Hơn 100 nhà đất công tại TP.HCM sai phạm

Hơn 100 nhà đất công tại TP.HCM sai phạm

Thứ 6, 15/06/2018 | 07:30
0
Báo cáo với UBND TP.HCM, Thanh tra thành phố cho biết, trong năm 2016-2017 có 103 nhà đất công sản có dấu hiệu sai phạm như: Cho thuê trái phép; không quản lý, bỏ trống gây lãng phí; để xảy ra lấn chiếm...

 Trong đó, nhiều tổng công ty được giao quản lý các khu đất lớn nhưng dùng sai quy định như tại số 18 Khổng Tử (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) - được Saigontourist sử dụng cho thuê làm nhà hàng.

Hay 14 cơ sở, mặt bằng do UBND quận 8 và công ty Dịch vụ công ích quận này quản lý nhưng để hoang, gây lãng phí đến hơn một nửa - diện tích lên đến hơn 11.800 m2

Tại công viên văn hóa Phú Lâm (quận 6), gần 1.900 m2 được đem cho thuê để xây nhà hàng tiệc cưới Sun Palace. Trung tâm Văn hóa quận 6 cũng lấy đất công viên xây văn phòng làm việc.

Tương tự, công viên Lê Thị Riêng (quận 10) cũng bị cắt đất cho thuê làm sân khấu ca nhạc, khu trò chơi thiếu nhi Thỏ Trắng, nhà sách, quầy dịch vụ ăn uống...

Hơn 100 nhà đất công tại TP.HCM sai phạm

Nhà hàng tiệc cưới được xây dựng trên đất của công viên Phú Lâm (quận 6). Ảnh: Hữu Nguyên/VnExpress

 

Kiến nghị thu hồi gần 8 tỷ, xử lý 34 cán bộ sai phạm

Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi cho ngân sách hơn 7,8 tỷ đồng (đã thu hồi được gần 7 tỷ); kiến nghị thu hồi 3 mặt bằng nhà đất với diện tích gần 2.500 m2.

Theo Thanh tra thành phố, đa số các sai phạm trong quản lý nhà đất công đều liên quan đến các đơn vị sự nghiệp, tổng công ty Nhà nước, tổng công ty được giao đất, cho thuê đất. Nguyên nhân là các cơ quan, đơn vị được thuê đất thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng.

Ngoài ra còn có trường hợp vì lợi ích cục bộ mà vi phạm như: lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết để cho thuê đất hoặc tự ý bố trí cho công nhân viên làm nhà trên đất đang quản lý không đúng thẩm quyền. Nhiều khu đất chưa đăng ký, chưa làm thủ tục thuê đất, chưa lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

Một nguyên nhân khác là các cơ quan quản lý Nhà nước chưa kịp thời kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm. Liên quan việc này, có 11 tập thể và 34 cá nhân sai phạm bị đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Trước đó, hồi tháng 8/2017, UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị rà soát, đưa ra phương án đẩy nhanh tiến trình thu hồi nhà đất công sử dụng sai mục đích. Sở Tài chính TP.HCM khẳng định "không có vùng cấm" trong việc thu hồi. Đối với các quỹ đất đang cho cán bộ công chức ở mà vi phạm, nếu cố tình không thực hiện sẽ chuyển giao nguyên trạng về để xử lý theo quy định.

Hiện, HĐND TP.HCM cũng tổ chức giám sát việc quản lý nhà đất công tại các sở ngành, công ty Nhà nước. Quá trình giám sát đã phát hiện hàng loạt sai phạm.

Liên quan đến tình hình quản lý đất công tại TP.HCM, mới đây Thanh Tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi gần 5.000 m2 đất tại số 8-12 Lê Duẩn vì định giá thấp so với thực tế; đồng thời những doanh nghiệp được giao triển khai không phải đơn vị được chọn lựa thông qua đấu thầu.

Tương tự, hồi tháng 4, Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn của Văn phòng Thành ủy) hủy việc giao dịch hơn 300.000 m2 đất thuộc khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho công ty Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Giao dịch bị cho là trái quy định, thiếu minh bạch, không qua đấu thầu, giá chuyển nhượng rẻ hơn nhiều lần so với giá thị trường.

Theo VnExpess

Chỉ đạo xử lý vụ bán đất công giá bèo có lợi ích nhóm

Chủ nhật, 03/06/2018 | 06:00
Đây là nội dung được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2018.

Hàng loạt khu đất công khác mà sở VH-TT TP.HCM đang cho thuê với giá bằng tô phở/m2

Thứ 5, 31/05/2018 | 15:52
Ngoài khu đất "khủng" tại số 2-4 Lê Đại Hành (quận 10) mà báo Người Đưa Tin đã phản ánh thì sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM còn được giao quản lý, sử dụng hàng loạt địa chỉ nhà, đất công ở những vị trí đắc địa, “đất vàng” trên địa bàn TP.HCM. Thế nhưng, đơn vị này lại cho tư nhân thuê theo kiểu “hợp tác kinh doanh” với giá “bèo”, chỉ bằng tô phở/m2. Dưới đây là 4 khu đất điển hình.

Lần theo dấu vết “trục lợi” đất công của Saigontourist

Thứ 7, 26/05/2018 | 07:00
Như báo Người Đưa Tin đã đề cập, tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) đã "trục lợi" bằng việc cho thuê lại hàng loạt diện tích đất công được UBND TP.HCM giao cho đơn vị này quản lý, sử dụng. PV đã vào cuộc tìm hiểu.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.