Bản tin 21/6: Tp.HCM có ban chỉ đạo phòng chống dịch SXH; thiếu nữ Phú Yên mất tích đã về nhà

Bản tin 21/6: Tp.HCM có ban chỉ đạo phòng chống dịch SXH; thiếu nữ Phú Yên mất tích đã về nhà

Thứ 3, 21/06/2022 | 06:00
0
Tp.HCM có ban chỉ đạo phòng chống dịch SXH; tìm thấy nữ sinh Phú Yên mất tích khi vào Tp.HCM tìm việc; ca Covid-19 mới giảm còn 521 là những tin nổi bật.

Tp.HCM có ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết

Theo báo Công an Tp.HCM, Văn phòng Thành ủy Tp.HCM vừa có văn bản 340-TB/VPTU thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên về tình hình và giải pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn.

Kết luận nêu rõ, thống nhất đề nghị đổi tên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Tp.HCM thành Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế Tp.HCM; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các quận, huyện và Tp.Thủ Đức thành Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch SXH.

Trước diễn biến, tình hình bệnh SXH có chiều hướng gia tăng, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị,… nhận thức đầy đủ và có ý thức trách nhiệm về nguy cơ bùng phát dịch SXH. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách để tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp thực hiện công tác phòng, chống bệnh trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế phải có trách nhiệm theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến của dịch bệnh, dự báo các tình huống có thể xảy ra, có hướng xử lý kịp thời và cụ thể; đề xuất các giải pháp hỗ trợ cần thiết (nếu có). Sở Y tế cần tăng cường khuyến cáo người dân tự phát hiện và theo dõi các triệu chứng liên quan bệnh và kịp thời chuyển lên tuyến trên các trường hợp có dấu hiệu trở nặng.

UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu đề xuất kiến nghị của Sở Y tế về thành lập Trung tâm mua sắm tập trung trang thiết bị, vật tư y tế khám, thuốc chữa bệnh.

Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp với Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng trên từng địa phương. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố theo quy định.

Ban Tuyên giáo Thành ủy có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương định hướng cho các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền khuyến cáo về phòng, chống bệnh SXH, phòng chống các dịch bệnh khác.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM, tính đến ngày 20/6 toàn thành phố ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh SXH. Tổng số ca bệnh đã tăng 117% với cùng kỳ năm 2021 là 7.388 ca. Nghiêm trọng hơn, số ca sốt xuất huyết nặng tăng cao với 274 trường hợp. Từ đầu năm đến nay thành phố đã ghi nhận 9 trường hợp tử vong do dịch sốt xuất huyết.

Tìm thấy thiếu nữ mất tích sau khi từ Phú Yên vào Tp.HCM

Báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, chiều 20/6, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đơn vị đã tìm thấy em Nguyễn Thị Thu Ng. (SN 2006, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) mất tích trước đó nhiều ngày khi từ Phú Yên vào Tp.HCM.

Xã hội - Bản tin 21/6: Tp.HCM có ban chỉ đạo phòng chống dịch SXH; thiếu nữ Phú Yên mất tích đã về nhà

Em Ng. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình. Ảnh: Báo Giao Thông

C02 cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng xác minh phối hợp cùng công an các địa phương truy tìm Ng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/6, đơn vị đã tìm thấy được Ng. và làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Thời điểm được tìm thấy, Ng. trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định. Sau đó, Ng. đã được gia đình đưa về nhà ở tỉnh Phú Yên.

Trước đó, sáng 7/6, ông Nguyễn Văn H. (SN 1969, ngụ tỉnh Phú Yên) là cha của Ng. tới Công an phường 13 (quận Bình Thạnh) trình báo Ng. mất tích 1 tuần, sau khi từ tỉnh Phú Yên vào Tp.HCM.

Ông H. cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở Tp.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến Tp.HCM "làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí". Tối 14/6, gia đình ông H. cũng nhận được một số cuộc điện thoại yêu cầu đòi tiền chuộc 70 triệu đồng để nhận lại con.

Ca Covid-19 mới giảm còn 521

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 20/6 của Bộ Y tế cho biết, có 521 ca Covid-19 tại 42 tỉnh, thành phố; trong ngày số khỏi gấp gần 20 lần số mắc mới; tiếp tục không có ca tử vong.

Cụ thể, tính từ 16h ngày 19/6 đến 16h ngày 20/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 521 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 520 ca ghi nhận trong nước (giảm 13 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố (có 432 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (141), Đà Nẵng (27), Phú Thọ (27), Yên Bái (24), Quảng Ninh (23), Hải Dương (22), Hưng Yên (20), Nghệ An (17), Nam Định (15), Thái Bình (14), Thái Nguyên (14), Lào Cai (13), Bắc Ninh (11), Quảng Bình (11), Bắc Giang (10), Hà Giang (10), Bạc Liêu (9), Vĩnh Phúc (9), Hải Phòng (9), Quảng Ngãi (9), Tp.Hồ Chí Minh (8 ), Lâm Đồng (8 ), Sơn La (7), Thanh Hóa (7), Cao Bằng (6), Bắc Kạn (6), Hà Nam (6), Tây Ninh (5), Hòa Bình (5), Ninh Bình (5), Tuyên Quang (5), Bình Định (3), Khánh Hòa (2), Điện Biên (2), Vĩnh Long (2), Hà Tĩnh (2), Quảng Nam (1), Bình Phước (1), Bình Dương (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.770 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.611.400 ca

Từ 17h30 ngày 19/6 đến 17h30 ngày 20/6 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Minh Hoa (t/h)

Tp.HCM: Sốt xuất huyết có thể thành dịch lớn nếu không được kiểm soát

Thứ 5, 09/06/2022 | 21:36
Nhận định tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn đang có chiều hướng phức tạp, đại diện HCDC kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh.

Bản tin ngày 6/6: Lời khai của tài xế xe tải đè bẹp xe con; thêm 111 ổ dịch sốt xuất huyết tại Tp.HCM

Thứ 2, 06/06/2022 | 06:00
Lời khai của tài xế xe tải đè bẹp ô tô con; Bộ Y tế ghi nhận 685 ca mắc mới Covid-19; thêm 111 ổ dịch sốt xuất huyết ở Tp.HCM... là những tin tức đáng chú ý.

Sở Y tế Bình Dương triển khai phương án ngăn ngừa dịch sốt xuất huyết

Thứ 5, 02/06/2022 | 11:46
Số ca nhiễm sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng cao, ghi nhận hơn 3.600 ca. Hiện, Sở Y tế đang chủ động nhiều phương án phòng ngừa, ngăn chặn dịch.

Vượt mốc 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, ngành y tế Tp.HCM cảnh báo nguy cơ dịch bùng

Thứ 3, 31/05/2022 | 14:18
Ngày 31/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) cho biết, hiện số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng gia tăng.
Cùng chuyên mục

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.