Bản tin 10/8: Tp.HCM khởi động dự án đường vành đai 4; Ngao chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Bản tin 10/8: Tp.HCM khởi động dự án đường vành đai 4; Ngao chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Thứ 4, 10/08/2022 | 06:00
0
Tp.HCM khởi động dự án đường vành đai 4; Ngao chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa; Số ca mắc mới Covid-19 tăng vọt là những tin đáng chú ý.

Tp.HCM khởi động dự án đường vành đai 4 dài 200km

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ngày 9/8, Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đã giao Sở Giao thông vận tải chuẩn bị dự án đường vành đai 4 Tp.HCM đoạn cầu qua sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn).

Xã hội - Bản tin 10/8: Tp.HCM khởi động dự án đường vành đai 4; Ngao chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Sơ đồ đường vành đai 4. Ảnh: Sở Giao thông vận tải Tp.HCM.

Sở Giao thông vận tải được giao chịu trách nhiệm phối hợp các sở ngành liên quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định. Sở Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND thành phố triển khai thủ tục tiếp theo để đầu tư dự án theo quy định hiện hành.

Như vậy, nối tiếp dự án đường vành đai 3 Tp.HCM dài hơn 76km hiện chuẩn bị khởi công vào giữa năm 2023 thì đường vành đai 4 Tp.HCM cũng đang được rục rịch chuẩn bị đầu tư.

Đường vành đai 4 với chiều dài khoảng 200km, quy mô 6 - 8 làn xe, điểm đầu giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), điểm cuối tại cảng Hiệp Phước (TP.HCM). Dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 100.000 tỷ đồng. Quy hoạch đặt ra tiến trình đầu tư đường vành đai 4 Tp.HCM trước năm 2030. Dự án dự kiến khởi công năm 2024, hoàn thành năm 2028.

Dự án hiện đã được Thủ tướng giao Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư các đoạn tuyến trên địa bàn các địa phương. Thủ tướng đã lập tổ công tác liên ngành vào đầu năm 2022 để rà soát phạm vi, quy mô, phương án kỹ thuật, tổng mức đầu tư...

Theo kế hoạch mà các sở, ngành, địa phương có dự án đi qua thảo luận, các địa phương sẽ phối hợp hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vào tháng 12/2022. Chiều dài các đoạn đi qua các địa phương như sau: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18km, Đồng Nai 45km, Bình Dương 49km, Tp.HCM 17km, Long An 71km.

Hàng triệu con ngao chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Ngày 9/8, trao đổi với báo Lao Động, ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, những ngày qua, trên địa xuất hiện hiện tượng ngao (loại ngao giấy) chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ biển của địa phương.

"Vài ngày trước chỉ xuất hiện với số lượng ít, nhưng ngày 9/8, lượng ngao chết khá nhiều, trôi vào kín bãi biển", ông Hải thông tin.

Xã hội - Bản tin 10/8: Tp.HCM khởi động dự án đường vành đai 4; Ngao chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa (Hình 2).
Xã hội - Bản tin 10/8: Tp.HCM khởi động dự án đường vành đai 4; Ngao chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa (Hình 3).

Ngao chết trôi dạt vào bờ biển ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Q.D/báo Lao Động.

Cũng theo ông Hải, thống kê sơ bộ ngao chết trôi vào bãi biển của địa phương dài khoảng 3km. Sau khi phát hiện hiện tượng trên, phường đã báo cáo đến UBND thị xã Nghi Sơn, đồng thời lên phương án tiến hành thu gom số ngao trên để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đại diện lãnh đạo phường Hải Lĩnh cũng cho biết thêm, hằng năm cứ vào dịp mùa mưa bão, trên địa bàn thường xảy ra hiện tượng ngao dạt vào bờ.

Ghi nhận của Lao Động tại khu vực bờ biển của phường Hải Lĩnh, lượng ngao chết khá lớn, chất thành đống trên bãi biển.

Theo nhiều người dân tại thị xã Nghi Sơn, hiện tượng ngao giấy chết không chỉ xảy ra trên bãi biển thuộc phường Hải Lĩnh mà còn nhiều phường khác như Hải Ninh, Hải An, Tân Dân, Ninh Hải và Hải Hòa, với chiều dài lên đến hàng chục km.

Hiện, nguyên nhân khiến ngao chết vẫn đang được các ngành chức năng của thị xã Nghi Sơn khẩn trương làm rõ.

Số ca mắc mới Covid-19 tăng vọt

Theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19, ngày 9/8, cả nước có 2.340 ca mắc mới Covid -19 (tăng 635 ca so với ngày trước đó). Đây cũng là số ca mắc cao nhất được ghi nhận trong gần 3 tháng qua.

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.351.563 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.460 ca nhiễm).

Về tình hình điều trị, có thêm 9.520 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.991.865. Ngoài ra, hiện có 103 bệnh nhân đang thở oxy (tăng 25 ca so với ngày trước đó), trong đó có 88 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn và 9 ca thở máy xâm lấn.

Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc Covid-19 tử vong.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm 0,4% tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 24/227, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Minh Hoa (t/h)

Giá đất tăng chóng mặt "ăn theo" siêu dự án Đường Vành đai 4

Chủ nhật, 07/08/2022 | 11:02
Nhiều nhà đầu tư đổ về khu vực ven đô Hà Nội để "săn" đất quanh đường Vành đai 4, nhu cầu tăng khiến giá đất tại khu vực này cũng có xu hướng đi lên nhanh chóng.

3 địa phương thống nhất 5 nội dung thực hiện Dự án đường Vành đai 4

Thứ 6, 05/08/2022 | 15:36
Thường trực Thành uỷ Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị làm việc với Thường trực tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh về triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Triển khai dự án đường Vành đai 4 phải "vừa chạy, vừa xếp hàng"

Thứ 3, 28/06/2022 | 14:48
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô chính là "thước đo" năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Dự án đường vành đai 3, vành đai 4 có giúp giải tỏa áp lực giao thông?

Chủ nhật, 05/06/2022 | 08:02
Theo các đại biểu, chủ trương đầu tư đường vành đai 3, vành đai 4 không chỉ thúc đẩy kinh tế của Hà Nội, Tp.HCM mà còn giúp phát triển liên vùng.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...