TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7

TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7

Nguyễn Văn Ngọc Thi
Thứ 7, 02/06/2018 | 12:32
0
Hơn 87.000 thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM. Nhiều thí sinh đánh giá nội dung đề nằm trong chương trình và tự tin điểm sẽ "không thấp".

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, thí sinh Minh Thư (cụm thi trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp) đánh giá: “Đề Thi năm nay khá dài, nhưng em vẫn làm kịp trong vòng 2 giờ đồng hồ. Các câu hỏi trong bài thi hầu như nằm trong kiến thức em đã học”. Em cũng vui vẻ cho biết mình sẽ cố gắng nhiều cho bài tiếng Anh chiều nay.

Trong khi đó, thí sinh Phan Hương (học sinh trường trường Phan Tây Hồ) cho biết: “Đề thi năm nay, em thấy phần nghị luận văn học thì dễ, nghị luận xã hội thì hình minh hoạ thì hơi khó. Nhưng em được thầy cho ôn thi dạng này rồi nên không có gì bỡ ngỡ. Câu 3, em chọn đề 1 về bài thơ Tiểu đội xe không kính vì dễ. Nhìn chung hầu hết các bạn trong phòng đều làm được.",

Em Bùi Thanh Thảo, học sinh trường THCS Quang Trung nói: “Đề năm nay phân bổ kiến thức khá đều. Em thấy đề khá dễ. Em chọn phân tích bài thơ Tiểu đội xe không kính vì em quen thuộc với tác phẩm và làm rất thuận lợi”.

“Em nghĩ mình sẽ được 7 điểm trở lên với bài thi vừa làm ngày hôm nay. Bây giờ em sẽ tạm quên môn Văn qua một bên để tập trung cho môn tiếng Anh chiều nay", Thanh Thảo tự tin cho biết thêm.

TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7

Đề văn của kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019.

TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7 (Hình 2).

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi môn Văn sáng nay.

TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7 (Hình 3).

Những thí sinh tiếp theo dần bước ra khỏi cổng trường THCS Quang Trung.

TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7 (Hình 4).
Nụ cười rạng ngời của một thí sinh làm được bài.
TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7 (Hình 5).
Bên cạnh đó cũng có những thí sinh ra phòng thi với khuôn mặt lo lắng.
TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7 (Hình 6).
Các thí sinh trao đổi sau khi kết thúc môn thi.
TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7 (Hình 7).
Những nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của các thí sinh.
TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7 (Hình 8).
Một vài thí sinh gọi điện thông báo cho người nhà về tình hình bài làm hôm nay.
TP.HCM: Xong môn Ngữ văn, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm trên 7 (Hình 9).
Những thí sinh cuối cùng bước ra cổng trường của cụm thi THCS Quang Trung.

Chiều nay, vào lúc 14h, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn tiếng Anh trong kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 tại TP.HCM.

Ngày mai 3/6 vào buổi sáng, các thí sinh sẽ thi môn Toán (120 phút), buổi chiều thi môn chuyên (đối với học sinh đăng ký thi vào trường, lớp chuyên).

Ngày 4/6, hội đồng Chấm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ bắt đầu làm việc. Dự kiến ngày 6/6 công bố đáp án, ngày 13/6 sẽ công bố điểm thi.

TP.HCM: Gần 88.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Thứ 7, 02/06/2018 | 10:41
Sáng nay, khoảng 87.400 thí sinh tại TP.HCM háo hức đến các điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập để thực hiện môn thi đầu tiên. Được biết, đề thi năm nay tiếp tục đổi mới theo hướng mở, tăng cường các câu hỏi từ thực tiễn cuộc sống và có tính phân hóa cao.

Tuyển sinh lớp 10 năm nay: Thí sinh được mang vào phòng thi những gì?

Thứ 6, 01/06/2018 | 20:46
Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Không được mang điện thoại.

Hà Nội tuyển sinh lớp 10 bằng các dạng bài thi tổ hợp

Chủ nhật, 08/04/2018 | 19:22
Theo đó, nhằm tránh tình trạng học tủ học lệch, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời tiếp cận dần với chủ trương đổi mới sách giáo khoa, từ năm học 2019-2020 học sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ có dạng bài thi tổ hợp trong kỳ thi vượt cấp này.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.