TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Hoàng Văn Việt
Thứ 2, 24/06/2019 | 16:28
0
Các thí sinh có tâm trạng khá thoải mái và tự tin đến làm thủ tục thi. Công tác tổ chức tại các hội đồng thi được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Một thí sinh bị đau ruột thừa phải mổ được đặc cách không làm thủ tục thi chiều 24/6.

Chiều 24/6, tại TP.HCM các thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 đã tập trung tại các hội đồng thi để làm thủ tục trước khi vào phòng thi.

Giáo dục - TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Các thí sinh tập trung trước phòng thi để làm thủ tục.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại điểm thi trường THPT Marie Curie, quận 1, TP.HCM năm nay có 480 thí sinh của 2 trường THPT Marie Curie và Nguyễn Thị Diệu tham dự. Các thí sinh khá vui vẻ và tỏ ra thoải mái, không áp lực nhiều trước kỳ thi quan trọng này.

Giáo dục - TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (Hình 2).
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi.

Em Huỳnh Ngọc Phương Uyên, học sinh tại trường THPT Marie Cuirie chia sẻ: "Em ôn thi khá kỹ và không gặp nhiều áp lực trong ký thi này. Về quy chế thi em cũng đã được phổ biến và nắm vững. Gia đình cũng không đặt nặng chỉ tiêu hay tạo cho em bất kỳ áp lực nào nên em khá thoải mái".

Ông Nguyễn Thanh Phương, Thanh tra trực tiếp tại Hội đồng thi Marie Curie cho biết: "Năm nay công tác tổ chức thi được làm rất tốt, cán bộ thành viên tham gia tại hội đồng thi được tập huấn kỹ, các phòng thi được niêm phong, cơ sở vật chất tại trường này rất chu đáo. Các thùng đựng đề thi được niêm phong kỹ và có camera giám sát. Ngoài cán bộ thanh tra chốt ở điểm thi, còn có đội ngũ cán bộ thanh tra lưu động thường xuyên. Tôi nghĩ với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn kỳ thi sẽ thành công tốt đẹp".

Giáo dục - TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (Hình 3).
Ông Nguyễn Thanh Phương, Thanh tra trực tiếp tại Hội đồng thi Marie Curie.

Về trường hợp thí sinh gặp sự cố trước kỳ thi, ông Phương cho biết, tại Hội đồng thi Marie Curie sáng hôm nay có một thí sinh đau ruột thừa phải mổ gấp, gia đình thí sinh này đã báo lên ban giám hiệu để xin đặc cách cho thí sinh này không phải đến làm thủ tục vào chiều nay. Sáng mai Hội đồng thi sẽ tạo điều kiện có xe cấp cứu bệnh viện đưa đón thí sinh này đi thi. Đây là một học sinh học rất giỏi tại trường Marie Curie".

Tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, TP.HCM có 707 thí sinh được cấp thẻ dự thi tại hội đồng này.

Giáo dục - TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (Hình 4).
Điểm thi tại trường chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, TP.HCM.

Bác Nguyễn Văn Dũng, phụ huynh em Nguyễn Ngọc Long cho biết: "Gia đình cũng lo cho các em nhiều dù rằng không lộ rõ để các em không bị áp lực. Việc các em ôn thi tại trường và bên ngoài được gia đình tạo điều kiện hết mức".

Giáo dục - TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (Hình 5).

Một số em tranh thủ xem lại số báo danh, phòng thi của mình.

Giáo dục - TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (Hình 6).

Các em vui vẻ trước kỳ thi quan trọng.

Giáo dục - TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (Hình 7).

Thí sinh nghe giám thị phổ biến quy chế.

Giáo dục - TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (Hình 8).

Rất đông phụ huynh tập trung trước của trường chờ các em làm thủ tục thi.

Chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2019

Thứ 6, 29/03/2019 | 06:45
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra thông báo chính thức về lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6.

PGS.TS Bùi Thị An: Không thể bỏ thi tốt nghiệp THPT, nhưng phải làm minh bạch

Thứ 6, 03/08/2018 | 09:30
Theo nguyên ĐBQH Bùi Thị An, thi tốt nghiệp THPT không thể bỏ nhưng cần làm minh bạch, xây dựng con người trong môi trường giáo dục, đào tạo chuẩn về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Cà Mau hối hả “đội mưa” đến điểm thi

Thứ 3, 26/06/2018 | 15:41
Chiều 26/6, tại tỉnh Cà Mau bất ngờ đổ mưa lớn khiến nhiều thí sinh vất vả khi phải "đội mưa" đến điểm thi trong ngày thi thứ hai của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.