Trả hồ sơ, không khởi tố vụ án công an xã dùng súng làm bị thương ngư dân

Trả hồ sơ, không khởi tố vụ án công an xã dùng súng làm bị thương ngư dân

Thứ 5, 21/05/2020 | 11:08
0
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã trả hồ sơ, không khởi tố vụ án cán bộ công an xã dùng súng làm bị thương một ngư dân xảy ra trên địa bàn.

Báo Giao Thông đưa tin, chiều ngày 20/5, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã gửi văn bản trả lời nạn nhân bị thương tích trong vụ nổ súng là anh Trần Quốc Công (SN 1985, ngụ ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, long An). Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra không khởi tố vụ án hình sự do hành vi này không cấu thành tội phạm.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra cho thấy, trước đó vào sáng 4/10/2019, Trung tá Đặng Văn Em, Trưởng Công an xã Nhơn Hòa Lập cùng một số thành viên khác đi làm nhiệm vụ trên tuyến kênh Thanh Niên thuộc địa bàn xã. Quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ phát hiện thuyền cá do anh Trần Quốc Công (SN 1985, ngụ xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh) và Nông Văn Toàn (ngụ huyện Mộc Hóa) đang dùng kích điện đánh bắt cá nên tổ công tác đã yêu cầu dừng kiểm tra nhưng hai người không chấp hành.

An ninh - Hình sự - Trả hồ sơ, không khởi tố vụ án công an xã dùng súng làm bị thương ngư dân

Ông Công được điều trị tại bệnh viện

Zing thông tin, thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng thuyền của tổ công tác, thì ông Công đã tăng tốc cho thuyền bỏ chạy nên lực lượng công an đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên cảnh cáo. Lúc đuổi kịp, khẩu AK trên tay thiếu tá Em đã phát nổ khiến ông Công bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Long An, súng AK nổ do ông Công cầm cây dầm bằng gỗ quơ trúng ốp lót tay súng AK thiếu tá Em đang cầm.

Nòng súng lúc này di chuyển ngang người ông Công, còn ngón tay của trưởng công an xã chạm vào cò súng gây nổ. Nạn nhân bị thương với tỷ lệ 14%.

“Hành vi của thiếu tá Em đang thi hành công vụ sử dụng vũ khí quân dụng để súng nổ gây thương tích cho ông Công là nguy hiểm cho xã hội nhưng trưởng công an xã không có lỗi vì đây là sự cố bất ngờ”, văn bản nêu.

Bên cạnh đó, việc ông Công bị trúng đạn rơi xuống kênh nhưng xuồng máy công an vẫn bỏ mặc nạn nhân chạy đi là do khi nghe súng nổ, nhân viên đi cùng thiếu tá Em điều khiển phương tiện chạy đi nên không kiểm tra xuồng máy của anh Công xem có trúng đạn hay không.

Vụ việc chưa gây chết người nên thiếu tá Em và nhân viên dưới quyền không cấu thành tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ông Công và anh Toàn có hành vi sử dụng xung điện chích bắt cá sẽ bị xử lý hành chính, tang vật giao trả lại người vi phạm.

Tuy nhiên, ông Công đã không đồng tình với văn bản trả lời từ Công an tỉnh Long An. Ông cho rằng Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập nổ súng làm ông bị thương, té ngã xuống nước không cứu giúp.

“Tôi sẽ gởi đơn tố giác đến VKSND tỉnh Long An, Bộ công an, VKSND Tối cao đề nghị làm rõ”, ông Công nói.

Đăng Khoa (t/h)

Khởi tố kẻ dùng súng hơi bắn người đi đường ở Hà Nội

Thứ 6, 15/05/2020 | 21:57
Dũng thường kê súng lên cửa sổ phòng ngủ của mình để bắn ra bên ngoài và nhằm vào người đi đường. Mỗi lần Dũng bắn từ hai đến ba viên đạn, cho đến khi bị bắt, hắn bắn khoảng 80 viên.

Chiến sỹ nghĩa vụ công an dùng súng giết người lãnh án tù

Thứ 4, 13/05/2020 | 12:05
Sau khi lời qua tiếng lại, 1 chiến sỹ nghĩa vụ công an đã bất ngờ dùng súng bắn xuyên đùi đồng nghiệp.

Đường đi của khẩu súng K54, AK và 107 viên đạn tới tay Tuấn “khỉ” dùng gây án

Thứ 3, 05/05/2020 | 19:18
Cơ quan Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM; đã bị tiêu diệt) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Về 2 khẩu súng K54, AK và 107 viên đạn Tuấn "khỉ" dùng gây án được mua từ Campuchia.

Tạm giam 11 thanh niên dùng Zalo hẹn nhau quyết chiến bằng súng ở nghĩa địa

Thứ 3, 05/05/2020 | 10:23
Liên quan vụ 2 băng nhóm dùng dao, súng hỗn chiến ở nghĩa địa, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) khởi tố, bắt tạm giam 11 thanh niên liên quan.
Cùng chuyên mục

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.