Ngày 12/4, TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên xét xử đối với bị cáo Hoàng Minh Đức (SN 1990, trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) để xem xét về tội Giết người mà VKSND cùng cấp truy tố.
Vào khoảng 16h30 ngày 15/01/2016, anh Trương Tiến D. (SN 1976) chở vợ là chị Phạm Thị Thanh H. (SN 1976). Hai con trai anh là Trương Tùng L. (SN 1996) và Trương Thành H. (SN 1999, cùng trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) chở nhau trên một chiếc xe máy khác. Cả gia đình điều khiển xe đi trên đường Ngô Gia Tự đi về hướng đường Nguyễn Văn Cừ.
Do đường đông, xe của L. điều khiển đã va vào chân con gái của Hoàng Minh Đức làm cháu bé khóc. Mẹ L. biết chuyện, vội vàng thay con xin lỗi Đức.
Thế nhưng, thấy anh D. đỗ xe đợi đèn đỏ, lẩm bẩm chuyện gì đó. Nghĩ anh D. chửi mình nên Đức đừng xe, đặt con gái đứng xuống đất và mở cốp xe lấy hai mảnh chiếc kéo bị gãy chốt bằng kim loại đi nhanh về phía nạn nhân.
Thấy vậy, anh D. vội tăng ga bỏ chạy nhưng không kịp do đường đông. Cuộc truy sát kinh hoàng 4 người trong cùng một gia đình đã khiến cả khu phố náo loạn.
Anh D. bị Đức dùng kéo đâm nhưng né được. Chị H. lao vào can ngăn bị Đức đâm một nhát vào bụng. Hai người con của anh Dũng cũng bị thương tích khi lao vào cản tên côn đồ hung hãn. Chỉ đến khi chị H. quỳ xuống van xin thì đối tượng này mới dừng tay và bế con bỏ đi.
Cả gia đình nạn nhân được đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe của chị H. là 28%, cháu L. là 20% và anh D. là 3%.
Sau khi gây án, Đức bị công an bắt giữ. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.
Tại phiên tòa, bị cáo Đức đã rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, lý giải cho hành vi của mình, Đức cho rằng mình không có ý giết người mà chỉ là do quá bức xúc nên Đức cố tình gây thương tích cho các bị hại.
Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến phiên xét xử, thấy nhiều lời khai của bị cáo và bị hại còn nhiều mâu thuẫn. Để ra một phán quyết công tâm, đúng người, đúng tội, HĐXX sơ thẩm cho rằng cần phải điều tra bổ sung và xác định lại tội danh đối với Hoàng Minh Đức, theo hướng chuyển tội danh từ Giết người sang tội Cố ý gây thương tích.
Do vậy, sau khi nghị án, HĐXX của TAND TP.Hà Nội đi đến quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để làm sáng tỏ nội dung trên.
Yến Nhi