TP.HCM: Cấp cứu hàng ngàn bệnh nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

TP.HCM: Cấp cứu hàng ngàn bệnh nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nguyễn Thị Lành
Thứ 4, 02/05/2018 | 10:32
1
Các bệnh viện lớn ở TP.HCM tiếp nhận hàng ngàn ca bệnh cấp cứu dịp lễ 30/4-1/5. Theo đại diện sở Y tế TP.HCM, con số này có thể tăng lên sau khi người dân quay trở lại TP.HCM làm việc.

Ngày 2/5, đại diện sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 28/4-30/4, các bệnh viện tại TP.HCM cấp cứu cho hơn 8.000 bệnh nhân và hơn 51.000 lượt khám chữa bệnh, có 26 người chết, trong đó có 4 người chết do tai nạn giao thông.

Đặc biệt trong số hơn 8.000 bệnh nhân vào cấp cứu tại các bệnh viện có gần 1.000 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, có 775 ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, 207 ca cấp cứu do đả thương, 29 ca ngộ độc và gần 5.000 ca cấp cứu do những nguyên nhân khác. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho hơn 1.200 ca, chỉ định nhập viện tiếp tục điều trị cho hơn 6.000 ca.

TP.HCM: Cấp cứu hàng ngàn bệnh nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Các bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân 115. Ảnh: Lành Nguyễn.

Đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong dịp nghỉ lễ, bệnh viện tiếp nhận 1.149 ca cấp cứu, trong đó, cấp cứu nội khoa có 547 ca, cấp cứu ngoại khoa 602 ca. Bệnh viện tiếp nhận 302 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó, có 165 ca chấn thương sọ não, tai nạn sinh hoạt 150 ca, đả thương 26 ca, 6 ca ngộ độc do rắn, ong cắn… Dịp này, bệnh viện đã sử dụng 377 đơn vị máu (loại đơn vị 350ml).

Theo các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, so với những năm trước, tình hình nhập viện cấp cứu dịp lễ tăng không đáng kể, dự báo sau lễ, số ca bệnh nặng từ các tỉnh chuyển lên sẽ tăng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh hình, bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, trong dịp nghỉ lễ, bệnh viện tiếp nhận gần 700 ca cấp cứu, trong đó có 67 ca tai nạn giao thông. Trước kỳ nghỉ lễ, ban giám đốc bệnh viện đã lên kế hoạch để bác sĩ bệnh viện trực ngày lễ theo quy định của bệnh viện, đảm bảo việc khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân diễn ra bình thường.

Còn tại trung tâm Cấp Cứu 115, TP.HCM, các bác sĩ cho biết, tiếp nhận 10 ca do tai nạn giao thông, những trường hợp nặng được chuyển lên bệnh viện Nhân Dân 115, bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trước kỳ nghỉ lễ, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cũng thông báo cho bộ phận trực cấp cứu và khám theo yêu cầu vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Nhận định về số ca cấp cứu do tai nạn giao thông, đại diện sở Y tế TP.HCM cho biết, có thể số liệu ca bệnh sẽ tăng lên sau khi người dân quay trở lại TP.HCM làm việc sau dịp nghỉ lễ.

Hàng ngàn ca cấp cứu dịp lễ

Bốn ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, 79 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ 3, 01/05/2018 | 20:13
Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin, 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông, số người tử vong, bị thương cùng là 79, so với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 12, giảm 19 người chết.

Cấp cứu thành công cho bệnh nhân mắc bệnh mạch máu não hiếm gặp

Thứ 6, 27/04/2018 | 21:18
Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân có bệnh cảnh hiếm gặp với chứng u nguyên bào mạch máu não (Hemangioblastoma) bằng phương pháp chụp mạch máu não chẩn đoán DSA với kỹ thuật chụp mạch 3 chiều.

Hơn nửa số bệnh nhi mắc sởi điều trị tại BV Nhi chưa đến tuổi tiêm phòng

Thứ 6, 27/04/2018 | 11:23
Tính từ đầu năm 2018 đến nay, khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị hơn 70 trẻ mắc bệnh sởi, trong đó hơn 85% chưa được tiêm phòng bệnh này. Đáng chú ý là trong số các bệnh nhi chưa tiêm phòng sởi có hơn một nửa chưa đến tuổi tiêm phòng. Hiện có 7 cháu vẫn đang điều trị tại Khoa.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.