Đánh giá về vấn đề này, Công an TP.HCM nhìn nhận là do tình hình kinh tế - xã hội ngày càng khó khăn khiến hàng ngàn doanh nghiệp phá sản, cùng với đó là số lượng lớn người thất nghiệp, rơi vào hoàn cảnh túng bấn, thiếu thốn.
Trong số này, có một bộ phận nhỏ quen ăn chơi, đua đòi, hư hỏng, không có ý thức vươn lên, tụ tập lại và nảy sinh ý đồ xấu, bàn nhau đi gây án cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài.
Việc TP.HCM sẽ tổng lực tấn công nạn cướp giật là điều vô cùng cần thiết nhằm trấn áp mạnh tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm, cướp trên đường phố và nơi công cộng, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với trung tá Vũ Như Hà, phó chánh văn phòng công an TP.HCM về vấn đề này.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát
Công an TP.HCM vừa triển khai đợt cao điểm phòng chống, truy quét các băng nhóm chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản. Kết quả đợt cao điểm này thế nào, thưa trung tá?
Trong đợt cao điểm phòng chống, truy quét các băng nhóm chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản, chỉ trong thời gian 4 ngày vừa qua, các lực lượng trực thuộc công an TP.HCM đã tiến hành triệt phá 45 vụ án, bắt 50 đối tượng.
Đặc biệt, trong số đó có đến 40 vụ án liên quan đến tội cướp giật, trộm cắp, bắt 47 đối tượng. Trong 24 quận, huyện tại TP.HCM, một số các quận huyện thực hiện nổi bất nhất là Q.2, Q.Gò Vấp, H.Hóc Môn... với các vụ triệt phá những băng nhóm tội phạm trọng điểm, nghiêm trọng.
Từ nay cho đến Tết Nguyên đán, những lực lượng nào của công an TP.HCM sẽ tham gia chống cướp giật?
Trong thời gian từ nay đến hết năm 2012, để hạn chế tối đa tình trạng phạm pháp hình sự, nhất là án cướp giật, trộm cắp tài sản thường hay xảy ra nhiều nhất vào dịp cuối năm, lực lượng công an TP.HCM sẽ tập trung lực lượng như: Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và thậm chí là công an, dân phòng tại địa phương tham gia trấn áp, phòng chống loại tội phạm nguy hiểm này.
Theo đó, những lực lượng này sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn "nóng", "trọng điểm", thường xuyên xảy ra loại tội phạm cướp giật tài sản.
Những đoạn đường vắng, tối, những con đường quốc lộ, tại những khu công nghiệp, tại những tuyến đường trung tâm thường xuyên hay có du khách nước ngoài tới tham quan, du lịch... cũng được lực lượng này ngày đêm tuần tra, kiểm soát.
Trung tá Vũ Như Hà - phó chánh văn phòng Công an TP.HCM.
Xin trung tá cho biết, vấn đề kiểm soát địa bàn để hạn chế tội phạm cướp giật sẽ thực hiện như thế nào?
Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính phải tập trung kiểm soát địa bàn sát sao, từ đó có thể dễ dàng phát hiện nơi trú ngụ của tội phạm, cũng như những địa chỉ thường xuyên tiêu thụ các loại tài sản có được do phạm pháp mà có.
Thành lập ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm
Trước tình trạng cướp giật ngày càng táo tợn, man rợ, TP.HCM có chủ trương thành lập tổ công tác liên ngành 141 như TP.Hà Nội hay không?
Trước đây, khi TP.Hà Nội chưa làm mô hình này thì TP.HCM đã từng làm với mô hình tương tự, với sự kết hợp của nhiều lực lượng liên ngành để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên đường phố, sớm phát hiện và loại trừ các loại tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội.
Để triệt phá tội phạm cướp giật táo tợn trên đường phố, hướng giải quyết cụ thể của TP.HCM sẽ là gì?
Để giải quyết những vấn đề "nóng" đang phát sinh hiện nay, trước mắt, công an TP.HCM đang tổ chức tham mưu cho Thành ủy TP.HCM tổ chức thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tại mỗi địa phương, do Bí thư phường (xã) làm Chủ tịch.
Giai đoạn đầu sẽ thí điểm tổ chức tại 5 phường là phường 2 (Q.Tân Bình), phường 25 (Q.Bình Thạnh), phường Linh Trung (Q.Thủ Đức), phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân), xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh). Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, lực lượng nói trên sẽ được điều chỉnh để hoạt động sát sao hơn, hiệu quả hơn trong thực tế của nhiệm vụ phòng chống tội phạm cướp giật.
Hiện nay, người dân rất hoang mang khi nghe tin các vụ cướp manh động nhưng đa số vẫn chủ quan, lơ là trong việc phòng chống. Vậy theo trung tá, người dân cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ mình?
Công an TP.HCM khuyến cáo, việc phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn bộ người dân, trong đó ngành công an giữ vai trò chủ yếu.
Với trách nhiệm của mình, người dân ra đường cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng cướp giật, tự bảo quản cẩn thận tài sản cá nhân và tính mạng của mình; không đeo đồ trang sức đắt giá, không sử dụng điện thoại di động đắt tiền khi đang lưu thông, ba lô nên để trong cốp xe hoặc đeo trước ngực.
Thường xuyên quan sát kính chiếu hậu xem có đối tượng khả nghi đeo bám hay không... Sự cẩn trọng cũng như ý thức cộng đồng của người dân đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm sẽ làm tội phạm không dám ngang nhiên lộng hành.
Đại biểu chất vấn lãnh đạo TP.HCM Theo ông Trương Lâm Danh (phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM), vấn đề ngăn ngừa, phòng chống tội phạm cướp giật đường phố sẽ được đưa ra thảo luận kỹ tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM (khóa VIII) diễn ra từ ngày 4 - 7/12 tới. Thực tế, qua giám sát hoạt động của các cơ quan công an, tòa án, viện KSND, ban Pháp chế đã lưu ý tình hình tội phạm cướp giật trên đường phố cũng như trộm cắp trong thời gian vừa qua có chiều hướng xấu đi. Ban Pháp chế đã yêu cầu công an TP.HCM tăng cường tuần tra, chỉ đạo công an phường, xã, thị trấn phối hợp dân phòng tuần tra ngày đêm, tập trung xóa các tụ điểm thường xảy ra trộm cắp, cướp giật, truy lùng các đối tượng bỏ trốn… Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM sẽ dành một ngày để các đại biểu chất vấn một số lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố. |
Trúc Ly (thực hiện)