TP.HCM: Bắt băng

TP.HCM: Bắt băng "đạo chích nhí" thực hiện hơn 20 vụ trộm

Dương Thị Hạnh
Thứ 4, 11/10/2017 | 14:30
0
Để có tiền ăn chơi, Phúc đã tụ tập nhóm bạn chơi game đi trộm cắp tài sản. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, nhóm thực hiện trót lọt trên 20 vụ trộm liên quận.

Sáng 11/10, Thiếu tá Vũ Hồng Dũng, Đội phó đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, cơ quan đã triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản liên liên quận trên địa bàn TP.HCM.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Phúc (tự “Cu Tin”, SN 2000, ngụ khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước), Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1997), Nguyễn Huy Tài (SN 2000), Nguyễn Bảo Minh (SN 2001), Bùi Mạnh Hiếu (SN 2001, quê tỉnh Thừa Thiên Huế), Danh Quốc Qui (SN 1996, quê tỉnh Kiên Giang) và Phan Nguyễn Đức Hiền (SN 2002, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Pháp luật - TP.HCM: Bắt băng 'đạo chích nhí' thực hiện hơn 20 vụ trộm

Tang vật công an thu được tại hiện trường.

Chỉ trong 3 tháng gần đây, băng nhóm của Phúc đã thực hiện trót lọt trên 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh và quận 12 (TP.HCM). Thủ đoạn băng trộm là dùng kìm cộng lực và mỏ lết phá cửa, rồi đột nhập vào nhà gia chủ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30 chiều 5/10, đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) tiến hành kiểm tra một căn phòng trọ trên địa bàn.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Nam (SN 1995, HKTT 1/20 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8) đang cất giữ một xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, BSK 50N1-81971.

Qua làm việc với công an, Nam không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký xe, trả lời lấp lửng không rõ ràng. Vì thế, đơn vị kiểm tra đã đưa Nam cùng tang vật về đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức để điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh, Nam khai nhận đã mua xe của đối tượng Nguyễn Văn Phúc với giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, Nam còn biết rõ chiếc xe này do Phúc phạm tội mà có. Tuy nhiên, ham rẻ, Nam đã mua đem về thay biển số để sử dụng.

Từ lời khai của Nam, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ Phúc cùng đồng bọn. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2017, Phúc cùng với Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Bảo Minh và một đối tượng tên Đạt (chưa rõ lai lịch) đột nhập vào phòng trọ số 5, nhà số 1B, đường 13, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh lấy trộm xe môtô hiệu Sirius. Sau đó, chiếc xe này Phúc đem bán cho Nam.

Đêm ngày 5/10, Phúc tiếp tục chở Nguyễn Huy Tài trên xe máy đi tìm tài sản lấy trộm. Khi đến dãy nhà trọ ở phường Hiệp Bình Phước, Phúc đến phòng trọ của chị Lê Ngọc Hồng V. (SN 1979, ngụ quận 10, TP.HCM) rồi lén dùng mỏ lết bẻ khóa. Tài đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới để Phúc đột nhập vào phòng dắt trộm xe máy hiệu Air Blade BKS 59C2-180.06 bán được 4,5 triệu đồng.

Qua thống kê ban đầu, trên địa bàn quận Thủ Đức, băng nhóm của Phúc đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm. Ngoài ra, chúng còn gây ra hàng loạt vụ trộm cắp khác tại quận Bình Thạnh và quận 12. Tài sản mà chúng đã lấy trộm, gồm: Xe máy, tivi, điện thoại, máy tính xách tay, tiền mặt.

Với xe máy trộm cắp được, chúng sẽ đưa lên mạng xã hội bán rẻ cho người cần. Trong trường hợp bán không được, chúng sẽ “xẻ thịt” và bán lẻ phụ tùng cho các cơ sở mua bán, sửa chữa phụ tùng xe máy.

Qua kiểm tra, Hiếu và Minh dương tính với ma túy đá. Đối tượng Phan Nguyễn Đức Hiền chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được gia đình bảo lãnh về.

Được biết, Phúc vốn là một đối tượng bất hảo trên địa bàn quận Thủ Đức. Thường ngày, Phúc tụ tập nhóm bạn ở các quán game chơi thâu đêm suốt sáng. Gia đình y cũng không thể quản lý nổi. Để có tiền thỏa mãn nhu cầu ăn chơi, Phúc đã tụ tập nhóm bạn game của mình đi trộm cắp.

Để gây án, nhóm này sắm đồ nghề gồm chìa khóa vạn năng, mỏ lết và kìm cộng lực. Mỗi chuyến “đi đêm” như vậy, Phúc thường bố trí 4 người, đi trên 2 chiếc xe máy. Khi phát hiện được mục tiêu, Phúc sẽ cho 2 người ở ngoài canh giữ, 2 người còn lại sẽ vào trong trộm đồ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. 

Bắt “nữ quái” xin vào nhà hàng làm việc, rồi trộm cắp tài sản

Thứ 7, 07/10/2017 | 20:56
Chỉ mới vào nhà hàng làm vài giờ, “nữ quái” lợi dụng các nhân viên khác mất cảnh giác, ra tay trộm điện thoại và một số giấy tờ rồi bỏ trốn.

Bắt đối tượng giúp việc tại đền thờ để "hành nghề đạo chích" , trộm cắp gần 600 triệu đồng.

Thứ 6, 29/09/2017 | 10:48
Sau khi được nhận vào làm giúp việc tại một ngôi đền, Cường đã tìm cách trộm cắp tài sản với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Tóm gọn nhóm đạo chích nhí ‘hành nghề’ nơi công sở

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:10
Đang là học sinh THCS nhưng Linh, Công, Cường là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, thường xuyên đột nhập vào công sở “chôm” đồ.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.