TPHCM: Mua vé chợ đen, hành khách phải dùng CMND giả để đi tàu

TPHCM: Mua vé chợ đen, hành khách phải dùng CMND giả để đi tàu

Chủ nhật, 07/02/2016 | 07:27
0
Các “cò” vé sử dụng số chứng minh nhân dân bất kỳ để đặt mua vé tàu Tết. Sau đó, “cò” làm giấy chứng minh nhân dân giả trùng khớp thông tin vé tàu rồi yêu cầu khách hành dán ảnh vào để “hợp thức hóa”.

Nhiều hành khách không qua được “ải” khi bị phát hiện giấy tờ giả.

Ông Đỗ Quang Văn – Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, làm chứng minh nhân giả cho hành khách đi tàu là chiêu trò mới của “cò” vé.

Pháp luật - TPHCM: Mua vé chợ đen, hành khách phải dùng CMND giả để đi tàu

Kiểm tra thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân hành khách

Theo ông Văn, trong 2 ngày gần đây, nhân viên kiểm soát vé đã phát hiện 12 trường hợp hành khách sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả đi tàu.

Ông cho biết, trưa 5/2, nhân viên kiểm soát vé nghi ngờ chị L.T.T sử dụng chứng minh nhân giả nên mời vào văn phòng làm việc. Lúc đầu nữ hành khách một mực khẳng định sử dụng giấy tờ thật. Nhưng sau khi công an và nhân viên đường sắt kiểm tra lại một số thông tin thì hành khách này mới thừa nhận là mua vé chợ đen và đưa chứng minh nhân dân thật của mình.

“Trường hợp chị T. và 11 hành khách trước đó đều được bàn giao cho Công an phường 9, quận 3 xử lý. Sau đó, các hành khách có nhu cầu sớm lên tàu về quê ăn Tết đã được giải quyết cho mua ghế phụ. ”, ông Văn nói và cho biết, từ các vụ việc trên, công an đã vào cuộc và bắt 1 “cò” chuyên bán vé chợ đen kèm chứng minh nhân dân giả.

Theo ông Văn, các “cò” vé sử dụng số chứng minh nhân bất kỳ để đặt mua vé. Khi mua vé thành công, “cò” vé sẽ làm chứng minh nhân dân giả trùng với thông tin vé tàu đã đặt. Đến khi rao bán vé tàu Tết, “cò” khẳng định với hành khách đảm bảo vé thật và đúng chứng minh lên tàu. Nhưng sau đó, “cò” vé yêu cầu hành khách cung cấp ảnh dán vào chứng minh nhân dân giả để qua mặt nhân viên kiểm soát vé. Nhiều người đã mất nhiều tiền nhưng không được lên tàu.

“Thông thường nếu kiểm tra chứng minh không kỹ thì cũng khó phát hiện giấy tờ giả. Nhưng sau khi phát hiện những vụ việc trên chúng tôi đã yêu cầu nhân viên tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ hơn”, ông Văn nói.

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.