TP.HCM phát hiện thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến sân bay

TP.HCM phát hiện thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến sân bay

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 09/02/2021 | 11:52
0
Sau khi truy vết, TP.HCM ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến các bệnh nhân là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Liên quan ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 9/2, theo báo cáo của trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), địa phương vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Hai trường hợp được phát hiện khi Thành phố này tiếp tục thực hiện xét nghiệm giám sát cho 830 nhân viên sân bay mà chưa làm xét nghiệm trước đó.

Trong đó, 1 trường hợp là nhân viên của công ty VIAGS (đã có 5 trường hợp lây nhiễm trước đây). Còn 1 trường hợp khác là nhân viên của Vietnam Airlines, cùng thực hiện giám sát hàng hóa chung với BN1979 vào ngày 30-31/1.

Như vậy tính đến hiện tại, ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất có 7 trường hợp nhiễm Covid-19 cùng chung nhóm làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay.

Ngoài 7 trường hợp đó, có 25 trường hợp nhiễm có liên quan đến nhân viên sân bay đã được báo cáo, được bộ Y tế công bố với mã số bệnh nhân từ 2014 đến 2038.

Tin nhanh - TP.HCM phát hiện thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến sân bay

Các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 từ tối 7/2.

Trước đó, khi nhận được thông tin có sự lây nhiễm tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM đã họp khẩn vào 29/1.

Đánh giá tình hình, nhận định nguy cơ của sân bay là rất lớn, sở Y tế TP này tham mưu Ban chỉ đạo, quyết định thực hiện lấy mẫu giám sát toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30/1, kết quả đã xét nghiệm tổng cộng 8.130 mẫu.

Giám đốc sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay: “Để đảm bảo an toàn mức độ cao cho toàn bộ hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, ngành y tế tiến hành xét nghiệm lần 2 các nhân viên làm việc trong nhà ga có tiếp xúc với hành khách, thực hiện trước khi vào ca làm việc 1 ngày”.

Các ca có kết quả âm tính mới thực hiện nhiệm vụ trong ngày hôm sau. Chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị bảo hộ để điều trị tốt cho tất cả bệnh nhân.

Đồng bộ, quyết liệt khắp nơi

Hệ thống phòng chống dịch của TP.HCM kích hoạt trong chiều 8/2.

Với thông tin có trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 làm việc tại 146 đường Tây Hòa, phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, ngành y tế địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng và UBND phường Phước Long A triển khai các hoạt động khẩn cấp để điều tra, truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 80 người liên quan đến trường hợp nghi nhiễm trong khu vực tạm thời phong tỏa.

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng TP.Thủ Đức cũng phong tỏa tạm thời hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A do có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tin nhanh - TP.HCM phát hiện thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến sân bay (Hình 2).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu nhanh chóng khoanh vùng, khống chế dịch bệnh.

Đồng thời, HCDC cùng trung tâm Y tế quận 12, trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây cùng lực lượng chức năngkhẩn cấp truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan BN2003.

Khẩn trương nhất là tiến hành phong tỏa 3 khu vực liên quan tới 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được xác định trên địa bàn vào 8/2. Bên cạnh đó, địa phương cũng nhanh chóng xác định, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan các ca bệnh.

Hiện tại, lực lượng công an và dân phòng đang cắm chốt tại các khu vực phong tỏa, người dân sống trong khu vực được yêu cầu không ra ngoài, đảm bảo tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Đối với những người trong khu dân cư nhưng vắng mặt tại thời điểm phong tỏa thì cũng được liên hệ quay trở về để công tác truy vết được đầy đủ và không bỏ sót.

Địa phương dự kiến sẽ tiến hành phong tỏa trên diện rộng toàn bộ khu vực xung quanh nhưng sau đó thay đổi, sẽ điều chỉnh sau khi có kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan.

TP.HCM đang kích hoạt toàn bộ hệ thống dự phòng và điều trị cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế đóng trên địa bàn Thành phố này, thực hiện phòng chống dịch với phương châm: thần tốc, quyết liệt, đồng bộ, chủ động.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cấp chính quyền phải nâng cao mức độ cảnh báo trong phòng, chống dịch và nhanh chóng truy vết các ca F1, F2, khoanh vùng dịch tễ, lấy mẫu diện rộng và có kết quả trong 24 giờ.

 

Chiều 8/2, thêm 45 ca mắc mới trong cộng đồng, TP.HCM có 25 ca

Thứ 2, 08/02/2021 | 18:24
45 ca mắc mới là các ca cộng đồng tại Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai, Hồ Chí Minh và Hải Dương.

TP.HCM tính toán giãn cách xã hội tại khu vực có dịch Covid-19

Thứ 2, 08/02/2021 | 17:41
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để chính quyền địa phương sử dụng biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

TP.HCM: Phong toả nhiều khu vực vì 24 ca dương tính SARS-CoV-2

Thứ 2, 08/02/2021 | 13:23
Bên cạnh 4 bệnh nhân mới mà bộ Y tế đã công bố, TP.HCM vừa phát hiện thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 tại nhiều khu vực.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.