Trả hồ sơ điều tra lại vụ giết, hiếp người tình do mâu thuẫn tình cảm

Trả hồ sơ điều tra lại vụ giết, hiếp người tình do mâu thuẫn tình cảm

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 16/05/2019 | 20:14
0
Chiều 16/5, sau hai ngày xét xử, TAND TP.Đà Nẵng tuyên trả hồ sơ đối với Võ Văn Hiệu, SN 1977, ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án giết người và hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ án, Hiệu và chị Nguyễn Thị Th. (SN 1984, ngụ tỉnh Hậu Giang, làm việc tại tiệm massage Minh Thành, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) có mối quan hệ tình cảm.

Khoảng 12h ngày 26/3/2018, tại tiệm massage, Hiệu ghen tuông, nghi ngờ chị Th. có tình cảm với người đàn ông khác. Từ đó dẫn đến việc 2 người xảy ra cãi vã.

Hồ sơ điều tra - Trả hồ sơ điều tra lại vụ giết, hiếp người tình do mâu thuẫn tình cảm

Hiệu bị truy tố hành vi giết người và hiếp dâm. 

Trong lúc tức giận, Hiệu dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ chị Th.. Sau đó, Hiệu còn thực hiện hành vi giao cấu với người bị hại.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hiệu áp tai vào ngực, thấy chị Th. vẫn còn thở, nên tiếp tục cầm dao đâm vào ngực nạn nhân 2 nhát, dẫn đến tử vong.

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung kết luận, tại thời điểm gây án, Hiệu rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, ảo giác chiếm ưu thế. Đồng thời, cơ quan này kết luận, Hiệu hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, từ trước đến nay, Hiệu chưa bao giờ được khám, chữa trị tại bất kỳ đơn vị nào liên quan đến tâm thần. Trong suốt quá trình điều tra cũng không có bất kỳ chứng cứ nào đủ để khẳng định Hiệu có uống bia, rượu trước khi gây án.

Do đó, chủ tọa đề nghị trả hồ sơ vụ án để làm rõ 2 tình tiết. Thứ nhất, nguyên nhân nào mà cơ quan điều tra lại đề nghị và đưa Hiệu đi giám định pháp y tâm thần. Đồng thời, chủ tọa đề nghị đưa Hiệu đi giám định pháp y tâm thần tại một cơ sở khác, để xem xét có hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi hay không?

Tạm giữ đối tượng hiếp dâm trẻ em sau 16 năm chịu án tù về cùng tội danh

Thứ 5, 16/05/2019 | 14:53
Sau 16 năm thụ án về tội Hiếp dâm trẻ em, Khanh lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Phát hiện bé gái bán vé số trong đêm, đối tượng đã dụ dỗ, chở nạn nhân đến chỗ vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ông chủ WikiLeaks đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ vì cáo buộc hiếp dâm

Thứ 3, 14/05/2019 | 08:44
Julian Assange, nhà đồng sáng lập WikiLeaks đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ về nước vì cáo buộc hiếp dâm. Các công tố viên Thụy Điển đang lật lại vụ cưỡng hiếp liên quan tới nhân vật này.

Sóc Trăng: Gã dượng rể hiếp dâm cháu vợ lĩnh án 17 năm tù

Thứ 4, 08/05/2019 | 14:10
Bơi xuồng qua nhà ngoại của P. nhưng không gặp được người cần tìm, người đàn ông 45 tuổi đã cho bé gái 50.000 đồng rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.