TP.HCM: Củ Chi không có dự án nào mang tên Phú Hòa Đông Center

TP.HCM: Củ Chi không có dự án nào mang tên Phú Hòa Đông Center

Thứ 4, 18/11/2020 | 09:29
0
Nhiều khách hàng tìm hiểu về dự án mang tên Phú Hà Đông Center trên địa bàn Củ Chi. Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV, hiện không có dự án nào mang tên như trên.

Chia gần 100 nền

Để rõ thực hư thông tin về dự án Phú Hà Đông Center, trong vai khách hàng, PV Người Đưa Tin Pháp luật liên hệ với 1 người tên Đức đang bán đất nền tại dự án này.

Đức cho biết: “Đất đã phân lô từng nền và có sổ sang tên khi hai bên mua bán, giá là khoảng 1,2 tỷ đồng/nền, diện tích 80m2. Vị trí khu đất nằm gần ngã tư Tân Quy (thuộc địa phận xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) rất đẹp”.

Khi PV chất vấn thì Đức mới nói thật: “Đất thuộc xã Phú Hòa Đông, cách khá xa so với ngã tư Tân Quy”.

Để rõ hơn về “dự án Phú Hà Đông Center”, PV đã liên hệ đến đơn vị phân phối là công ty Phúc Land (có trụ sở tại quận Tân Phú). Tuy nhiên, đại diện Công ty này cho biết: “Dự án đã có pháp lý đầy đủ” nên không cần làm việc với PV.

Thực tế, theo tìm hiểu của PV “con át chủ bài” trong dự án này chính là công ty Cổ phần Thiên Phát Land (trụ sở ở số 35 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Ông Nguyễn Tất Khánh, Tổng Giám đốc công ty Thiên Phát Land cho biết: “Dự án đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý, đã nghiệm thu cơ sở hạ tầng nên việc bán đất nền là không có gì sai”.

Xã hội - TP.HCM: Củ Chi không có dự án nào mang tên Phú Hòa Đông Center

Số lượng nền đất đã ký hợp đồng là khá nhiều.

Tuy nhiên, tìm hiểu điều tra của PV cho thấy, “dự án Phú Hà Đông Center” được chia thành gần 100 nền đất, hoàn toàn không có trên địa bàn huyện Củ Chi.

Vị trí gọi là dự án nêu trên hiện đang do một cá nhân đứng tên và đã được chấp thuận đầu tư như cơ sở hạ tầng. Cụ thể, ngày 5/9/2019, UBND huyện Củ Chi có văn bản về việc giải quyết đơn đề nghị chấp thuận đấu nối giao thông vào đường Lý Thị Chừng của bà Cao Thị Xuân Mai (ngụ quận 10, TP.HCM).

Theo đó, UBND huyện Củ Chi chấp thuận cho bà Mai được thực hiện việc đấu nối 2 tuyến đường nhánh (tuyến N1 và tuyến N2) tại vị trí thuộc thửa đất số 27, 28, tờ bản đồ số 17 (có tổng diện tích gần 11.000m2) theo bản vẽ tổng mặt bằng giao thông cây xanh tỉ lệ 1/500 do công ty TNHH Tư vấn Xây dựng NST lập tháng 5/2019).

Đây là văn bản do ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ký.

Mới chỉ đầu tư hạ tầng

Trước đó, về thửa đất này, sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM có văn bản về ý kiến phương án đầu tư hạ tầng khu đất của bà Mai (tại ấp Phú Bình, xã Phú Hòa Đông) gửi cho UBND huyện Củ Chi.

Xã hội - TP.HCM: Củ Chi không có dự án nào mang tên Phú Hòa Đông Center (Hình 2).

Khu đất mới đầu tư cơ sở hạ tầng.

Trong đó, sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM có nhấn mạnh về trách nhiệm của UBND huyện huyện Củ Chi: “Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000, kế hoạch sử dụng đất cũng như mục đích sử dụng đất đã cấp cho bà Mai.

Toàn bộ khu đất phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất là đất ở, nhằm đảm bảo đúng quy định về tách thửa đất ở theo quy định ảnh của UBND TPHCM (Quyết định 60). Việc xem xét chấp thuận phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, UBND huyện Củ Chi cần thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định này”.

Theo thông tin PV có được, ngày 12/10/2019, bà Mai có Giấy cam kết gửi UBND huyện Củ Chi về việc xin được đầu tư hạ tầng tại khu đất nêu trên trước khi chuyển mục đích sang đất ở.

Theo đó, Giấy cam kết của bà Mai ghi rõ: “Tại huyện Củ Chi đang tạm dừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đang chờ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 nên chưa thể thực hiện việc chuyển mục đích sang đất ở. Vì vậy, tôi làm đơn này kính xin được đầu tư hạ tầng tại khu đất nêu trên trước khi chuyển mục đích sang đất ở”.

Dù vậy, các đơn vị nêu trên vẫn đang bán đất, nhận tiền của khách hàng.

Bài tiếp: UBND huyện Củ Chi và các đơn vị liên quan nói gì?

CHÍ THANH – QUỐC NAM

Huyện Trảng Bom, Đồng Nai: Nhiều dự án “ma” nhưng vẫn ngang nhiên phân lô, bán nền

Chủ nhật, 27/09/2020 | 10:57
UBND Huyện Trảng Bom khẳng định, qua rà soát trên địa bàn không có dự án Khu dân cư nào mang tên “Shingmark Village”. Đồng thời dự án trên cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chuyển nhượng nhà, đất theo quy định. Thêm vào đó, một số dự án đã được UBND xã cám bảng thông báo “Nghiêm cấm” nhưng đã được bán gần hết.

Thủ đoạn vẽ dự án "ma" phân lô bán nền, chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng của nữ Giám đốc

Thứ 7, 08/08/2020 | 09:55
Sau khi nhận chuyển nhượng một số thửa đất trên địa bàn quận 9, TP.HCM, Nguyễn Thị Diệu Thuý nhờ 1 công ty vẽ giúp bản phân khu nền đất, không xin các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Nhóm đối tượng sau đó rao bán dự án “ma” này và cam kết sẽ ra sổ cho người dân.

Sau phản ánh của báo Người Đưa Tin, UBND huyện ra văn bản khẩn nghiêm cấm phân lô bán nền KDC Đá Bạc – Châu Đức

Thứ 3, 25/02/2020 | 11:41
Ngày 24/2, sau phản ánh của báo Người Đưa Tin, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có văn bản nghiêm cấm việc phân lô bán nền tại dự án Khu dân cư Đá Bạc – Châu Đức đối với chủ đầu tư là công ty Cali Green Park.
Cùng tác giả

Có thể xử lý hình sự nghệ sĩ Hoài Linh vụ “ôm” hơn 13 tỷ chưa cứu trợ?

Thứ 5, 27/05/2021 | 11:00
Việc Hoài Linh chưa chuyển hơn hơn 13 tỷ đồng vận động cứu trợ miền Trung gây “sóng gió” dư luận. Chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) về vụ việc.

TP.HCM: Dự kiến công bố thành lập TP.Thủ Đức vào 31/12

Thứ 4, 23/12/2020 | 18:44
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, Thành phố này dự kiến sẽ làm lễ công bố Nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức vào ngày 31/12 tới.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Tạm dừng hoạt động quán thu 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:55
Một quán gội đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị tạm dừng hoạt động do có hành vi lấy của khách hàng 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bản tin 27/3: Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục; Người nhà tự đắp lá cây chữa viêm da, bé 4 tháng tuổi bị loét má nặng...