Trách nhiệm của đại biểu với lá phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trách nhiệm của đại biểu với lá phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 7, 30/01/2021 | 12:02
0
Đại biểu sẽ bầu chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, những đồng chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách vào Ban Chấp hành.

Mỗi đại biểu phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thể hiện qua mỗi lá phiếu bầu, lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  xứng đáng, có tâm, có tầm, có đức và tài, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Đại biểu Bùi Tiến Lực, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, công tác lựa chọn để giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Sau khi nghiên cứu danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội xem xét, đại biểu Bùi Tiến Lực cho rằng, các ứng viên được Trung ương lựa chọn trình Đại hội hội tụ đầy đủ “tâm, tầm, tài”, có thể đảm đương nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, được Đảng và nhân dân giao phó.

Chính sách - Trách nhiệm của đại biểu với lá phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Các đại biểu tham dự đại hội.

Theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình, mỗi đại biểu được dự Đại hội là vinh dự to lớn, nhưng có trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước nhân dân. Do đó, mỗi người phải phát huy trách nhiệm, thể hiện trong mỗi lá phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

“Việc bỏ phiếu bầu cần cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét cẩn thận để lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, có tâm, có tầm, có đức và tài vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới”, đại biểu Bùi Tiến Lực chia sẻ.

Đại biểu Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ nhân sự của Tiểu Ban nhân sự để các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng những ứng viên. Trong lựa chọn nhân sự, đại biểu Phạm Hoàng Sơn chia sẻ với phóng viên: “Cá nhân tôi sẽ chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, những đồng chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách”.

Trao đổi với phóng viên,  đại biểu Huỳnh Văn Thái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đánh giá, ngay từ rất sớm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ đạo, lãnh đạo triển khai công tác nhân sự khóa XIII công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, đúng quy định.

Cũng theo đại biểu Huỳnh Văn Thái, cơ cấu và số lượng nhân sự được bố trí hợp lý, vừa đảm bảo được tính kế thừa, đại diện, vừa đảm bảo tiêu biểu về năng lực, uy tín, đảm bảo được sự đoàn kết và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới hiện nay.

Quá trình triển khai, thông tin về nhân sự được cung cấp đầy đủ, từ danh sách nhân sự, hồ sơ đại biểu. Trong quá trình thảo luận, hầu hết các đại biểu đều nghiên cứu kỹ lưỡng, dân chủ và cơ bản thống nhất cao.

Đại biểu Huỳnh Văn Thái tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, tiêu biểu về năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Nội dung này đã được Đại hội thông qua ngày 28/1.

Minh Khánh

Lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu trong danh sách để bầu chọn vào Ban Chấp hành

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:09
Ngày 30/1, các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc về công tác nhân sự.

Chương trình “Xuân quê hương” sẽ được thay đổi phù hợp với tình hình dịch covid-19

Thứ 6, 29/01/2021 | 16:19
Những ngày giáp Tết , kiều bào hướng về quê hương với sự kiện chính trị quan trọng là Đại hội XIII của Đảng.

Đại gia Việt đi làm “nông dân” và góc nhìn của Thứ trưởng bộ NN&PTNT

Thứ 6, 29/01/2021 | 14:25
Không ít đại gia Việt đang chuyển sang làm “nông dân”. Vậy sức hút gì từ nông nghiệp khiến các đại gia đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào đây?
Cùng tác giả

Sự ra đi của Phi Nhung ngẫm về điều tử tế

Thứ 4, 29/09/2021 | 18:38
Giữa “bão” sao kê, rối ren từ thiện như dây thừng của showbiz Việt thì sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung như dấu chấm dôi ngân dài nhắn nhủ về điều tử tế.

Điểm cao chưa chắc đã mừng!

Thứ 6, 17/09/2021 | 18:08
Các trường Đại học lần lượt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021, cái giật mình trong tôi là điểm các trường đều rất cao. Điểm cao có đồng nghĩa với chất lượng cao, liệu có đáng mừng hay vẫn lo?

Thanh xuân đời, thanh xuân Báo

Thứ 3, 02/03/2021 | 06:00
Chúng tôi, những người Đời sống & Pháp luật đã dành cả thanh xuân thắp lên ngọn lửa để hôm nay tờ báo đã bước sang tuổi trưởng thành, hoàn thiện và phát triển.

Trạm BOT mà biết nói năng…

Chủ nhật, 17/02/2019 | 06:00
Hết thời các doanh nghiệp hồ hởi, nhiệt tâm xin đầu tư làm dự án đường BOT. Các dự án mới giờ thưa thớt hẳn, còn dự án cũ đang thu phí đó đây bị các lái xe phản ứng về giá cả, chặng thu phí không hợp lý. Có thời gian, BOT thành chuyện “nóng” từ Bắc tới Nam.

Rồng đỏ U23 Việt Nam hãy làm tan chảy tuyết trắng Thường Châu

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:14
U23 Việt Nam bước vào trận đấu chung kết bằng tinh thần quả cảm, khát khao chiến thắng, người hâm mộ mang “chảo lửa” Mỹ Đình đến tiếp sức sẽ tạo ra sức nóng khủng khiếp tan chảy tuyết trắng Thường Châu.
Cùng chuyên mục

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.