Một chiếc máy bay do thám Boeing RC-135 của Không quân Mỹ đã bị một chiếc chiến đấu cơ Chengdu J-10 của Trung Quốc chặn lại trong không phận quốc tế trên Biển Đông ngày 6/6.
Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc.
Theo CNN, vụ việc đã được xác nhận bởi một số quan chức trong Bộ Quốc phòng Mỹ, những người mô tả là "không an toàn" khi chiếc máy bay Trung Quốc áp sát máy bay do thám của Mỹ ở khoảng cách 30 mét.
Chi tiết về sự cố này không được tiết lộ. Tuy nhiên, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng chiến đấu cơ Trung Quốc đã di chuyển với tốc độ cao khi áp sát máy bay RC-135 đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát thường xuyên.
"Các quan chức Mỹ không tiết lộ RC-135 đã tránh máy bay Trung Quốc hay J-10 rời đi ở thời điểm nào. Cũng chưa rõ ràng rằng Bộ Ngoại giao Mỹ có lên tiếng phản đối vụ việc hay không", CNN bình luận.
Đây không phải là sự cố đầu tiên xảy ra. Ngày 15/9/2015, Trung Quốc đã điều một chiếc chiến đấu cơ chặn RC-135 ở phía đông bán đảo Sơn Đông, trong vùng biển Hoàng Hải.
Lầu Năm Góc sau đó đã lên án vụ việc là một sự đe dọa khiến "phi công cảm thấy không an toàn".
Tháng trước, hai chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc đã chặn máy bay do thám EP-3 Aries tại Biển Đông, vụ việc được Mỹ gọi là "chặn nguy hiểm".
Sự kiện này đã gợi nhớ đến sự cố năm 2001 khi EP-3 Aries của Mỹ bị máy bay Trung Quốc chặn gần đảo Hải Nam khiến phi công Trung Quốc tử nạn và quan hệ giữa hai nước rơi vào khủng hoảng ngoại giao lớn.
Đô đốc John Richardson thăm USS Fort Worth (LCS 3) tại Căn cứ Hải quân Changi. Ảnh Diplomat.
Để ngăn chặn sự cố Hải Nam lặp lại, Mỹ và Trung Quốc đã thông qua một bản ghi nhớ về điều chỉnh "độ an toàn của các c