TP.HCM: Hoa Tết đại hạ giá, người bán thà vứt bỏ chứ không bán rẻ

TP.HCM: Hoa Tết đại hạ giá, người bán thà vứt bỏ chứ không bán rẻ

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 15/02/2018 | 19:29
0
Từ chiều 30 Tết (15/2) tại các công viên lớn của TP.HCM, tình trạng hoa ế đã khiến nhiều người ê chề bán rẻ như cho, cũng có người thà vứt bỏ chứ không bán rẻ.
Hoa ế bị đổ bỏ tại công viên Gia Định (quận Phú Nhuận).

Hoa ế bị đổ bỏ tại công viên Gia Định (quận Phú Nhuận).

Xác hoa chưa được dọn dẹp làm mất mỹ quan đô thị.

Xác hoa chưa được dọn dẹp làm mất mỹ quan đô thị.

Nhiều người xót tiền vốn nên vẫn cố gắng bán rẻ như cho.

Nhiều người xót tiền vốn nên vẫn cố gắng bán rẻ như cho.

Cảnh mua hoa diễn ra tại các lề đường vì khu vực trong công viên đã hết giờ thuê mặt bằng.

Cảnh mua hoa diễn ra tại các lề đường vì khu vực trong công viên đã hết giờ thuê mặt bằng.

Hai chậu hoa cúc chỉ với 40.000 được một người dân mua về.

Hai chậu hoa cúc chỉ với 40.000 được một người dân mua về.

Cảnh hoa ế tại công viên Làng hoa (quận Gò Vấp).

Cảnh hoa ế tại công viên Làng hoa (quận Gò Vấp).

Từ trưa nay, nhiều loại hoa Tết như mai, đào, quất, cúc, vạn thọ, hướng dương… đã liên tục hạ giá nhằm bán hết, vớt lại tiền vốn. Tuy nhiên, rất nhiều người vào mua vẫn kỳ kèo trả giá hoặc đợi tiểu thương bỏ hoa để lấy về nhà sử dụng.

Chính vì thế, đã có hiện tượng nhiều tiểu thương đã thẳng tay đập nát hàng trăm chậu hoa ế trước khi gom vào đống rác chứ nhất quyết không bán rẻ.

Tại công viên Gia Định và công viên 23/9, các loại hoa, cây cảnh đều bị đập bỏ. Thậm chí, nhiều cây đào có giá 4-5 triệu đồng nhưng vẫn bị đập hỏng, chặt làm đôi…

Anh Nguyễn Văn Hiếu, tiểu thương ở công viên Gia Định cho biết, dù rất tiếc nhưng anh vẫn phải tự tay đập bỏ những chậu hoa của mình.

“Đến trưa 30 Tết, tôi chỉ bán được 1.500 trong số 3.000 chậu hoa cúc. Giá bán là 150.000 đồng/cặp nhưng đến sáng 30 Tết đã giảm còn 60.000 đồng mà vẫn vắng người mua. Tôi cũng tiếc nhưng phải đập chậu, vứt bỏ hết hoa, không thì năm sau người ta cứ chờ lúc này rồi ép giá mình”, anh Hiếu cho hay.
Nhiều tiểu thương kinh doanh hoa ở công viên Gia Định cũng cho hay họ làm vậy để năm sau người ta không chờ để lấy về xài miễn phí.

Khi thấy hoa được vứt vào xe rác, một số người xin vài chậu về chơi Tết nhưng ban bảo vệ công viên Gia Định đã cảnh báo để giữ an ninh trật tự. Trong khi đó, một số hộ kinh doanh vẫn tranh thủ những phút cuối cùng mong bán để vớt vát lại tiền vốn.

Tới tối nay, hoa cúc vàng có giá 300.000 đồng/cặp được rao còn 50.000 đồng/cặp. Hoa hồng giảm còn 70.000 đồng/cặp. Hoa đuôi phụng còn 60.000 đồng/cặp.

Theo một tiểu thương tại công viên 23/9, hoa đào những ngày trước có giá từ 1 – 3 triệu/gốc, nhưng sau đó giảm xuống còn 200.000 đến 500.000 đồng. Thậm chí đến chiều tối nay, nhiều người đã mua được đào với giá 100.000 – 150.000 đồng/gốc.

Đắk Lắk: Hoa Tết, bán tháo, báo lỗ vẫn không có người mua

Thứ 5, 15/02/2018 | 18:48
Mặc dù đã bán tháo, bán lỗ nhưng vẫn không có người đến mua, đó là thực trạng buồn cho các nhà vườn bán hoa ở TP.Buôn Ma Thuột

Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết nơi đất mũi Cà Mau

Thứ 5, 15/02/2018 | 14:06
Ngày 30 Tết, không khí tại chợ hoa xuân nơi đất mũi Cà Mau nhộn nhịp, đông vui. Nhiều gia đình không chỉ mua hoa, cây cảnh về chơi Tết, mà còn muốn tìm lại hương vị của ngày Tết.

Vì sao không nên đợi đến 30 Tết mới mua hoa, cây cảnh?

Thứ 4, 14/02/2018 | 15:06
Nhiều người dân có kinh nghiệm đi chọn mua hoa tươi, cây cảnh vào dịp Tết, họ đều cho rằng nên mua cây cảnh, hoa tươi trước ngày 30 Tết.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.