Tp.HCM: Hơn 7.000 trẻ em tiêm vắc-xin phòng Covid-19 dịp lễ 2/9

Tp.HCM: Hơn 7.000 trẻ em tiêm vắc-xin phòng Covid-19 dịp lễ 2/9

Thứ 3, 06/09/2022 | 18:22
0
Do tình hình số ca mắc Covid-19 gia tăng, dịp nghỉ lễ 2/9, Sở Y tế Tp.HCM đã triển khai hàng trăm điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em.

Theo Sở Y tế Tp.HCM, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với số trường hợp mắc, số trường hợp bệnh nặng tăng, đe doạ sự an toàn đối với những ai chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm không đủ liều theo quy định, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ, Sở Y tế đã triển khai đợt tiêm vắc-xin xuyên lễ Quốc khánh 2/9.

Từ ngày 1/9 – 4/9, với 242 điểm tiêm, đã có 15.525 người dân đến tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, có hơn 7.000 trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, tất cả điểm tiêm đều diễn ra trong trật tự và an toàn. 

Nhân viên ngành y tế đã phục vụ tiêm vắc-xin xuyên lễ cho 15.525 trường hợp. Trong đó, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm trong dịp lễ là 5.394 trường hợp, từ 12 đến dưới 18 tuổi là 1.774 trường hợp (trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi chiếm 46%), người từ 18 tuổi trở lên là 8.357 trường hợp (64%). 

Tính đến hết ngày 4/9, Thành phố này đã tiêm được 23.302.144 lượt (bao gồm 8.671.015 mũi 1; 7.710.597 mũi 2; 689.422 mũi bổ sung; 4.766.918 mũi nhắc lần 1; 1.464.192 mũi nhắc lần 2).

Tp.HCM sẽ tiếp tục triển khai tháng cao điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đến hết ngày 30/9, Sở Y tế yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban ngành có liên quan, cùng UBND quận, huyện và Tp.Thủ Đức tăng cường truyền thông, vận động phụ huynh học sinh đưa con, em đến các điểm tiêm vắc-xin để được tiêm đủ mũi tiêm theo quy định.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian còn lại của tháng cao điểm, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã tổ chức cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ hè. Đây là khoảng thời gian thuận lợi để ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh đồng thuận cho con, em tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và mở thêm nhiều điểm tiêm tại trường học.

Sự kiện - Tp.HCM: Hơn 7.000 trẻ em tiêm vắc-xin phòng Covid-19 dịp lễ 2/9

Trẻ em tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Tp.HCM.

Bên cạnh các giải pháp tiêm vắc--xin cho trẻ em đang được triển khai hiện nay: tiêm vắc-xin ngay tại nơi trẻ đang theo học; tiêm vắc-xin tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế cho trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao; tiêm vắc-xin tại bệnh viện đối với các trẻ đang điều trị nội trú… ngành y tế  tiếp tục tổ chức thêm mô hình xe tiêm lưu động để tiêm vắc-xin cho học sinh tại các trường học (đối với các trường không bố trí điểm tiêm cố định).

Sở Y tế kêu gọi các bậc phụ huynh hãy vì sức khoẻ của con em chúng ta, đừng để các em phải bị gián đoạn việc học tập do mắc Covid-19 vì chưa được tiêm vắc-xin, đừng nghe những lời đồn đại thiếu cơ sở khoa học mà không đồng thuận cho con em được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đừng bỏ lỡ cơ hội để con em được bảo vệ trước sự tấn công của SARS-CoV-2 với hậu quả khó lường trước được.

Cũng theo Sở Y tế Tp.HCM, cho đến thời điểm hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định, vắc-xin là vũ khí tốt nhất và an toàn nhất giúp bảo vệ con người trước sự tấn công của đại dịch Covid-19, vốn vẫn còn diễn biến rất phức tạp. 

Ngành y tế luôn đồng hành cùng các bậc phụ huynh để chăm lo và bảo vệ sức khỏe của trẻ em trước các nguy cơ và rủi ro khó lường trước của đại dịch Covid-19.

Nguyễn Lành

Bản tin 6/9: Tỉ lệ đọc thẻ ETC thất bại tại các trạm thu phí tăng; Móng Cái phản hồi vụ lập biên bản phụ huynh không cho con tiêm vắc-xin Covid-19

Thứ 3, 06/09/2022 | 07:00
Tỉ lệ đọc thẻ ETC thất bại ở Tp.HCM tăng; Móng Cái phản hồi vụ lập biên bản phụ huynh không cho con tiêm vắc-xin Covid-19;Thêm 2.161 ca Covid-19 là những tin nổi bật

Khánh Hòa bác thông tin học sinh không tiêm vắc-xin phải học online

Thứ 2, 22/08/2022 | 12:00
Theo Sở GD&ĐT Khánh Hòa việc học trực tuyến sẽ được xem xét nếu dịch bùng phát, có khả năng lây lan rộng chứ không phải HS nào không tiêm thì không được đến trường.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.