Tp.HCM: Doanh nghiệp bán lẻ nỗ lực chiếm thế chủ động hậu Covid-19

Tp.HCM: Doanh nghiệp bán lẻ nỗ lực chiếm thế chủ động hậu Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 22/04/2022 | 13:00
0
Các doanh nghiệp bán lẻ nội địa vẫn đang nỗ lực giữ và duy trì vị thế chủ động trên sân nhà trước sức ép từ các tập đoàn nước ngoài.

Ghi nhận của Người Đưa Tin,  sau thời gian "mở cửa", thị trường tại Tp.HCM đã sôi động trở lại khi các hệ thống bán lẻ tăng cường đổi mới công nghệ, cách tiếp cận khách hàng,…từ sau giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 32 tuổi, ngụ quận 1 cho biết: “Từ khi dịch bệnh xuất hiện, tôi có thói quen đi mua hàng tại siêu thị mỗi tuần từ 2-3 lần. Hiện nay, tất cả các mặt hàng cần dùng cho gia đình đều được bày bán phong phú, đa dạng tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Giá các loại thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng trong các siêu thị hiện đại cũng tươi ngon và còn giảm giá nên giúp người tiêu dùng tiết kiệm thêm chi tiêu hàng ngày”.

Còn chị Trần Thị Hương, 29 tuổi, trú quận Phú Nhuận cho hay, bản thân đã không đi chợ hằng ngày như trước. Thay vào đó, chị Hương chuyển sang đặt hàng trên app mua sắm trực tuyến.

Rút kinh nghiệm từ những lần đặt hàng ban đầu, phải 2-4 giờ mới được nhận, chị Hương chuyển sang đặt hàng vào tối hôm trước. Chỉ một vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động, sáng sớm hôm sau, chị Hương đã có một giỏ hàng với đầy đủ nguyên liệu thực phẩm cho bữa cơm gia đình, đồ gia dụng cần thiết mà không phải đến chợ.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.HCM: Doanh nghiệp bán lẻ nỗ lực chiếm thế chủ động hậu Covid-19

Càng nhiều hệ thống bán lẻ mới mở ra thì người tiêu dùng có thêm lựa chọn khi mua hàng.

Điển hình như mô hình của Công ty cổ phần Vựa miền Trung, sau thành công tại Tp.Đà Nẵng với chuỗi siêu thị, doanh nghiệp này đẩy mạnh giới thiệu đến cộng đồng người tiêu dùng ở thị trường Tp.HCM.

Ông Đào Nguyên Nghị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vựa miền Trung cho biết: “Hiện nay, công ty đang thúc đẩy xây dựng hợp tác với nhà cung cấp hàng hóa để cung úng hàng hóa đa dạng, phong phú bên cạnh việc thiết lập các kho lưu trữ, logicstics khép kín”.

Cách vận hành kết hợp online và offline này là cách nâng cao cạnh tranh, thu hút và giữ chân khách hàng của những các đơn vị kinh doanh bán lẻ.

Các chính sách ưu tiên, ưu đãi cho khách hàng liên tục được cập nhật như miễn phí giao hàng 5-10 đơn đầu hoặc miễn phí giao hàng trong bán kính lên đến 10km, giao hàng thực phẩm tươi sống; mua hàng với hóa đơn mức giá trị nhất định sẽ được mua thêm món hàng khác với “giá sốc”, được tích điểm để quy đổi giá trị tiền cho lần mua hàng sau…

Theo thống kê của Sở Công Thương Tp.HCM, tính đến tháng 4/2022, toàn địa bàn Tp.HCM có 46 trung tâm thương mại, 237 siêu thị, hơn 3.000 siêu thị mini và cửa hàng bán lẻ hiện đại/cửa hàng tiện lợi, 236 chợ truyền thống.

So với thời điểm cuối năm 2015, mạng lưới phân phối hàng hóa của Thành phố này tăng thêm 6 trung tâm thương mại, 56 siêu thị, gần 2.200 cửa hàng tiện lợi và giảm 4 chợ.

Hệ thống phân phối hiện đại của Tp.HCM được đánh giá có quy mô lớn nhất cũng như đa dạng và phong phú về loại hình nhất cả nước.

Dự kiến đến năm 2025, Tp.HCM sẽ phát triển thêm 67 siêu thị, 81 trung tâm thương mại; giữ nguyên hiện trạng 200 chợ, phát triển thêm 17 chợ; giải tỏa, di dời, chuyển công năng của 37 chợ...

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tp.HCM đánh giá: “Việc phát triển hệ thống bán lẻ tại Tp.HCM góp phần giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, các doanh nghiệp cũng có thể cạnh tranh công bằng để đưa đến những sản phẩm giá cả phải chăng với chất lượng tốt.

Về lâu dài, các doanh nghiệp nội muốn giữ vững thị trường nội địa vẫn cần chọn đầu tư những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nâng chất sản phẩm để có tính cạnh tranh cao”.

Tp.HCM: Siêu thị mở cửa đón khách ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách

Thứ 6, 01/10/2021 | 16:01
Ngày đầu tiên nới lỏng các hoạt động đời sống xã hội, hệ thống siêu thị tại Tp.HCM đã vận hành hết công suất để phục vụ nhu cầu của người dân.

Tp.HCM: Giảm áp lực cung ứng hàng hóa nhờ shipper, nhân viên siêu thị

Thứ 4, 01/09/2021 | 22:00
Cùng lúc cấp thêm giấy đi đường cho nhân viên siêu thị và tạo điều kiện cho shipper hoạt động, việc cung ứng hàng hóa tại Tp. Hồ Chí Minh từng bước nhịp nhàng hơn.

TP.HCM: Khai trương mô hình "siêu thị di động kiểu mới"

Thứ 2, 09/08/2021 | 11:44
Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với một đơn vị, khai trương mô hình "siêu thị di động kiểu mới" ngay trên xe buýt phục vụ tại quận, huyện vùng ven.
Cùng tác giả

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng tặng 10.000 gói dịch vụ, vé miễn phí và ưu đãi giảm giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:30
Ngày 29/3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã công bố chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng - Enjoy Danang 2024.

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.