Tp.HCM: Một số cửa hàng hạn chế bán xăng, lãnh đạo Sở Công Thương nói gì?

Tp.HCM: Một số cửa hàng hạn chế bán xăng, lãnh đạo Sở Công Thương nói gì?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 21/02/2022 | 20:44
0
Qua giám sát của Sở Công Thương Tp.HCM, chỉ khoảng 2% trong số 548 cửa hàng xăng dầu của địa phương có tình trạng hạn chế bán do sợ hết xăng.

Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Tp.HCM họp báo thường kỳ. Tại đây, vấn đề cung ứng xăng dầu trên địa bàn Tp.HCM được lãnh đạo Sở Công Thương Tp.HCM trình bày.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tp.HCM cho biết: “Trên địa bàn thành phố vừa có thêm 2 cửa hàng xăng dầu ngưng kinh doanh. Một cửa hàng tạm ngưng để sửa chữa, đổi chủ. Cửa hàng thứ 2 xin ngưng hoạt động 1 tháng và Sở đang kiểm tra. Đến nay, Tp.HCM có 5 cây xăng tạm ngưng kinh doanh”.

Với các cửa hàng hoạt động nhưng thiếu xăng dầu, ông Phương cho biết, từ kỳ điều chỉnh giá trước đến nay, Thanh tra Sở Công Thương đã trực tiếp kiểm tra 11 cửa hàng, chủ yếu qua thông tin của người dân và báo chí phản ánh việc thiếu xăng dầu hoặc bán hàng hạn chế cho người dân.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.HCM: Một số cửa hàng hạn chế bán xăng, lãnh đạo Sở Công Thương nói gì?

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tp.HCM tại họp báo.

Qua kiểm tra, đa số cửa hàng hết xăng. Sau khi kiểm tra, Sở Công Thương đã làm việc với thương nhân phân phối và đề nghị họ cung ứng đầy đủ, các cửa hàng sau đó quay lại hoạt động bình thường.

“Riêng các cửa hàng hạn chế bán, việc đầu tiên là Sở Công Thương lập biên bản, ghi nhận, nhắc nhở. Các cửa hàng hạn chế bán là do lượng hàng hiện tại giới hạn nên họ sợ rằng nếu bán với số lượng lớn có thể phải tạm ngưng do hết hàng. Sở Công Thương nhắc nhở và cảnh báo việc hạn chế bán hàng là vi phạm, sẽ kiên quyết xử lý nếu tái phạm. Các cửa hàng sau khi được kiểm tra, nhắc nhở đều đã khắc phục, hoạt động bình thường”, ông Phương nói.

Ông Phương nhận định, số lượng cửa hàng đang kinh doanh nhưng có tình trạng thiếu xăng hoặc giảm lượng bán chỉ có khoảng 10 đơn vị, chiếm 2% trong tổng số 548 cửa hàng xăng dầu tại Tp.HCM

Sau khi kiểm tra, Sở Công Thương nhận thấy đa số là cửa hàng tư nhân và lấy hàng từ thương nhân phân phối nhỏ lẻ.

“Họ gặp khó khăn vì một số lấy nguồn hàng từ nhà máy lọc dầu trong nước như Nghi Sơn nhưng nhà máy này đang giảm công suất còn 43%. Khi lượng hàng thiếu hụt so với bình thường thì các đơn vị này phải chuyển qua nhập khẩu”, lãnh đạo Sở Công Thươn phân tích.

Tuy nhiên, vì thường xuyên lấy hàng trong nước và là doanh nghiệp nhỏ nên nhiều đại lý xăng dầu gặp khó khăn khi nhập khẩu khó khăn trước tình hình cung ứng xăng dầu thế giới cũng đang gặp khó. Đối với doanh nghiệp không có thương hiệu, đối tác hay khách hàng quen thì việc tiếp cận nguồn cung, đàm phán giá cũng khó khăn hơn.

Qua nửa đầu tháng 2, tổng lượng nhập khẩu xăng dầu hiện nay tại Tp.HCM là 800.000 m3 so với bình thường là 500.000 m3/tháng. Tức là trữ lượng xăng dầu tại Tp.HCM đạt mức độ rất lớn nên người dân có thể yên tâm.

Thị trường xăng dầu tại Tp.HCM có biến động lớn từ khi Bộ Công Thương bỏ một chu kỳ điều chỉnh giá do trùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tình trạng thiếu xăng xuất hiện từ các tỉnh miền Tây, sau đó là Tp.HCM và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Tình trạng này được kỳ vọng kết thúc ngày 11/2, khi Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Tuy nhiên, thực tế nhiều cây xăng vẫn có tình trạng bán cầm chừng sau khi điều chỉnh giá.

Từ 15h ngày 21/2, giá xăng trong nước tăng lần thứ 5 liên tiếp và là đợt tăng thứ tư trong năm 2022. Cụ thể, xăng E5 RON 92 trong nước tăng 961 đồng/lít lên 25.530 đồng/lít, còn xăng RON 95 tăng 965 đồng/lít lên 26.280 đồng/lít. Đáng chú ý, giá xăng RON 95 trong nước hiện đã vượt đỉnh lịch sử và xác lập kỷ lục mới.

Hiện, giá xăng liên tục tăng cao trong bối cảnh thị trường nguồn cung trong nước đang có nhiều biến động khi các đại lý, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này đều than khó nhập hàng và mức chiết khấu giảm mạnh, nhiều nơi than lỗ 500-800 đồng/lít.

Tp.HCM: Kiến nghị cho phép điều chỉnh linh hoạt giá xăng dầu

Thứ 2, 14/02/2022 | 20:02
Tp.HCM kiến nghị Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu linh hoạt khi có biến động quá nhanh, thay vì 3 kỳ/tháng như hiện tại.

Có 7 cửa hàng hết xăng RON 95, Sở Công Thương Tp.HCM nói gì?

Thứ 5, 10/02/2022 | 19:00
Trước tình hình cung cầu xăng dầu có biến động, lãnh đạo Sở Công Thương Tp.HCM khẳng định, các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn không có hiện tượng "găm hàng".

Tp.HCM rà soát cung ứng xăng dầu trước nguy cơ thiếu hụt

Thứ 3, 08/02/2022 | 19:39
Để đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn, lãnh đạo UBND Tp.HCM đã làm việc với Sở Công Thương.
Cùng tác giả

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.
Cùng chuyên mục

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Giá xăng tăng mạnh, RON95 lên sát 25.000 đồng/lít

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (28/3).
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.