TQ bắt đường dây mại dâm dùng máu lươn làm trinh tiết giả

TQ bắt đường dây mại dâm dùng máu lươn làm trinh tiết giả

Thứ 7, 25/07/2015 | 11:43
0
Một sỹ quan cảnh sát cho trang China News hay, quá trình điều tra họ đã phải giả làm khách hàng để từ đó liên lạc và lần ra manh mối từ một gái bán dâm có biệt danh là Liu trên mạng Wechat.

Pháp luật - TQ bắt đường dây mại dâm dùng máu lươn làm trinh tiết giả

Tờ China News đưa tin cho biết cảnh sát Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa phá một đường dây mại dâm chuyên sử dụng các ứng dụng WeChat, QQ và MoMo trên internet để câu khác.

Điều đáng chú ý là, thủ đoạn của đường dây mại dâm này là chuyên nhắn tin vào các khách hàng tiềm năng để dụ dỗ mua dâm theo kiểu "bán trinh tiết lấy tiền trả viện phí cho mẹ".

Sau khi dụ dỗ thành công các khách hàng nam giới, đối tượng bán dâm sẽ sử dụng trinh tiết giả chế từ các miếng bọt biển thấm máu lươn vì như vậy mới có được tiền trả cao từ các khách hàng hám của lạ.

Một sỹ quan cảnh sát cho trang China News hay, quá trình điều tra họ đã phải giả làm khách hàng để từ đó liên lạc và lần ra manh mối từ một gái bán dâm có biệt danh là Liu trên mạng Wechat.

Pháp luật - TQ bắt đường dây mại dâm dùng máu lươn làm trinh tiết giả (Hình 2).

Những miếng bọt biển được các gái bán dâm giả làm trinh tiết

Liu đã bị bắt giữ điều tra ngay sau khi đến điểm hẹn với trinh sát người đã giả dạng làm khách hàng mua dâm. Tại cơ quan công an, Liu khai sinh năm 1990. Cô gái nói với cảnh sát rằng mình gia nhập đường dây bán dâm từ sự giới thiệu của một người bạn sống cùng ở thành phố Trùng Khánh.

Theo Liu, ít nhất có 10 người như cô ta ở Trùng Khánh đã tham gia đường dây bán dâm này.

Khi cảnh sát TQ mở rộng điều tra, nhà chức trách tiếp tục bắt giữ má mì cầm đầu đường dây bán dâm có tên Zhang.

Được biết, hoạt động của tổ chức bán dâm này đã hoạt động ở rất nhiều địa bàn khác nhau từ Trùng Khánh đến tận Thượng Hải.

Thế Giới

Tag: WeChat
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.