Sáng 4/7, sau 2 ngày làm việc, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là MHB - nay đã sáp nhập vào ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và công ty Cổ phần Chứng khoán ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (công ty MHBS).
17 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Huỳnh Nam Dũng (SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB kiêm Chủ tịch công ty MHBS) cùng các thuộc cấp đều là nguyên lãnh đạo, cán bộ của MHB và MHBS.
Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Tuy nhiên, trong phần xét hỏi tại phiên tòa sáng nay, sau khi đại diện VKS xét hỏi, HĐXX sơ thẩm nhận định vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ. Do đó, HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Về nội dung cụ thể, HĐXX sẽ công khai bằng văn bản trong thời gian gần nhất.
Tại phiên tòa, HĐXX đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc mua 400 tỷ đồng trái phiếu công ty MHBS tại ngân hàng Á Châu (ACB) đối với các bị cáo.
Trả lời về vấn đề này, ông Huỳnh Nam Dũng khẳng định, ông và hội đồng Alco không liên quan đến chủ trương bảo lãnh số trái phiếu này.
Liên quan đến tình hình kinh doanh, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình (nguyên TGĐ MHBS) cho biết, năm 2008 MHBS ghi nhận lỗ. Để được phát hành trái phiếu MHBS tại ACB, ông Huỳnh Nam Dũng đã chỉ đạo MHBS tạo nguồn lãi trong năm 2009 và đây là lãi ảo.
Phủ nhận lời khai của bị cáo Bình, ông Dũng khẳng định, trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán thể hiện, từ năm 2010 công ty MHBS mới bị thua lỗ chứ không phải từ năm 2008.
Phản bác, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình trình bày năm 2010, công ty MHBS làm ăn thua lỗ. Vì thế, ông Dũng chỉ đạo bằng mọi giá, công ty phải tạo ra lợi nhuận (thực chất là lãi ảo) để cơ quan quản lý đánh giá đủ năng lực. Bị cáo khẳng định mình và nhiều người khác thực hiện theo chỉ đạo từ ông Dũng.
Bị cáo Bình dẫn chứng: "Khi xảy ra đại án Huyền Như, ông Dũng lo lắng nên chỉ đạo công ty MHBS mua lại trái phiếu công ty này đã bán cho ngân hàng Thương mại CP Á Châu (ngân hàng ACB)". Bị cáo Nguyễn Phước Hòa đồng tình với quan điểm của bị cáo Lữ Thị Thanh Bình.