Tp. Hồ Chí Minh: Phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19 trước 15/9

Tp. Hồ Chí Minh: Phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19 trước 15/9

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 11/08/2021 | 13:44
0
Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ, biểu đồ ca mắc Covid-19 của Tp. Hồ Chí Minh dần đi ngang. Thành phố phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước 15/9.

Ngày 11/8, tin từ HCDC cho biết: “Tính từ 18h ngày 10/8 đến 6h ngày 11/8, Thành phố ghi nhận 2.128 trường hợp nhiễm mới được bộ Y tế công bố vào sáng 11/8.

Trước đó, từ 18h30 ngày 9/8 đến 18h ngày 10/8, Thành phố ghi nhận 3.956 trường hợp nhiễm mới. Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bắt đầu đến nay, Thành phố đã có hơn 131.800 trường hợp nhiễm Covid-19”.

Trong ngày 10/8, Tp. Hồ Chí Minh đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Vero Cell dựa trên văn bản đề xuất của các đơn vị, từ nguồn 19.000 liều được bộ Y tế phân bổ ngày 6/7.

Đối với 1 triệu liều vắc-xin Vero Cell của Sinopharm mới nhận về, Tp. Hồ Chí Minh vẫn đang chờ ý kiến từ bộ Y tế. Thành phố yêu cầu các quận/huyện thực hiện tốt việc đảm bảo giãn cách, không để xảy ra lây nhiễm tại điểm tiêm vắc-xin và sẽ xử lý nếu đơn vị để xảy ra lây nhiễm. 

Sự kiện - Tp. Hồ Chí Minh: Phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19 trước 15/9

Tp. Hồ Chí Minh đã tiêm vắc-xin Vero Cell dựa trên văn bản đề xuất của các đơn vị (ảnh: HCDC).

Tp. Hồ Chí Minh đã chuyển việc tầm soát diện rộng trong cộng đồng sang tầm soát trọng tâm, trọng điểm. Thành phố cũng tập trung lực lượng cấp cứu, điều trị để hạn chế các F0 diễn tiến nặng, tử vong.

Cùng với đó, để giảm tải áp lực cho hệ thống y tế, Thành phố có văn bản cập nhật để địa phương triển khai và hướng dẫn điều trị các F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà.

Về vắc-xin, lãnh đạo sở Y tế cho biết: “Thành phố đã tổ chức các đợt tiêm chủng 1, 2, 3, 4 từ ngày 8/3 đến ngày 30/6, với tổng số vắc-xin được phân bổ cho 4 đợt này là 923.050 liều. Thành phố đã tiêm được 991.872 mũi tiêm, trong đó mũi 1 là 927.456 và mũi 2 là 64.416.

Sự kiện - Tp. Hồ Chí Minh: Phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19 trước 15/9 (Hình 2).

Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm 250.000-300.000 mũi/ngày (ảnh: HCDC).

Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tiêm chủng đợt 5 từ 20/7 đến nay, với tổng số vắc-xin được phân bổ là 3.187.990 liều. Tính đến 12h ngày 9/8, Thành phố đã tiêm 2.439.118 liều.

Như vậy, tính từ ngày 8/3 đến ngày 9/8, Thành phố nhận được hơn 4,1 triệu liều vắc-xin và đã tổ chức tiêm được 3.430.990 liều”.

Cũng theo thông tin từ ngành y tế, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm 250.000-300.000 mũi/ngày. 

Đồng thời, Tp. Hồ Chí Minh đã đề xuất bộ Y tế tiếp tục cấp vắc-xin trong tháng 8 với tổng số liều là 5,5 triệu để đạt mục tiêu về độ bao phủ vắc-xin cho người dân.

Sự kiện - Tp. Hồ Chí Minh: Phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19 trước 15/9 (Hình 3).

Số F0 được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều (ảnh: HCDC).

Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ, biểu đồ ca mắc Covid-19 đã dần đi ngang. Số F0 được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều.

“Để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, phấn đấu trước 15/9, Thành phố kêu gọi sự đồng lòng của người dân trong việc thực hiện nghiêm quy định của Chỉ thị 16, thông điệp 5K, thực hiện tốt chỉ đạo “ai ở đâu, ở yên đấy” và tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 khi đến lượt.

Tất cả cùng nhau quyết tâm để sớm đưa Tp. Hồ Chí Minh trở lại trạng thái bình thường mới”, lãnh đạo HCDC cho hay.

Tâm thư của BS điều trị Covid tuyến cuối: "Không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần"

Thứ 3, 10/08/2021 | 21:55
"Nếu tụi em có lo lắng về thời gian đi bao lâu, thì hãy yên tâm là vào đây sẽ không muốn về đâu. Mình sẽ không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần...", BS tuyến cuối viết.

Sau 4 tuần, khi vắc-xin có tác dụng, kỳ vọng tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM chuyển biến tích cực

Thứ 3, 10/08/2021 | 13:57
"Chúng tôi kỳ vọng sau 4 tuần, khi vắc-xin có tác dụng sẽ ghi nhận chuyển biến tích cực hơn đối với tình hình dịch bệnh Covid-19”, Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM nói.

Cần Thơ ghi nhận 123 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 08/08/2021 | 22:20
Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, ngày 8/8, thành phố này ghi nhận 123 ca dương tính với SARS-CoV-2, 80 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.