Tp.HCM: Huy động thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội cho người dân

Tp.HCM: Huy động thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội cho người dân

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 06/10/2021 | 18:26
0
Trình bày trước cử tri, ĐBQH Trần Hoàng Ngân cho biết, Tp.HCM đang tìm cách khôi phục sản xuất kinh doanh, tính toán để có thêm nguồn lực cho an sinh xã hội.

Ngày 6/10, Ủy ban MTTQVN quận 12, Tp.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tp.HCM đơn vị 4.

Cử tri Nguyễn Hữu Nhơn, phường Thạnh Xuân cho rằng: “Trong thời gian giãn cách quá lâu, các gia đình thất nghiệp nên lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, tôi kiến nghị nên giảm tiền điện, nước cho người dân, các khoản vay ngân hàng nên chậm trả lãi, ngưng trả góp để người dân, doanh nghiệp phục hồi kinh tế”.

Còn cử tri Trần Minh Quang, phường Thạnh Lộc đề nghị các ĐBQH Tp.HCM nên có kiến nghị để bổ sung các gói an sinh, chăm lo cho người dân gặp khó khăn vì đại dịch. Đồng thời, có chính sách giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khôi phục sản xuất sau thời gian ngưng hoạt động vì dịch.

Cử tri Ngô Thanh Vân, phường Đông Hưng Thuận mong muốn Đoàn ĐBQH Tp.HCM quan tâm đến việc chống lạm phát khi phục hồi kinh tế, giữ vững phong trào bình ổn giá giúp đời sống nhân dân ổn định hơn.

Sự kiện - Tp.HCM: Huy động thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội cho người dân

ĐBQH Trần Hoàng Ngân cho biết, Tp.HCM sẽ huy động thêm nguồn lực khôi phục kinh tế, chăm lo an sinh xã hội.

Trả lời các ý kiến của cử tri, ĐBQH Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM hoan nghênh các phát biểu thực tế, có đóng góp chính xác của cử tri.

Về việc quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Ngân cho biết, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều hướng dẫn chính sách như giảm thuế, giãn thuế, giảm phí, giảm lệ phí, khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất,…

“Tuy nhiên, cử tri cho rằng vẫn còn ít. Chúng tôi sẽ có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ để mở rộng gói hỗ trợ, tăng cường thêm”, ông Ngân nhìn nhận.

ĐBQH Trần Hoàng Ngân cũng thông tin, cùng với số ca lây nhiễm Covid-19 tăng cao thì số doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động, giải thể cũng rất lớn. Tại Tp.HCM, các hộ kinh doanh cá thể phải đóng cửa trên 50%.

“Tình hình kinh tế của Tp.HCM chưa bao giờ bị âm nhưng trong quý 3/2021, GRDP là -24,39%. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Trong 9 tháng đầu năm 2021, con số này là -4,98%. Tình hình kinh tế rất khó khăn”, ĐBQH Trần Hoàng Ngân chỉ ra.

Tp.HCM đóng góp bình quân 22% GDP cho cả nước, đóng góp 27% tổng thu ngân sách. Do đó, ông Ngân cho rằng, khi Tp.HCM gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế cả nước.

Bàn về giải pháp, ông Ngân đề nghị, cần phải tập trung tạo việc làm để khôi phục phát triển kinh tế, xã hội. Tp.HCM sẽ quyết tâm giữ vững an toàn y tế, làm nền tảng mở rộng sản xuất để người dân có việc làm.

Đối với nhận định Tp.HCM sẽ thiếu nguồn lao động, ĐBQH Trần Hoàng Ngân cho biết, địa phương đang từng bước mở rộng sản xuất.

“Hiện nay, công suất sản xuất kinh doanh đạt 50%, chúng ta sẽ từng bước nâng lên 70% rồi 90% để đảm bảo mật độ lao động. Do đó, trong tương lai, Tp.HCM sẽ thiếu lao động”, ông Ngân nhận xét.

Tp.HCM đang phối hợp với các địa phương vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long để đưa người lao động, công nhân trở lại làm việc trên cơ sở đảm bảo an toàn, hỗ trợ vắc-xin phòng Covid-19 và xét nghiệm.

Trước ý kiến của cử tri về việc tăng thêm các gói an sinh xã hội, ĐHQH Trần Hoàng Ngân bày tỏ đồng tình. Tp.HCM đang tính toán để có thêm nguồn lực cho công tác an sinh xã hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Tp.HCM: "Đảm bảo những người khó khăn đều được chăm lo"

Thứ 2, 20/09/2021 | 19:08
Công bố về gói hỗ trợ đợt 3, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM nhấn mạnh trách nhiệm lãnh đạo địa phương, khi thực hiện chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Phó Thủ tướng: Huy động mọi nguồn lực để chống dịch ở TP.HCM

Thứ 3, 27/07/2021 | 16:36
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng người dân cần chấp nhận hy sinh những lợi ích cá nhân, từ bỏ một số thói quen, nhu cầu cá nhân trong một thời gian để tránh những tổn thất nặng nề về tính mạng.

Hỗ trợ hơn 1,6 triệu túi an sinh xã hội cho người dân TP.HCM

Thứ 4, 08/09/2021 | 18:37
Thành phố hiện đã thực hiện hỗ trợ trên 1,6 triệu túi an sinh xã hội cho người dân trong tổng số 2 triệu túi an sinh.

Hơn 1.350 doanh nghiệp giải thể, TP.HCM gồng mình chống dịch và chăm lo kinh tế

Thứ 6, 27/03/2020 | 17:22
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hàng loạt chỉ tiêu kinh tế của TP.HCM đã giảm so với cùng kỳ. Tuy vậy, chính quyền địa phương vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ kép bằng nhiều giải pháp.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.