TP.HCM: Điều kiện để trường học mở cửa an toàn đón học sinh

Thứ 7, 09/10/2021 | 09:46
0
Để mở cửa trường an toàn, cần cơ chế đặc thù cho trẻ em từ 12 tuổi tiêm vắc-xin đó là vấn đề được Sở GD&ĐT Tp.HCM nêu vấn đề.

Tiêm vắc-xin là điều kiện tiên quyết

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. HCM vừa trình dự thảo (lần thứ 3) Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Dù đạt được nhiều tiêu chí trong bộ đánh giá này nhưng các trường học đề xuất thêm tiêu chí tiêm vắc-xin cho học sinh (HS), độ tuổi từ 12-18. Ngành y tế cũng đánh giá việc tiêm vắc-xin cho HS là điều kiện rất quan trọng để mở lại trường học.

Đến nay, TP.HCM có 19 quận, huyện và TP.Thủ Đức công bố kiểm soát được dịch bệnh, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để ngành GD-ĐT tính phương án mở cửa trường học. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục, phụ huynh chỉ an tâm đưa con tới trường khi HS đã được tiêm vắc-xin đầy đủ.

Theo ông Trần Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đào Duy Anh (quận Tân Phú), Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch của Sở GD-ĐT TP HCM tại các cơ sở giáo dục là phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay của TP.

Trường tự đánh giá đạt 8/10 tiêu chí và có thể dạy trực tiếp tại trường nhưng còn vướng vấn đề HS chưa được tiêm vắc-xin, nhiều giáo viên (GV) về quê và dạy online.

Mặt khác, nhiều tỉnh chưa tổ chức tiêm vắc-xin nên nhiều GV về quê chưa tiêm mũi 1 hoặc chưa đủ 2 mũi sẽ khó khăn trong việc trở lại TP.

Giáo dục - TP.HCM: Điều kiện để trường học mở cửa an toàn đón học sinh

Ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh Trường Tiểu học Thạnh An để chuẩn bị đón trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: VG

Cũng theo ông Minh, Sở GD-ĐT cần tính toán thời gian phù hợp để tổ chức học tập trực tiếp tại trường, có thể theo từng quận, huyện đã đủ điều kiện kiểm soát an toàn về dịch bệnh.

"Để các trường chủ động và thích ứng khi mở lại trường, có thể lần lượt tổ chức theo từng khối, trước mắt là khối 6 và 12, sau đó đến các khối còn lại", ông Minh cho biết.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP. HCM, sở đã có tờ trình gửi Thường trực UBND TP về việc mở cửa Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) đón HS trở lại học tập.

Muôn cái “khó” khi học online

Trước đó, chiều 7/10, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Đến nay, tỉ lệ học trực tuyến khá cao, khối tiểu học và THCS trên 97%, THPT trên 99%.

Giáo dục - TP.HCM: Điều kiện để trường học mở cửa an toàn đón học sinh (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.HCM - cho biết, có 2 trường ở huyện Cần Giờ sẽ đón học sinh trở lại trường học vào ngày 11/10. Ảnh: Thành Nhân

Khối tiểu học có hơn 30.000 học sinh đang ở các tỉnh, thành khác. Trong đó, hơn 26.000 em đã đăng ký học trực tuyến theo các trường ở thành phố. Trên 5.000 em chưa có thiết bị hiện học tạm tại các trường tiểu học ở các địa bàn tỉnh, thành phố khác.

Thành phố có hơn 1.500 trường được trưng dụng làm khu cách ly. Đến nay, khoảng 150 trường đã được trao trả lại cho ngành Giáo dục để sửa chữa.

"Số bệnh nhân mắc Covid-19 đang giảm mỗi ngày. Thành phố thực hiện cuốn chiếu dần để kết thúc nhiệm vụ phòng, chống dịch đối với các cơ sở trường học. Dự kiến đến giữa tháng 11, cơ sở vật chất sẽ được bàn giao cho các trường.

Như vậy, ngành Giáo dục có hơn 1 tháng để sửa chữa, khắc phục cơ sở vật chất để chuẩn bị đón học sinh trở lại" ông Hiếu cho hay.

Chủ động "đối phó" với dịch

Sau thời gian triển khai dạy học trực tuyến, Sở GD&ĐT Tp.HCM nhận định hoạt động dạy học còn nhiều khó khăn vì số lượng quá lớn (hơn 1,3 triệu học sinh). Các em đăng nhập cùng lúc khiến hệ thống bị tê liệt, thiết bị gặp khó khăn.

Sở đã có văn bản gửi các đơn vị đề nghị tăng băng thông phục vụ dạy và học. Tuy nhiên, cơ sở vật chất khó được cải thiện trong bối cảnh dịch này.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay, Sở sẽ chủ động cung cấp thêm 12 phần mềm miễn phí và phân luồng học trực tuyến để giảm tải trong thời gian tới đây.

Phong Anh (T/h theo Người Lao Động, Lao Động)

Tp.HCM: Học sinh có thể trở lại trường từ tháng 1/2022

Thứ 5, 07/10/2021 | 18:52
Tùy theo thời gian kiểm soát được dịch Covid-19 mà các địa phương tại Tp.HCM sẽ lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường học.

Cần cắt bớt thời gian học online

Thứ 3, 14/09/2021 | 10:12
"Hãy bảo vệ đôi mắt của trẻ, không thể làm ảnh hưởng đôi mắt của cả một thế hệ", đó là quan điểm của các chuyên gia.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Thông tin mới nhất bé lớp 1 ở Mù Cang Chải bị cô giáo đánh tím 2 mắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 12:07
Cô giáo bị tố đánh học sinh lớp 1 tím 2 mắt ở Mù Cang Chải bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra và làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tai nạn lao động ở Yên Bái khiến 10 người thương vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:12
Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhà máy xi măng Yên Bái, huyện Yên Bình, khiến 10 người thương vong.