TP.Đà Nẵng truy tặng bằng khen, trao 140 triệu đồng cho gia đình người đi câu thiệt mạng khi giải cứu 4 du khách

TP.Đà Nẵng truy tặng bằng khen, trao 140 triệu đồng cho gia đình người đi câu thiệt mạng khi giải cứu 4 du khách

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 08/09/2019 | 11:17
0
Đoàn công tác từ TP. Đà Nẵng ra Quảng Trị thắp hương, chia buồn và trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cùng số tiền 140 triệu đồng do tấm lòng quyên góp nên cho vợ con anh Trần Long Khải.

Ngày 8/9, thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký truy tặng bằng khen cho anh Trần Long Khải (quê tỉnh Quảng Trị) - là người đi câu cá hiệp nghĩa tử nạn khi tham gia cứu người bị lạc trên bán đảo Sơn Trà.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch quận Sơn Trà; Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cùng đoàn công tác từ Đà Nẵng ra Quảng Trị thắp hương, chia buồn và trao bằng khen cùng số tiền 140 triệu đồng cho vợ con anh Trần Long Khải.

Tin nhanh - TP.Đà Nẵng truy tặng bằng khen, trao 140 triệu đồng cho gia đình người đi câu thiệt mạng khi giải cứu 4 du khách

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (thứ 3 trái sang) cùng đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ hành động nghĩa hiệp của anh Khải.

Số tiền này do cá nhân tập thể là lãnh đạo nhân viên thuộc Quận ủy, HĐND, UBND, công an, quân sự quận Sơn Trà và phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) và nhiều mạnh thường quân... quyên góp nên.

Đoàn công tác nhắc lại hành động hiệp nghĩa của anh Trần Long Khải khi tham gia cứu người. Đoàn cũng chia buồn và mong gia đình anh sớm vượt qua mất mát.

Chị Phan Thị Trúc Ly (SN 1991), vợ anh Khải đón nhận và gửi lời cảm ơn tấm lòng của chính quyền TP.Đà Nẵng. Anh Khải mất đi để lại chị cùng 2 con dại, một cháu 4 tuổi và một cháu 15 tháng tuổi.

Tin nhanh - TP.Đà Nẵng truy tặng bằng khen, trao 140 triệu đồng cho gia đình người đi câu thiệt mạng khi giải cứu 4 du khách (Hình 2).

Thăm hỏi, chia buồn với gia đình người đi câu xấu số.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, đêm 27/8 vừa qua, tại khu vực Cây đa ngàn năm trên núi Sơn Trà, quận Sơn Trà có 4 du khách đi lạc. Nghe tiếng kêu cứu, anh Khải và bạn đang đi câu cá gần khu vực tìm cách ứng cứu.

Hành động nghĩa hiệp của các anh góp phần việc giải cứu nhóm du khách. Đáng tiếc, do địa hình hiểm trở lại gặp trời tối và mưa lớn, anh Khải bị ngã xuống vách đá và không may qua đời.

Hoàn cảnh gia đình anh Khải vô cùng khó khăn. Vợ chồng anh vào TP.Đà Nẵng thuê trọ, làm ăn. Hai con nhỏ dại phải nhờ ông bà nội ở Quảng Trị chăm sóc.

Sau đó, UBND quận Sơn Trà tiến hành công bố quyết định khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tổ chức tham gia cứu hộ cứu nạn nhóm du khách. 

Ngoài 3 tập thể là các đơn vị chức năng gồm: Đội PCCC và CNCH Công an quận Sơn Trà, trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải và Công an phường Thọ Quang; lãnh đạo quận Sơn Trà cũng đã trao giấy khen cho 4 cá nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Họ gồm: Ông Huỳnh Xuân Vân, ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Mai Xuân Minh (cùng trú TP.Đà Nẵng), và đặc biệt là anh Trần Long Khải - người đã tử nạn.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã gửi thư chia buồn đến gia đình anh Khải.

Theo bức thư, sự ra đi đột ngột của anh Khải, trụ cột của gia đình là một mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình. Chính quyền TP.Đà Nẵng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hành động dũng cảm của anh Khải.

Qua vụ việc đau lòng này, Đà Nẵng khuyến cáo mọi người dân, nhất là các bạn trẻ hãy cẩn trọng khi đi tham quan, du lịch tại các địa điểm du lịch nói chung, tại TP.Đà Nẵng nói riêng.

Mọi người cần tuân thủ các biển báo cấm, biển báo nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh.

TP.Đà Nẵng truy tặng bằng khen người đi câu thiệt mạng khi giải cứu 4 du khách lạc ở Sơn Trà

Thứ 4, 04/09/2019 | 18:33
Hành động nghĩa hiệp của anh Khải là một tấm gương về lòng tương thân tương ái lúc khó khăn. Nhưng qua đây, cũng khuyến cáo các bạn trẻ phải cân nhắc về việc đi du lịch trong rừng, tránh bị lạc hoặc gặp nguy hiểm khác.

Video: Cá hai miệng kì lạ bất ngờ cắn câu một người phụ nữ

Thứ 7, 24/08/2019 | 05:00
Cô Debbie Geddes, đến từ New York, Mỹ mới đây đã câu được một con cá 2 miệng có vẻ ngoài đáng sợ.

Bí thư huyện ủy nhờ cộng đồng mạng tìm tung tích người phụ nữ thất lạc nơi biên giới

Chủ nhật, 19/05/2019 | 18:27
Sau khi biết được một phụ nữ quê Nghệ An đang bị lạc đường ở biên giới Việt – Trung, Bí thư huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng đã đăng tải câu chuyện lên facebook và nhờ mọi người cùng nhau chia sẻ giúp đỡ.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.