Tranh cãi kiểu chào của ông Trump với quan chức quân sự Triều Tiên

Tranh cãi kiểu chào của ông Trump với quan chức quân sự Triều Tiên

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 15/06/2018 | 10:10
0
Ông Trump bị chỉ trích là làm suy yếu đi hình ảnh của một nước Mỹ ở vị thế cường quốc, khi chào kiểu nhà binh với quan chức quân đội của một quốc gia khác.
Tranh cãi kiểu chào của ông Trump với quan chức quân sự Triều Tiên

Tổng thống Trump chào kiểu nhà binh với quan chức quân sự Triều Tiên.

Trong cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore ngày 12/6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Mỹ đã chào một vị tướng Triều Tiên theo kiểu nhà binh. Hành động này sau đó đã trở thành làn sóng gây tranh cãi trên các phương tiện truyền thông.

Theo đoạn phim được phát trên kênh truyền hình Nhà nước Triều Tiên, ông Trump và ông Kim bắt tay trước báo chí và bước vào một căn phòng riêng nơi một quan chức quân đội Triều Tiên có mặt từ trước.

Tổng thống Mỹ đưa tay ra bắt, nhưng vị Tướng được cho là tân Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol đã giơ tay lên trán chào theo kiểu nhà binh. Ông Trump nhanh chóng chào lại theo cách tương tự trước khi cả hai bắt tay nhau.

Ngay sau đó, đã có ý kiến cho rằng Tổng thống Trump không nên chào theo phong cách như vậy với quan chức quân đội của một quốc gia khác, vì điều này vô tình làm suy yếu đi hình ảnh của một nước Mỹ ở vị thế cường quốc.

Tranh cãi kiểu chào của ông Trump với quan chức quân sự Triều Tiên (Hình 2).

Cử chỉ lịch sự của ông Obama trước một con robot từng bị chỉ trích là "yếu ớt".

Kênh Fox News cũng nhắc lại sai lầm tương tự của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2014. Khi đó, ông Obama được cho là phạm sai lầm nghiêm trọng khi chào các sĩ quan Hải quân Mỹ trong khi tay phải cầm cốc cà phê.

Các cuộc tranh luận tiếp diễn khi một số nhân vật theo đảng Dân chủ chỉ trích lại những gì mà đảng Cộng hòa từng chỉ trích ông Obama trước đó.

Ngoài ra, ông Obama cũng từng bị nhiều lời chê bai khi "cúi đầu" và tỏ ra nhún nhường quá mức trước một robot Nhật Bản.

Đáp lại những lùm xùm trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói với các phóng viên rằng cử chỉ của ông Trump là "phép lịch sự phổ biến" đối với các quan chức quân sự nước ngoài.

Xem thêm >>> Mai Thỏ tung bộ ảnh "nóng rực" nhân dịp World Cup 2018

Xem thêm >>> Quảng Nam: Sửa súng tự chế, học sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Tổng thống Putin "mách nước" cho ông Trump về vấn đề Triều Tiên

Thứ 5, 14/06/2018 | 16:22
Ý tưởng đánh đổi cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn đổi lấy phi hạt nhân hóa Triều Tiên được cho là lời khuyên mà ông Putin dành cho ông Trump trong cuộc trao đổi trước đây.

TT Trump bóng gió vụ 58 quả tên lửa bắn Syria năm 2017 là thông điệp cho Trung Quốc?

Thứ 4, 13/06/2018 | 20:29
Vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ nhằm vào Syria năm 2017 cho thấy Mỹ sẵn sàng phản ứng với bất kỳ trường hợp nào sử dụng vũ khí hóa học và vũ khí hủy diệt hàng loạt, Tổng thống Trump nói.

4 điểm đáng chú ý từ “cái bắt tay lịch sử” Donald Trump - Kim Jong-un

Thứ 3, 12/06/2018 | 18:00
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau khi họ gặp mặt tại khách sạn Capella.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.