TP.HCM: 9.000m2 đất công bỏ trống

TP.HCM: 9.000m2 đất công bỏ trống

Thứ 5, 03/05/2018 | 13:50
1
Khu đất công rộng khoảng 9.000m2 giao cho công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar đang bỏ trống, rào bít bùng xung quanh. Thế nhưng, khi PV đến tìm hiểu thực tế lại không thể vào bởi “không ai tiếp mấy anh đâu?”.

TP.HCM: 9.000m2 đất công bỏ trống

Ghi nhận thực tế của PV ngày 2/5 tại khu đất số 620 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM, bên cạnh tấm bảng hiệu cũ kỹ, gỉ sét ghi dòng chữ "Phân xưởng Hóa Dược” của Mekophar chỉ thấy hàng rào bằng tôn vây kín mặt tiền.

Hai bên là nhà dân nên PV rất khó tiếp cận bên trong. Dù vậy, trong khoảnh khắc, PV cũng "lia" được bên trong khu đất này. Trong khu đất rộng là cỏ mọc um tùm, vài chiếc xe gắn máy, đất trống và một lối mòn để ra vào. 

TP.HCM: 9.000m2 đất công bỏ trống

Bảng hiệu lại cũ kỹ, gỉ sét nhưng vẫn được những người bên ngoài khẳng định, cơ sở đang hoạt động?.

Phía trước, một phụ nữ trung niên đã tận dụng không gian vỉa hè để mở hàng nước nhỏ. Điều đáng nói, tất cả hàng hóa, nước uống bán cho khách, người này lại để tất cả phía trong hàng rào (phần đất thuộc Mekophar quản lý và sử dụng). Khi PV đề nghị được vào trong, trái với thực tế PV ghi nhận, người này cho biết: “Bên trong vẫn đang làm việc, không vào được. Còn tôi chỉ để nhờ đồ đạc ở đây mà thôi”.

TP.HCM: 9.000m2 đất công bỏ trống (Hình 2).

Người phụ này giữ chìa khóa mở cánh cổng tạm ra vào khu vực này.

Tuy nhiên, người phụ nữ bán nước lại có "đặc quyền" giữ chìa khóa mở cánh cổng tạm ra vào khu vực đất trống của Mekophar. Khi PV ngỏ ý muốn liên hệ với phân xưởng này, người phụ nữ trên hỏi lại: "Để làm gì?". PV chưa kịp trả lời đã một người đàn ông trạc tuổi trung niên nói với vẻ hậm hực: “Không ai tiếp mấy anh đâu. Cơ quan người ta làm việc thì phải dựng hàng rào kín lại chứ?”.

TP.HCM: 9.000m2 đất công bỏ trống (Hình 3).

Một vài chiếc xe gắn máy để lọt thỏm phía trong.

PV Người Đưa Tin đã liên hệ số điện thoại trên bảng hiệu nhưng không nhận được phản hồi. Về phía Mekophar (trụ sở tại quận 11), khi PV liên hệ để đặt lịch làm việc về khu đất Phân xưởng Hóa Dược, người trực điện thoại cho biết: “Bên đó vẫn làm việc bình thường?”.

TP.HCM: 9.000m2 đất công bỏ trống (Hình 4).

Không có dấu hiệu nào cho thấy khu đất này đang hoạt động.

Trong báo cáo tài chính quý I/2018, Mekophar cho biết: “Chi phí tư vấn dự án Kinh Dương Vương là 90 triệu đồng”. Mặt khác, theo biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, hiện Mekophar đang quản lý 2 lô đất tại số 297/5 Lý Thường Kiệt (quận 11) và tại 620 Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), tìm kiếm đối tác tin cậy, có tiềm lực về tài chính để liên kết kinh doanh" nhằm "có lợi nhất cổ đông và công ty để triển khai”.

Tờ trình của HĐQT Mekophar vào hồi tháng 3/2017 cũng cho biết, phân xưởng Hoá Dược hoạt động không còn hiệu quả và xin chuyển dự án. Công ty sẽ "tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để thực hiện các dự án như khu phức hợp hoặc hình thức kinh doanh khác tại 2 dự án nói trên để mang lại lợi nhuận cho công ty".

Rõ ràng, khu đất 620 Kinh Dương Vương đang được phía Mekophar “chuyển thành dự án” sau khi bỏ trống hàng chục năm qua.

Đây là diện tích đất được Nhà nước giao cho Mekophar thuê, quản lý, sử dụng. Thời điểm hết hạn thuê đất là 2020 (cùng với thửa đất 297/5 Lý Thường Kiệt). Mekophar tiền thân xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 24, thành lập năm 1975, là đơn vị thành viên của tổng công ty Dược Việt Nam. Trải qua nhiều lần sát nhập, liên doanh... đến năm 2001 chuyển sang mô hình cổ phần hoá, với vốn điều lệ ban đầu là 36 tỷ đồng.

Theo thông tin mà PV có được, diện tích khu đất này đã được UBND quận Bình Tân báo cáo trong danh sách 8 đơn vị sử dụng đất công không hiệu quả cách đây gần 10 năm. Theo đó, Mekophar chỉ sử dụng 400m²/9.000m². Cho đến nay, phần đất này đang bỏ trống, rào bít bùng, chỉ vài người có thể ra vào.

TP.HCM: 9.000m2 đất công bỏ trống (Hình 5).

Người phụ nữ bán nước kiêm "giữ" 9.000m2 đất công?

Hiện Mekophar còn đầu tư vào một số đơn vị khác như công ty TNHH MTV BĐS Areco gần 18 tỷ đồng, bệnh viện Đa khoa An Sinh (vốn góp 22%), công ty TNHH TM-DV-DL Orchids (vốn góp 15%).

Mekophar có vốn góp của Nhà nước hiện nay chỉ chiếm trên 18%, còn lại là của nhà đầu tư khác gần 160 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ trong năm 2016 của đơn vị này đạt gần 200 tỷ đồng.

PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thanh Tùng- Quang Trần

Bán chỉ định đất công giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai: Lộ nhiều dấu hiệu bất thường

Thứ 4, 02/05/2018 | 07:00
Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, ngày 8/5 tới đây sẽ là hạn cuối để Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo kết quả kiểm tra các dấu hiệu vi phạm trong thương vụ chuyển nhượng 32,4ha đất Phước Kiển cho CTCP Quốc Cường Gia Lai.

Báo động tình trạng buông lỏng quản lý đất công tại TP.HCM

Thứ 2, 23/04/2018 | 11:13
Tình trạng sử dụng đất công trên địa bàn TP.HCM đang “nóng” hơn bao giờ hết. Việc liên doanh, liên kết còn nhiều bất cập, vẫn còn một số cơ quan đơn vị vì lợi ích cục bộ nên chưa xử lý dứt điểm việc cho thuê, bỏ trống, sử dụng lãng phí nhà - đất công.

Thu phí bò ăn cỏ: Xin lỗi, trả lại tiền... là huề cả làng?

Thứ 7, 21/04/2018 | 12:37
Tự ý đặt ra các loại thuế, phí chèn ép nông dân, đến khi bị phát hiện thì chỉ cần xin lỗi trả lại tiền là xong. Cứ như vậy bao giờ mới dẹp được nạn loạn thuế phí?
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.