.

Nhưng chỉ sau 10 tiếng nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5), bệnh nhân yêu cầu chuyển sang bệnh viện Triều An (quận Bình Tân).

Một tiếng sau, bệnh nhân tiếp tục yêu cầu chuyển qua bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân). “Họ thích ở bệnh viện tốt hơn, sang trọng hơn. Nói thẳng là vậy”, ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP cho biết.

Đến ngày 28/7, nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu đáng nghi, bệnh viện Quốc tế City lấy mẫu xét nghiệm. Lúc 19h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Nhiệt Đới (quận 5) xử lý như 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Đi chung với bệnh nhân này từ Đà Nẵng vào TP.HCM là người vợ (quốc tịch Việt Nam) cũng có dấu hiệu mỏi cơ, mệt mỏi, xổ mũi nên được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 27/7. Sau đó xác định người này cũng bị nhiễm bệnh.

Tin nhanh - TP.HCM công bố 2 ca nhiễm Covid-19, nghi vấn trốn viện được làm rõ (Hình 2).

Ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Đến hiện tại, bệnh nhân nữ không sốt, ổn định, phổi chưa tổn thương, chỉ ho khan, hy vọng không diễn tiến bất thường.

Còn bệnh nhân nam tỉnh táo, tiếp xúc tốt, phải thở oxy, tổn thương dạng phế nang lan tỏa hai bên, kèm nhiều bệnh lý cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp.

Xét nghiệm SARS-CoV02 của bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng nên các bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa nội tiết, nội tim mạch để tập trung điều trị.

Thống kê của cơ quan chức năng cho biết, tổng cộng 104 người tiếp xúc gần, 55 tiếp xúc xa với các bệnh nhân này, đã xác minh 148 trường hợp, 10 trường hợp đang xác minh và còn 1 trường hợp đang truy vết.

Kết quả 121/147 mẫu được lấy là âm tính với virus SARS-CoV-2, còn lại đang chờ cập nhật. Các trường hợp tiếp xúc tại bệnh viện Quốc tế City và bệnh viện Chợ Rẫy đều âm tính.

Ngành chức năng khẳng định đã nỗ lực khoanh vùng nhanh nhất, truy vết đầy đủ để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, áp dụng nghiệp vụ để kiểm soát tình hình.

Trước nghi vấn bệnh nhân là người vợ bỏ trốn khỏi bệnh viện, đại diện trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã làm việc với bệnh viện Quốc tế City để nắm tình hình.

“Cô ấy rời bệnh viện vì lý do khác, hơi tế nhị chứ không phải bỏ trốn. Khi đi khỏi bệnh viện, người này tắt điện thoại nên chúng tôi khó khăn để tìm kiếm. Nhưng khi biết thông báo, cô ấy đã tự giác vào bệnh viện Nhiệt Đới để điều trị cùng với chồng”, ông Dũng nói.

Gia Lai: Cách ly 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thứ 4, 29/07/2020 | 19:38
Bốn người dân ngụ tại tỉnh Gia Lai là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại tỉnh Đắk Lắk khi đi chung chuyến xe đã được đưa đi cách ly bắt buộc tại trung tâm y tế huyện Đắk Đoa.

Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, 1 ca nghi nhiễm

Thứ 4, 29/07/2020 | 18:24
Thông tin tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung xác nhận, Thủ đô đã ghi nhận 1 ca mắc Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo 9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch Covid-19

Thứ 4, 29/07/2020 | 18:20
Trước diễn biến của dịch bệnh hiện nay, bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hình mới.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.