"Trả ơn" cô giáo cũ bằng cú lừa tiền tỷ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Vốn là người thông minh, sống khôn khéo và quan hệ rộng nên Đặng Thị Ngoan (cán bộ thủ quỹ thị trấn huyện Anh Sơn, Nghệ An) rất được lòng mọi người trong cơ quan. Đặc biệt, Ngoan đi lại rất thân với cô giáo cũ Nguyễn Thị Hoa.

Biết nhà cô giáo có chồng đi nước ngoài nên có nhiều tiền, lợi dụng mối quan hệ cô trò Ngoan đã lên kế hoạch hoàn hảo lừa cô giáo cũ.

Tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng loại ưu, Đặng Thị Ngoan (1983) trú tại xã Phúc Sơn, Anh Sơn được nhận về làm cán bộ văn thư, kiêm thủ quỹ tại UBND thị trấn huyện Anh Sơn (Nghệ An). Ngoan vốn người năng nổ nhiệt tình, có trình độ, ăn nói khôn ngoan và có nhan sắc nên tạo được mối quan hệ rộng. Năm 2009, Ngoan được kết nạp Đảng, như diều gặp gió, Ngoan nhanh chóng được nhiều người nể phục và tin tưởng.

Bị cáo Đặng thị Ngoan tại phiên tòa

Từ mối quan hệ cô trò, Ngoan thường xuyên đi lại với cô giáo cũ Nguyễn Thị Hoa. Cô Hoa thuộc loại gia đình khá giả, có của ăn của để. Chồng cô từng có thời gian dài làm ăn ở châu âu tích góp được một số vốn lớn. Biết vậy, Ngoan đã có ý định vay số tiền lớn phục vụ nhu cầu riêng. Tuy nhiên, biết khó có thể vay được số tiền lớn cho mình nên Ngoan đã mượn danh đi vay cho chính quyền thị trấn để đầu tư xây dựng chợ cho địa phương.

Ngoan đã nghiên cứu chữ ký của lãnh đạo để giả mạo chữ ký. Đồng thời, con dấu UBND thị trấn vốn Ngoan giữ nên đã đóng vào giấy cam kết để vay cô Hoa 3,5 tỷ đồng với lãi suất hấp dẫn.

Sau khi nghe Ngoan tỷ tê thuyết phục, đồng thời với những gì cô giáo biết về cô học trò cũ giỏi giang, cô Hoa đã đồng ý cho UBND thị trấn vay 3,5 tỷ đồng trong vòng 20 ngày với lãi suất cao hơn ngân hàng. Cuối tháng 12/2009, Ngoan đưa cho cô Hoa giấy cam kết vay tiền và thời hạn trả nợ có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn, có đóng dấu đầy đủ và nhận 3,5 tỷ đồng về tiêu xài.

Khi đã hết thời hạn phải giao trả số tiền và bị cô giáo liên tiếp thúc ép trả nợ, Ngoan tiếp tục đến nhà cô giáo nài nỉ khất trả nợ đồng thời tỷ tê là đã thuyết phục được chính quyền tăng lãi suất, theo đó chính quyền chấp nhận sẽ viết lại cam kết trả nợ cả gốc lẫn lãi là 4 tỷ đồng. Với lãi suất hấp dẫn đó, cô Hoa đã đồng ý, ngày 10/2/2010 Ngoan đến nhà và đưa cho cô giấy cam kết và trả nợ có dấu với chữ ký giả của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị trấn.

Khoảng hai tháng sau, Ngoan cùng chồng tiếp tục đến nhà cô giáo vay tiếp 190 triệu đồng và hẹn đến 30/4/2010 sẽ thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho cô giáo.

Đến hẹn lại lên, cô giáo đòi nợ mãi nhưng học trò vẫn lần khất không chịu trả. Thấy có điềm chẳng lành, cô Hoa đã đến UBND thị trấn Anh Sơn để tìm hiểu nhưng không có sự việc như cô Hoa đã trình bày. Biết đây chỉ là trò lừa đảo, cô Hoa gửi đơn tố cáo Ngoan tới các cơ quan chức năng. Ngày 31/8/2010 cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra đối với Đặng Thị Ngoan về hành vi lừa đảo theo điều 139 bộ Luật Hình sự.

Sự việc vỡ lở, nhiều người đã ngỡ ngàng. Không những cô giáo Hoa mà nhiều người dân khác cũng đã gửi đơn tố cáo thị Ngoan đã lừa vay tiền với lãi suất cao để chiếm đoạt của họ. Từ tháng 5 năm 2010, Công an huyện Anh Sơn liên tục nhận được đơn thư của một số quần chúng nhân dân tố cáo Ngoan lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, công an còn làm rõ Ngoan lừa đảo của 13 người khác trên địa bàn. Tổng cộng mà cô cán bộ này lừa đảo lên đến hơn 4,5 tỷ đồng. Trong phiên xử ngày 14/7, Ngoan bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù giam.

Phú Hậu

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.