Trái ngọt đầu xuân của ông Lê Phước Vũ và dàn lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen

Trái ngọt đầu xuân của ông Lê Phước Vũ và dàn lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen

Thứ 4, 27/02/2019 | 11:40
0
Chốt phiên giao dịch sáng 27/2, HSG tiếp tục sắc xanh với thị giá là 9.100 đồng/cổ phiếu. HSG trở thành cổ phiếu có đà tăng giá mạnh nhất kể từ khi thị trường giao dịch trở lại sau đợt nghỉ Tết.

Cổ phiếu HSG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đang khiến giới đầu tư bất ngờ khi tăng giá liên tục trong những phiên giao dịch sau Tết Nguyên đán 2019. Ghi nhận giá cổ phiếu HSG ngày hôm nay đã tăng tới 39% so với thời điểm trước Tết.

Trước đó, tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/12, cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) chỉ giao dịch ở mức 6.600 đồng/CP. Nếu so với mức đỉnh trên 25.000 đồng/CP vào đầu năm 2018, cổ phiếu HSG đã giảm khoảng hơn 70% giá trị.

Đầu tư - Trái ngọt đầu xuân của ông Lê Phước Vũ và dàn lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen

Nhiều lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen lời hàng tỷ đồng sau chưa đầy 1 tháng.

Tuy nhiên một động thái rất bất ngờ là ngay khi cổ phiếu tập đoàn rớt giá thảm hại, nhiều lãnh đạo của Hoa Sen lại gấp rút mua lại cổ phiếu.

Từ ngày 10/1 - 8/2/2019, ông Hồ Thanh Hiếu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, HSG) đăng ký mua 250.000 cổ phiếu Tập đoàn. Cùng thời gian trên, Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - ông Lê Đình Hạnh - cũng đăng ký mua 250.000 cổ phiếu HSG.

Từ 21/1 đến 31/1, Phó tổng giám đốc Trần Quốc Phẩm đã mua vào thành công 300.000 cổ phiếu HSG.

Ông Lê Vũ Nam, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, mua 98.010 cổ phiếu; ông Bùi Thanh Tâm, Phụ trách quản trị, mua 302.600 cổ phiếu... Hai giao dịch đều diễn ra trước tháng 1 năm nay.

Trước đó, 2 lãnh đạo khác của HSG cũng đăng ký mua thêm cổ phiếu, bao gồm ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành đăng ký mua 500.000 cổ phiếu trong thời gian 3/1-1/2/2019 và Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT - ông Trần Quốc Trí - đăng ký mua 380.000 cổ phiếu.

Ở động thái khác, Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ cũng vừa hoàn tất mua 4 triệu cổ phiếu HSG từ đơn vị liên quan khác là Đầu tư Hoa Sen – cũng do ông Vũ làm Chủ tịch. Giao dịch "sang tay" trên được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, hiện Chủ tịch Vũ đã tăng sở hữu tại HSG lên 45,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 11,74% vốn.

Sau khi quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, HSG đã tăng một mạch 30-40% thị giá so với thời điểm các lãnh đạo này mua vào. Tính theo giá thị trường, các lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen và người thân mua vào cổ phiếu dịp trước Tết đã lời hàng tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tháng nắm giữ.

Như trường hợp của ông Trần Ngọc Chu đã mua vào 500.000 cổ phiếu HSG trong ngày 3/1 và 4/1, thị giá HSG khi đó vào khoảng 6.200 đồng/cổ phiếu. Với mức giá hiện tại lên tới 8.780 đồng/cổ phiếu, tính ra, vị phó chủ tịch này đã lãi gần 1,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, với 380.000 cổ phiếu gom được cùng thời điểm này, CEO Trần Quốc Trí cũng đã lãi xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Hiện tại, cuối giờ sáng nay 27/2, HSG tiếp tục sắc xanh với thị giá là 9.100 đồng/cổ phiếu. Đây cũng trở thành cổ phiếu có đà tăng giá mạnh nhất kể từ khi thị trường giao dịch trở lại sau đợt nghỉ Tết.

Hiện tại, các lãnh đạo Hoa Sen vẫn tiếp tục gom vào cổ phiếu khi 3 Phó tổng giám đốc tại đây bao gồm ông Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Ngọc Huy và Vũ Văn Thanh đăng ký mua vào mỗi người 150.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch đều từ ngày 26/2 đến 27/3.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nữ tướng KienLongBank chi tiền tỷ mua cổ phiếu sau Tết

Thứ 7, 09/02/2019 | 11:00
Bà Trần Tuấn Anh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu KLB với số tiền ước tính lên tới 5,5 tỷ đồng.

Vợ cũ ông Lê Phước Vũ dự chi 52 tỷ mua cổ phiếu Tôn Hoa Sen

Thứ 2, 13/08/2018 | 15:00
Bà Hoàng Thị Xuân Hương – vợ cũ của Chủ tịch công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ dự chi gần 52 tỷ đồng để gom 5 triệu cổ phiếu công ty này.

Đại gia Lê Phước Vũ ra tay cứu giá cổ phiếu Tôn Hoa Sen

Thứ 3, 17/07/2018 | 14:30
Không thể đứng nhìn cổ phiếu dò đáy, còn tài sản bốc hơi hàng ngàn tỷ đồng, đại gia Lê Phước Vũ vừa hoàn tất công cuộc ra tay cứu giá của mình.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.

Không phải căng thẳng ở Trung Đông, đây mới là điều khiến giá dầu tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế có lúc vượt ngưỡng 90 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran.

Giá cà phê tăng kỷ lục nhưng sản phẩm chế biến sâu vẫn “nằm im”

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:00
Dù giá cà phê trong nước tăng kỷ lục với hơn 120.000 đồng/kg nhưng các nhà rang xay, chế biến sâu vẫn phải “nằm im” để giữ chân khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Không phải căng thẳng ở Trung Đông, đây mới là điều khiến giá dầu tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế có lúc vượt ngưỡng 90 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran.