Tp.HCM đón những vị khách du lịch đầu tiên của năm 2022

Tp.HCM đón những vị khách du lịch đầu tiên của năm 2022

Thứ 7, 01/01/2022 | 11:57
0
Hiện tại, ngành du lịch Tp.HCM đã sẵn sàng các phương án cũng như quy trình hướng dẫn đối phó với chủng Omicron, hướng đến du lịch an toàn, bền vững.

Sáng 1/1, Sở Du lịch Tp.HCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch Tp.HCM, Cảng vụ Hàng không miền Nam cùng các hãng hàng không tổ chức đón khách du lịch đầu năm 2022 đến Tp.HCM tại khu vực ga đến Quốc nội, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Những vị khách đầu tiên "xông đất" Tp.HCM trên các chuyến bay thuộc 3 hãng hàng không lớn của Việt Nam. Chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, số hiệu VN245 từ Hà Nội đến Tp.HCM hạ cánh lúc 8h00.

Chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air, số hiệu VJ157 từ Hà Nội đến Tp.HCM hạ cánh lúc 9h05 và chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways, số hiệu chuyến bay QH203, từ Hà Nội đến Tp.HCM, hạ cánh lúc 9h40.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM chia sẻ tại buổi lễ: Hiện tại, ngành du lịch Tp.HCM đã sẵn sàng các phương án cũng như quy trình hướng dẫn đối phó với chủng Omicron, hướng đến du lịch an toàn, bền vững. Năm 2022, Tp.HCM sẽ kiểm soát tốt dịch Covid-19, ngành du lịch thích linh hoạt, năng động, sáng tạo.

“Chúng tôi có năm nhóm mục tiêu chính: Một là các ngành, các cấp sẽ xây dựng chiến lược phát triển du lịch 2030. Hai là đẩy mạnh liên kết vùng, kích cầu du lịch nội địa. Ba là ứng dụng chuyển đổi số, tiến đến du lịch thông minh. Bốn là lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Cuối cùng là đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch”, bà Hoa vạch rõ các nhiệm vụ.

Là một trong những du khách nội địa đầu tiên của năm 2022 đến với Tp.HCM chia sẻ: "Năm mới tôi chỉ mong một ngày nào đó chúng ta sẽ giãn bớt 5K để chúng ta thân thiện hơn, khám phá được nhiều nơi hơn. Hôm nay, tôi từ Hà Nội vào Tp.HCM thăm người thân, thật bất ngờ khi mình là một trong những người đầu tiên “xông đất” thành phố năm 2022".

Nhìn lại một năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây ra quá nhiều những tổn thất đối với ngành du lịch nói chung và du lịch Tp.HCM nói riêng.

Du lịch quốc tế đóng cửa, du lịch nội địa còn nhiều trở ngại, toàn bộ chuỗi cung ứng dịch vụ cho hoạt động du lịch ngưng trệ, “đóng băng”, 90% - 95% doanh nghiệp lữ hành phải dừng hoạt động; 75% cơ sở lưu trú ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh, số lượng người lao động trong lĩnh vực du lịch chỉ còn 25%, thất nghiệp tăng cao, thu nhập giảm sút, cơ sở vật chất xuống cấp, nguồn lực cạn kiệt...

Với vị trí là đầu tàu kinh tế, là trung tâm văn hóa, xã hội, du lịch lớn nhất của cả nước, lại hoạt động trong lĩnh vực được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch thành phố không cho phép mình thụ động trước những thách thức, khó khăn của đại dịch Covid-19, quyết tâm chủ động trong mọi tình huống, biến nguy thành cơ hội để thực hiện các trọng trách đối với sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài của ngành du lịch.

Ngành du lịch thành phố bắt đầu có những thay đổi tích cực rõ rệt nhất vào giai đoạn từ cuối tháng 9/2021 đến nay, chuyển từ trạng thái “đóng cửa, chống dịch” sang chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, với phương châm “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó”, “mở cửa thì phải an toàn”.

Với những hoạt động, sự kiện trên, du lịch thành phố đã đưa số lượng khách du lịch nội địa đến từ 0 lượt trong quý III/2021 – thời điểm giãn cách nghiêm ngặt, tăng lên gần 3 triệu lượt khách trong quý IV/2021, tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.570 tỷ đồng, tuy vẫn còn giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng lại tăng hơn 20% so với quý III/2021.

Năm 2022 hướng đến mục tiêu đón 65 triệu lượt khách du lịch 

Theo Tổng cục Du lịch, trong tháng 12/2021 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17.2000 lượt người, tăng 14,2% so với tháng 11/2021 và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong quý IV/2021, ngành du lịch Việt Nam đón 42.700 lượt khách quốc tế, tăng 62,7% so với quý III/2021 và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung năm 2021, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 157.300 lượt, giảm 95,9% so với năm trước. Đại diện Tổng cục Du lịch thông tin, châu Á vẫn là thị trường chủ lực khi lượng khách đến Việt Nam trong năm 2021 đạt 132.800 lượt người, chiếm 84,5% tổng số khách quốc tế, giảm 95,3% so với năm trước.

Khách đến từ châu Âu đạt 16.000 nghìn lượt người, giảm 97,6%. Khách đến từ châu Mỹ đạt 5.800 lượt người, giảm 87,6%. Khách đến từ châu Úc đạt 1.300 lượt, giảm 98,8% và khách đến từ châu Phi đạt 1.400 lượt người, giảm 88,6%.

Năm 2022, Việt Nam phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa đạt khoảng 60 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 400.000 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, để đạt mục tiêu này Bộ VH-TT&DL đã đề xuất Chính phủ cho phép áp dụng chính sách miễn thị thực 15 ngày với các thị trường mục tiêu của Việt Nam. Chương trình thí điểm dự kiến được mở rộng hơn, bổ sung đón khách qua đường bộ, đường biển và thêm 2 địa phương là Bình Định, Tp.Hồ Chí Minh được phép đón khách quốc tế. Đồng thời, hoạt động du lịch ra nước ngoài (outbound) cũng cần được khôi phục để thúc đẩy đón khách quốc tế đến (inbound).

Hiện nay, Bộ VH-TT&DL đang dự thảo phương án sửa đổi, bổ sung hướng dẫn đón khách quốc tế số 4122/HD-BVHTTDL ngày 5/11/2021. Trong đó quy định khách quốc tế sau khi có kết quả PCR âm tính vào ngày thứ 3 sẽ được tham gia chương trình du lịch, thăm thân, hoặc đến các địa phương khác được phép đón khách du lịch quốc tế. Khách du lịch quốc tế vẫn phải xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, có chứng nhận tiêm đủ vắc-xin hoặc khỏi bệnh Covid-19 cùng một số điều kiện khác. 

Hương Anh (tổng hợp) 

Khách du lịch đến Lâm Đồng tăng mạnh trong ngày đầu năm 2022

Thứ 6, 31/12/2021 | 19:07
Trong ngày 1/1/2022 có khoảng 14 chuyến bay nội địa từ Thủ đô Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Tp.Đà Nẵng, Tp.Vinh (Nghệ An) đến sân bay Liên Khương.

Khởi công quần thể du lịch tắm khoáng nóng tại Quảng Yên, Thanh Hóa tạo thế mạnh đặc biệt hút khách bốn mùa

Thứ 3, 28/12/2021 | 21:57
Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ khởi công Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa tại Quảng Yên, Quảng Xương. Có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, đây là dự án trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực...

Cần giúp khách du lịch không còn "sợ Covid"

Thứ 7, 25/12/2021 | 17:59
Giải pháp tốt nhất để doanh nghiệp phục hồi đó là mở cửa, có thị trường hoạt động, để có được điều này phụ thuộc vào việc du khách cảm thấy an toàn khi đi du lịch.

Đà Nẵng đón 500 khách MICE đầu tiên sau khi mở cửa lại du lịch

Thứ 6, 10/12/2021 | 19:51
Đây là đoàn khách đầu tiên đến Đà Nẵng sau khi thành phố từng bước kiểm soát được dịch Covid-19 và mở cửa đón khách du lịch trở lại trong trạng thái “bình thường mới".
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhờ văn hoá doanh nghiệp, nhiều quỹ ngoại sẵn sàng rót vốn đầu tư

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:34
Chuyên gia nhận định, văn hoá doanh nghiệp chính là một trong những tiêu chí thu hút các quỹ đầu tư quốc tế lựa chọn "xuống tiền" cho doanh nghiệp Việt.
     
Nổi bật trong ngày

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.