TP.HCM: Người dân khởi động lại “lá chắn” phòng chống dịch Covid-19

TP.HCM: Người dân khởi động lại “lá chắn” phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 31/07/2020 | 14:19
0
Ngay sau khi UBND TP.HCM có văn bản khẩn yêu cầu hạn chế tụ tập đông người để phòng tránh dịch bệnh, người dân địa phương đã nhanh chóng hưởng ứng.

Ngày 31/7, ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, tại một quán cafe trên quận Gò Vấp, bàn ghế đã được giảm bớt và giãn cách. Nhân viên cửa hàng cho hay, cửa hàng không phục vụ quá 30 người trong quán cùng lúc.

Tin nhanh - TP.HCM: Người dân khởi động lại “lá chắn” phòng chống dịch Covid-19

Các quán cafe bắt đầu không phục vụ quá 30 người trong quán.

Còn tại trường THPT Nguyễn Hiền (quận 11), cô Nguyễn Tuyết Nhung (giáo viên Ngữ Văn) cho biết, hoạt động ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia vào tuần sau vẫn diễn ra. Tuy nhiên, cả thầy và trò đều tự nâng cao ý thức, đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt.

"Chương trình chính thức ôn thi cho học sinh đã hoàn thành từ trước. Vì vậy, các em đã nắm vững kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi. Các em có băn khoăn nhưng không quá lo lắng", cô Nhung chia sẻ.

Các giáo viên cũng khuyên học sinh tranh thủ thời gian tập trung ôn bài. Không chỉ vậy, còn phải đảm bảo ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, có sức khỏe, tâm lý thoải mái để đi thi.

Tin nhanh - TP.HCM: Người dân khởi động lại “lá chắn” phòng chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Buổi ôn tập Ngữ Văn của học sinh trường THPT Nguyễn Hiền.

Rút kinh nghiệm từ các trường hợp phải phong tỏa cơ sơ y tế vì ca nhiễm bệnh, tất cả các bệnh viện tại TP.HCM đã tăng cường nghiêm ngặt hơn công tác yêu cầu khai báo y tế đối với người đến khám chữa bệnh.

Như bệnh viện quận Bình Thạnh đặt bảng thông báo sẽ không phục vụ đối với bệnh nhân khi đến mà không đeo khẩu trang, không khai báo y tế. Bệnh viện Y học cổ truyền (quận 3) đo thân nhiệt nhiều lần đối với bệnh nhân từ khu vực gửi xe, cổng vào, khoa khám bệnh.

Cơ sở này còn áp dụng công nghệ điện tử để hoạt động khai báo thực hiện nhanh chóng hơn. Mẫu giấy dán xác nhận “đã kiểm tra” được in theo ngày với màu sắc khác nhau để giám sát chặt chẽ.

Tin nhanh - TP.HCM: Người dân khởi động lại “lá chắn” phòng chống dịch Covid-19 (Hình 3).

Các cơ sở y tế tại TP.HCM nghiêm túc yêu cầu khai báo y tế.

Tất cả bệnh nhân đến từ Đà Nẵng đều phải qua phòng sàng lọc trước khi vào khu khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ sẽ tiếp tục phân loại bệnh nhân.

Qua thăm khám, nếu bệnh nhân từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhân viên bệnh viện sẽ báo ngay cho trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đưa bệnh nhân đi cách ly, xét nghiệm.

Đối với hoạt động tôn giáo, linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, Chưởng Ấn của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã ký thông báo về việc tạm ngưng các sinh hoạt cộng đoàn bởi dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại.

Theo đó, tạm ngưng các sinh hoạt mục vụ và các buổi cử hành phụng vụ chung của cộng đoàn từ ngày hôm nay (31/7) cho đến khi có thông báo mới.

Tin nhanh - TP.HCM: Người dân khởi động lại “lá chắn” phòng chống dịch Covid-19 (Hình 4).

Nhà thờ, giáo xứ đã thông báo ngừng sinh hoạt đông người.

“Trong thời gian này, mọi tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật. Từ thứ bảy (ngày 1/8), các thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa sẽ được phát trực tuyến, để mọi người hiệp thông trong bầu khí gia đình”, thông báo ghi rõ.

Chương trình thánh lễ hằng ngày vẫn có thể được tổ chức nhưng quy tụ không quá 30 người, kèm theo biện pháp giãn cách (giữ khoảng cách 2m) để nhân danh Hội thánh cầu nguyện cho cả thế giới mau thoát khỏi đại dịch.

Tin nhanh - TP.HCM: Người dân khởi động lại “lá chắn” phòng chống dịch Covid-19 (Hình 5).

Tại ga Sài Gòn, hành khách có vé đi các đôi tàu SE11/SE12 những ngày tạm ngưng sẽ được trả vé (không thu phí) hoặc đổi vé sang các đoàn tàu khác.

Theo trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tính đến ngày 31/7, có 22.392 người dân TP.HCM từng đi qua Đà Nẵng từ ngày 1/7 khai báo y tế.

Trong số này, có 14.094 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 1.351 mẫu cho kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả. Thành phố đang thực hiện cách ly tập trung đối với 1.113 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 3.350 người.

TPHCM: Tiếp tục rà soát các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tại bệnh viện Quốc tế City

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:24
Ngày 31/7, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các phòng ban liên quan tiếp tục rà soát các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện Quốc tế City.

TP.HCM: Hơn 22 nghìn người từ Đà Nẵng về đã khai báo y tế

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:23
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến 7 giờ ngày 31/7/2020, TP.HCM đã có 22.392 người về từ Đà Nẵng trong thời gian từ 01/7/2020 đã khai báo y tế.

Phát hiện 45 ca dương tính với virus SARS-COV-2 tại các cơ sở y tế Đà Nẵng

Thứ 6, 31/07/2020 | 06:23
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, phát hiện 45 ca dương tính mới với virus SARS-COV-2 trong số những người đang được cách ly tại các cơ sở y tế Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.