Tp.HCM xuất hiện 3 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng

Tp.HCM xuất hiện 3 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 19/01/2022 | 14:23
0
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM vừa có báo cáo gửi Sở Y tế Tp.HCM khi giải mã gene và phát hiện 3 ca mắc Covid-19 biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Tại buổi họp mặt báo chí, xuất bản mừng Xuân - mừng Đảng của Thành ủy Tp.HCM, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, ngày 19/1, số ca tử vong tại địa phương này là 9 ca, trong đó, 3 ca từ các tỉnh khác chuyển đến. Như vậy, số ca tử vong của Tp.HCM hôm nay chỉ 6 ca, thấp nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng thông báo, vừa phát hiện một chùm ca Omicron lây nhiễm từ cộng đồng trong một gia đình do có người từ tỉnh Khánh Hòa về.

"Tp.HCM phát hiện có lây nhiễm trong gia đình và đang khoanh vùng, truy vết thần tốc để ngăn chặn lây lan. Đó là sự nỗ lực tối đa của ngành y tế và các cơ quan chức năng. Nói thế để chúng ta lo và cảnh giác", Bí thư Tp.HCM Nguyễn Văn Nên cho hay.

Ngày 18/1, Sở Y tế Tp.HCM nhận được Báo cáo của số 147/BVBNĐ-KHTH của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM về 3 trường hợp mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng. Từ đó, Sở Y tế Tp.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM (HCDC) tiến hành điều tra dịch tễ tiến hành truy vết F1.

Các trường hợp này đều liên quan bà N.T.N.P., 41 tuổi, ngụ tại phường 17, quận Bình Thạnh. Bà P. đã tiêm 3 mũi vắc-xin Pfizer và từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 5/1.

Sau khi về nước, bà P. được cách ly tại khách sạn ở Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bốn ngày sau, bệnh nhân có xét nghiệm rRT-PCR âm tính do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

Ngày 10/1, bà bay chuyến VN1345 từ Tp.Nha Trang đến Tp.HCM, được 3 người thân gồm P.D.K., nam, 35 tuổi, huyện Bình Chánh; P.T.N.H., nữ, 46 tuổi, quận Gò Vấp và T.B.T., nữ, 31 tuổi, quận 11 đón tại sân bay.

Sau đó, nhóm 3 người gồm bà P., ông K. và bà H. cùng đi ăn tại nhà hàng rồi về. Tối 13/1, bà P. cảm thấy ho khan, rát họng nhẹ.

Ngày 14/1, 3 người còn lại cũng có triệu chứng nên đi khám và được lấy mẫu gửi Bệnh viện 30/4 thuộc Bộ Công an. Ngày 15/1, khi có kết quả dương tính, Bệnh viện 30/4 gửi mẫu của 3 người là K., H. và T. qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để giải trình tự gene.

Lúc này, 2 người là K. và H. đã chuyển đến nhà bà P. để cách ly. Bệnh nhân T. cách ly tại nhà riêng thuộc phường 15, quận 11. Ngày 16/1, bà P. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện 30/4 thực hiện.

Ngày 18/1, phòng xét nghiệm của Đơn vị Nghiên cứu Lâm Sàng Đại học Oxford - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - báo cáo kết quả giải mã 3 mẫu bệnh phẩm của K., T. và H. cho thấy thuộc biến chủng Omicron (BA.1).

Theo HCDC, sau khi điều tra dịch tễ, cơ quan này sẽ chuyển 4 bệnh nhân qua Bệnh viện Dã chiến số 12 để điều trị. Đây được xem là 3 ca mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại cộng đồng.

Phát hiện mới về hiệu quả của mũi 4 Pfizer trước biến thể Omicron

Thứ 3, 18/01/2022 | 11:09
Theo các chuyên gia Israel, mũi vắc-xin thứ 4 dù giúp gia tăng lượng kháng thể nhưng chưa đủ để ngăn được Omicron.

Thái Lan đã có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:24
Giới chức Thái Lan thông báo, nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron, khoảng 1 tháng sau khi có ca nhiễm đầu tiên.

Thực hư loại test nhanh phát hiện được biến thể Omicron trên "chợ mạng”

Thứ 5, 13/01/2022 | 14:03
Những ngày qua "chợ mạng" rao bán rần rần "kit xét nghiệm phát hiện Omicron", "kit phát hiện mọi biến thể". Liệu công dụng có như lời đồn?
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.