TP.HCM: Kinh hoàng nhà 3 tầng đổ sập trong 10 phút đè nát nhà bên cạnh

TP.HCM: Kinh hoàng nhà 3 tầng đổ sập trong 10 phút đè nát nhà bên cạnh

Võ Công Thư
Chủ nhật, 03/09/2017 | 11:08
0
Căn nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập trong đêm, đè nát ngôi nhà số 47 cách đó một phần đất trống làm chấn động khu vực.

Sáng 3/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, trên địa bàn phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM vừa xảy ra một vụ sập 2 căn nhà gần nhau.

Xã hội - TP.HCM: Kinh hoàng nhà 3 tầng đổ sập trong 10 phút đè nát nhà bên cạnh
Hiện trường vụ sập 2 căn nhà ở quận Tân Bình.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 2/9, những người dân sống gần căn nhà số 41 trên đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình nghe thấy tiếng động lạ.

Sau đó, họ ra ngoài quan sát thì phát hiện nhiều vết nứt trên tường căn nhà số 41. Nhận thấy điểm bất thường, nhiều người hô hoán rồi cùng nhau bỏ chạy.

Chỉ khoảng 2 phút sau, căn nhà 3 tầng, cao hơn 10m đổ sập đè nát ngôi nhà số 47 cách đó một phần đất trống. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị vùi lấp, bụi trắng bay khắp nơi. Sự việc đã gây chấn động khu vực, khiến người dân sống xung quanh hết sức hoảng sợ.

Nhận được tin báo từ đường dây nóng, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ đến từ phòng Cứu hộ cứu nạn TP và phòng Cảnh sát PCCC quận 11, TP.HCM đến hiện trường để xử lý.

Tại hiện trường, phần đất trống giữa 2 căn nhà số 41 và 47 là công trình xây dựng, đang đào móng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, công trình xây dựng ở địa chỉ 43-45 đường Tân Sơn Hòa đang trong giai đoạn đào móng, làm ảnh hưởng nền nhà của hai căn kế bên.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường 2 cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, chủ nhà số 41 đã trình báo sự việc tường nhà trên sân thượng tách khỏi nhà hàng xóm và có nguy cơ sập.

Cán bộ phường đã đến từng nhà xung quanh căn nhà số 41 để kêu gọi mọi người đi ra ngoài chờ lực lượng chức năng xuống giải quyết. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng chưa kịp có mặt, căn nhà 3 tầng đã bất ngờ đổ sập.

Thượng tá Hưởng cho biết: “Chủ nhân của 2 căn nhà số 41 và 47 đã khóa cửa ra khỏi nhà từ chiều. Thời điểm xảy ra sự cố không có người nào ở trong nhà nên không gây thiệt hại về người. Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho công an địa phương giải quyết theo quy định”.

Clip: Khoảnh khắc ngôi nhà 3 tầng bị sập do lũ quét ở Mường La

Thứ 6, 04/08/2017 | 15:31
Căn nhà 3 tầng được xây dựng kiên cố bất ngờ bị lũ quét tách đôi, sập một nửa.

Nhà dân nứt toác, nguy cơ đổ sập vì thi công dự án thoát nước

Chủ nhật, 25/06/2017 | 19:03
Trong quá trình thi công dự án cải thiện môi trường nước, nhiều hộ dân ở phường Phường Đúc, TP.Huế rất lo lắng khi nhà ở của họ liên tục bị nứt nẻ, sụt lún nghiêm trọng.

Người cha 2 giờ lấy thân che cho con khi 10 căn nhà đổ sập

Thứ 3, 20/12/2016 | 22:49
Căn phòng bị đất đá sạt lở đè lên, anh Tú ôm chặt con trai 2 tuổi và đẩy đứa lớn vào sát tường, cố lấy thân mình che cho chúng suốt 2 giờ trước khi được cứu.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Bộ Công an thông tin về điểm trung bình môn được dự tuyển các trường công an

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Ngày 19/4, cổng TTĐT Bộ Công an đã nhận được một thắc mắc của bạn đọc tên N.M.T về vấn đề điểm trung bình môn để được dự tuyển các trường Công an nhân dân.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.