TP.HCM, Đà Nẵng bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2018

TP.HCM, Đà Nẵng bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2018

Thứ 7, 30/12/2017 | 19:34
0
TP.HCM và Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, còn thông tin về việc TP.Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch đến thời điểm hiện tại là không có.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, theo dự kiến, chương trình bắn pháo hoa tại TP.Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch sẽ được diễn ra trên sà lan neo ở sông Hàn, đoạn gần bờ Đông, phía Bắc Cầu Rồng. Thời gian bắn kéo dài 14 phút, bắt đầu từ 21h ngày 31/12. Kinh phí triển khai thực hiện được huy động 100% từ nguồn xã hội hóa.

Chương trình dự kiến có 1.000 pháo tầm cao, 337 pháo tầm thấp với hệ thống bắn Fireone kết hợp theo điệu nhạc sẽ tạo nên bữa tiệc âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Đây được xem là một trong những màn biểu diễn kỳ vọng mang lại khoảnh khắc chào đón năm mới thú vị cho người dân và du khách.

Tờ Trí Thức Trẻ (Zing.vn) chiều 30/12 thông tin, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tổ chức bắn pháo hoa tại TP.HCM. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý cho TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa vào Tết Dương lịch và Tết Âm lịch.

Xã hội - TP.HCM, Đà Nẵng bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2018

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Internet.

Cụ thể, trong Tết Dương lịch, TP.HCM sẽ có một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn tại Thủ Thiêm (quận 2). Ngoài ra, 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra tại công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Trong đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, TP.HCM được phép bắn pháo hoa ở 6 điểm trên địa bàn. Trong đó, 1 điểm tầm cao ở Thủ Thiêm và 5 điểm tại quận 2, quận 11, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Hóc Môn. Thời gian bắn pháo hoa cho cả hai dịp Tết không quá 15 phút.

Chính phủ yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa phải thực hiện theo đúng Nghị định 36 ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Trước đó, trả lời câu hỏi của PV báo điện tử Infonet chiều ngày 29/12, Chánh văn phòng UBND TP cho rằng “giờ đã quá trễ” để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch.

Trong bản tin gần đây, VTV.VN đưa tin, TP.Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp, tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Tuy nhiên, tìm kiếm thông tin về việc TP.Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch thì đến thời điểm hiện tại là không có.

D.Thu (tổng hợp)

Địa điểm xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2018

Thứ 4, 27/12/2017 | 09:41
Dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm gồm cả tầm cao và tầm thấp. Trong khi đó ở TP.HCM, ngoài dự định bắn 4 điểm dịp Tết Dương lịch còn có chương trình đếm ngược thời gian vào hôm giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đà Nẵng: Bắn pháo hoa và hàng loạt lễ hội lớn dịp Tết Dương lịch

Thứ 3, 26/12/2017 | 21:07
Ngoài việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, hàng loạt lễ hội lớn khác hứa hẹn sẽ mang lại niềm vui cho người dân lẫn du khách.

Vì người nghèo, Nghệ An không bắn pháo hoa trong dịp Tết Âm lịch

Thứ 2, 25/12/2017 | 21:34
“Riêng Nghệ An sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết Âm lịch này để giành kinh phí ủng hộ người nghèo”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nói.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.