Tranh cãi bồi thường bảo hiểm về định nghĩa bệnh “mắt tật khúc xạ”

Tranh cãi bồi thường bảo hiểm về định nghĩa bệnh “mắt tật khúc xạ”

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 31/03/2020 | 20:18
0
Trong khi giới chuyên môn y khoa cho rằng, bệnh “mắt tật khúc xạ” không phải là bệnh bẩm sinh thì phía bảo hiểm lại cho rằng đó là bệnh “mang tính chất bẩm sinh”. Đây cũng là lý do để phía công ty bảo hiểm khước từ thanh toán bảo hiểm cho khách hàng.

Mới đây, ông Dương Bình Minh, Giám đốc công ty Bảo Minh Cà Mau đã có thông báo về việc khước từ bồi thường hồ sơ bảo hiểm kết hợp con người đối với ông N.H.T., ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Theo hồ sơ vụ việc, ông T. tham gia bảo hiểm kết hợp con người tại công ty Bảo Minh Cà Mau theo hợp đồng bảo hiểm số: AD0036/19IE78001 có hiệu lực từ ngày 8/11/2019 đến ngày 8/11/2020.

Ngày 30/11/2019, ông T. đến một bệnh viện mắt có địa chỉ ở TP.HCM phẩu thuật Lasik “2 mắt tật khúc xạ” theo phương pháp “Super Femto Lasik Lão thị BS Việt” với chi phí phẩu thuật gần 63 triệu đồng.

Thế nhưng, công ty Bảo Minh căn cứ vào khoản 7, Điều 7 phần III “các điểm loại trừ” của quy tắc bảo hiểm kết hợp con người đó là: “điều trị hoặc phẩu thuật các bệnh tật bẩm sinh, những thương tật và chỉ định phẩu thuật có từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm” để khước từ hồ sơ yêu cầu bồi thường của ông T..

Tin nhanh - Tranh cãi bồi thường bảo hiểm về định nghĩa bệnh “mắt tật khúc xạ”

Trụ sở công ty Bảo Minh Cà Mau.

Lý giải về việc này, ông Dương Bình Minh, Giám đốc công ty Bảo Minh Cà Mau cho rằng: “Theo định nghĩa của bệnh ‘2 mắt tật khúc xạ’ thông thường có yếu tố di truyền. Cho nên những bệnh có yếu tố di truyền thường mang tính chất bẩm sinh…”.

Cũng theo ông Dương Bình Minh, trong trường hợp này, công ty bồi thường cho khách hàng cũng được mà không bồi thường cũng được. Thế nhưng, Tổng công ty đã có công văn trả lời dứt khoác là không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm…

Để rộng đường dư luận, PV báo điện tử Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Trung Lâm, Trưởng khoa Mắt của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau nhằm tìm hiểu về bệnh “2 mắt tật khúc xạ”.

Tin nhanh - Tranh cãi bồi thường bảo hiểm về định nghĩa bệnh “mắt tật khúc xạ” (Hình 2).

Thông báo khước từ bồi thường hồ sơ bảo hiểm của công ty Bảo Minh đối với ông T..

Theo bác sĩ Lâm, tật khúc xạ là hiện tượng rối loạn mắt phổ biến, chiếm khoảng 36 triệu dân Việt Nam (tức 1/3 người dân Việt Nam – PV).

Có ba loại tật khúc xạ phổ biến nhất gồm: cận thị (mắt không nhìn thấy rõ các vật ở xa); viễn thị (mắt không nhìn thấy rõ các vật ở gần và loạn thị (hình ảnh xung quanh đều bị mờ hoặc méo mó).

Cũng theo bác sĩ Lâm, đối với người trung niên (từ 40 tuổi trở lên), khi cơ thể bắt đầu lão hóa, sẽ xuất hiện hiện tượng lão thị ở mắt.

Đến giai đoạn nào đó, mắt không thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh, sự vật xung quanh thì cần phải phẫu thuật. Tùy theo điều kiện kinh tế từng người dân có thể chọn gói phẫu thuật phù hợp.

“Riêng trường hợp bệnh nhân T. chọn phẫu thuật Lasik theo phương pháp Super Femto Lasik. Nhưng phẫu thuật Lasik thì không áp dụng đối với những trường hợp bị bẩm sinh.

Ngoài ra, khi phẫu thuật Lasik, các bác sĩ thường đo đạc về võng mạc, hoàn điểm, thần kinh, mạch máu,… rất kỹ lưỡng”, bác sĩ Lâm thông tin thêm.

LienVietPostBank triển khai gói bảo hiểm ANTI – COVID

Thứ 6, 27/03/2020 | 08:58
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch viêm phổi cấp Covid-19, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã kết hợp cùng công ty bảo hiểm PTI (Bảo hiểm Bưu điện) triển khai gói bảo hiểm ANTI – COVID để đồng hành cùng cộng đồng trong việc bảo vệ bản thân và gia đình trước đại dịch toàn cầu.

Các mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2020

Thứ 6, 27/03/2020 | 08:00
Trong nhiều trường hợp chúng ta buộc phải đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến, vượt tuyến. Mức hỗ trợ khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến, vượt tuyến cũng khác hơn so với đi khám đúng tuyến.

Trường hợp nào được coi là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?

Thứ 4, 25/03/2020 | 08:00
Với mục tiêu chăm lo sức khỏe toàn dân, pháp luật đã tạo điều kiện để người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được hỗ trợ phần lớn chi phí khám, chữa bệnh. Vậy khám, chữa bệnh đúng tuyến là thế nào và mức hưởng hiện nay ra sao?
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.