TP.HCM tìm cách xử lý người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mùa dịch Covid-19

TP.HCM tìm cách xử lý người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mùa dịch Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 17/08/2020 | 18:56
1
Với hàng loạt nước ngoài nhập cảnh trái phép đã hết thời gian cách ly, chính quyền TP.HCM đang tìm hướng xử lý, đảm bảo phòng chống dịch cũng như tuân thủ pháp luật.

Tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào chiều 17/8, nhiều địa phương của TP.HCM đã báo cáo, xin chỉ đạo về đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đã hoàn thành cách ly, kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể, đại diện UBND quận 2 cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 8 người Trung Quốc đã hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung của Thành phố. Khi kết quả xét nghiệm đều âm tính, nhóm này được chuyển về khu cách ly của quận 2.

Còn quận Tân Phú cũng đang quản lý 11 người Trung Quốc (8 nam, 3 nữ) tại Công an phường Hòa Thạnh sau khi tất cả kết quả mẫu xét nghiệm đều âm tính.

Trước sự băn khoăn của các lãnh đạo các quận, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị sở Ngoại vụ TP phối hợp Công an TP tham mưu hướng xử lý.

Tin nhanh - TP.HCM tìm cách xử lý người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mùa dịch Covid-19

TP.HCM họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào chiều 17/8.

Tình hình phòng chống dịch tại các địa phương khác cũng rất quyết liệt. Như quận 1 đã tập trung tuyên truyền cho người dân về việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

“Trong tuần qua, cả 10/10 phường của quận đều ra quân, xử phạt 21 trường hợp, phát 2.000 khẩu trang miễn phí”, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Chính quyền quận 2 đã tăng cường kiểm tra dân cư, phát hiện 3.552 người từ Đà Nẵng trở về từ 1/7 để lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm (bao gồm nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân trên các chuyến bay). Bên cạnh đó, quận 2 đã xử lý 115 người không theo khẩu trang nơi công cộng với hơn 23 triệu đồng.

Tại quận Thủ Đức, khu vực liên quan đến bệnh nhân 117 đã kết thúc phong tỏa, tất cả trường hợp tiếp xúc gần (F1) đều âm tính.

Tuy nhiên, trong 2 ngày vừa qua, địa phương phải tổ chức cách ly với 5 người có đi chung máy bay với bệnh nhân đã được công bố và 1 tiếp viên hàng không. Chính quyền cũng xử phạt 114 trường hợp vi phạm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch.

Đặc biệt, Thành phố không phát hiện ca nhiễm mới từ cộng đồng và không có bệnh nhân tử vong (trong khi cả nước đã có 24 trường hợp tử vong).

Thế nhưng, ông Phong yêu cầu cả hệ thống chính trị của TP.HCM không được lơ là, mất cảnh giác mà phải quyết liệt hơn nữa.

“Thành phố có mật độ dân cư đông đúc, đời sống kinh tế nhộn nhịp. Nên chỉ cần 1 ca nhiễm trong cộng đồng sẽ lây lan rất nhanh”, ông Phong nhận định.

Vị Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng, cần xác định tâm thế sống chung dịch bệnh với những biện pháp căn cơ, dài hơi.

Về tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, ông Phong chỉ đạo lực lượng công an quản lý chặt chẽ, mở đợt cao điểm kiểm tra.

Đồng thời, lãnh đạo UBND quận, huyện và phường, xã chịu trách nhiệm với lãnh đạo TP nếu địa phương phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Việt Nam thêm 18 ca mắc Covid-19, có ca nhập cảnh trái phép

Thứ 6, 14/08/2020 | 18:12
18h ngày 14/8, ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết có 18 ca mắc Covid-19.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ ra nguyên nhân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mùa dịch bệnh

Thứ 4, 05/08/2020 | 07:00
Trong buổi tiếp xúc cử tri quận 1 sau kỳ họp HĐND TP.HCM thứ 20 khóa IX vào tối 4/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trình bày về thực trạng, nguyên nhân của tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép khiến người dân bức xúc.

TP.HCM: Người dân khởi động lại “lá chắn” phòng chống dịch Covid-19

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:19
Ngay sau khi UBND TP.HCM có văn bản khẩn yêu cầu hạn chế tụ tập đông người để phòng tránh dịch bệnh, người dân địa phương đã nhanh chóng hưởng ứng.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.