TP.HCM tiếp tục cách ly một khu dân cư tại quận Tân Phú vì có ca nghi nhiễm Covid-19

TP.HCM tiếp tục cách ly một khu dân cư tại quận Tân Phú vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 01/08/2020 | 16:55
0
Phát hiện một ca nghi nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM đã phong tỏa 8 hộ dân với 23 nhân khẩu trên địa bàn.

Chiều 1/8, một đoạn hẻm của đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang bị phong tỏa vì ca nghi nhiễm Covid-19 mới về từ TP.Đà Nẵng.

Trường hợp nghi nhiễm là nam giới, 42 tuổi, từng đi du lịch Đà Nẵng trong thời gian 17-25/7 cùng vợ và 2 con.

Ngày 25/7, cả gia đình trở về TP.HCM bằng máy bay. Sau thời gian ở nhà, đến ngày 28/7, người đàn ông đi cùng vợ con, được tài xế chở ra trạm y tế khai báo và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 29-31/7, anh tự cách ly tại nhà.

Hiện, người này được trung tâm y tế quận Tân Phú chuyển tới bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM. Chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành y tế, thực hiện phong tỏa 8 căn nhà gần hộ gia đình có ca nghi nhiễm để bảo đảm an toàn.

Tin nhanh - TP.HCM tiếp tục cách ly một khu dân cư tại quận Tân Phú vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Con hẻm 20/70 Hồ Đắc Di phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM bị cách ly.

Có ít nhất 3 trường hợp có tiếp xúc trực tiếp với ca nghi nhiễm được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm qua (31/7). Còn 23 người có tiếp xúc xa phải cách ly, theo dõi tại nhà.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, con hẻm 20/70 Hồ Đắc Di dài khoảng 100 m đã được dựng hàng rào cách ly.

Tuy nhiên, khi PV ghi hình, một cán bộ công an tên Thái của Công an phường Tây Thạnh đã chỉ đạo ngăn cản. Cán bộ này cho biết “làm theo chỉ đạo của quận” nên không cho phép cơ quan báo chí nào tác nghiệp.

“Từ sáng giờ, báo nào cũng bị đuổi, kể cả Tuổi Trẻ, Thanh Niên,…”, cán bộ này nói.

Tin nhanh - TP.HCM tiếp tục cách ly một khu dân cư tại quận Tân Phú vì có ca nghi nhiễm Covid-19 (Hình 2).

Cán bộ công an phường Tây Thạnh ngăn cản PV tác nghiệp.

Vì thế, PV liên hệ lãnh đạo sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM để làm rõ. Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở khẳng định, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố không có chủ trương hạn chế phóng viên tác nghiệp.

Theo báo cáo của trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến 7h ngày 1/8, địa phương có 66 trường hợp nhiễm Covid-19, ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm mới là bệnh nhân 510, 517 và 518.

Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 500 người, tăng thêm 30 trường. Trong đó, có 455 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 45 trường hợp khác đang đợi kết quả xét nghiệm.

Đến nay đã có 26.609 người dân tại TP.HCM đã khai báo y tế vì từng đến TP.Đà Nẵng từ 1/7. Trong số 16.473 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 2.388 mẫu có kết quả âm tính, 3 mẫu dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Cơ quan chức năng cũng giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố. Tính đến ngày 30/7 đã lấy mẫu xét nghiệm 3.105 trường hợp, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh.

Đang có 1.190 người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 4.230 người được cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

TP.HCM: Xét nghiệm hơn 300 người tại chung cư vì ca nghi nhiễm Covid-19

Thứ 7, 01/08/2020 | 12:04
Sau khi xác định một trường hợp từ Đà Nẵng trở về có dấu hiệu nghi nhiễm, chính quyền phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM đã phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 300 người tại chung cư trên địa bàn.

TP. Đà Nẵng: Lấy mẫu 2.800 người vùng phong tỏa, chính thức lập bệnh viện dã chiến

Thứ 6, 31/07/2020 | 23:05
TP. Đà Nẵng sẽ mấy khoảng 1 ngày để lấy mẫu xét nghiệm cho 2.000 trường hợp người dân đang sống trong vùng phong tỏa cụm 3 bệnh viện. Cạnh đó, 1 bệnh viện dã chiến đã chính thức được ký quyết định thành lập.

Bộ Y tế thông báo khẩn số 20 tìm người đến một số địa điểm ở Đà Nẵng và TP.HCM

Thứ 6, 31/07/2020 | 20:40
Tối ngày 31/7, bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 20 đề nghị những người đã đến một số điểm dưới đây tại Đà Nẵng và TP.HCM khẩn trương liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.