Tranh cãi sôi nổi về ga đường sắt ngầm C9 cạnh Hồ Gươm

Tranh cãi sôi nổi về ga đường sắt ngầm C9 cạnh Hồ Gươm

Nguyễn Văn Báo
Thứ 6, 09/03/2018 | 14:46
1
Trong buổi đầu công khai lấy ý kiến người dân, quy hoạch tổng mặt bằng ga đường sắt ngầm C9 cạnh Hồ Gươm, TP.Hà Nội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

 

Video ý kiến người dân về ga c9

Băn khoăn về bản thiết kế

Sáng 9/3, tại trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã trưng bày công khai mô hình tổng mặt bằng ga ngầm C9 nằm cạnh Hồ Gươm, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, để lấy ý kiến người dân.

Ghi nhận của PV cho thấy, trong một buổi sáng đã có rất đông các nhà nghiên cứu, chuyên gia kiến trúc, xây dựng và người dân đến tham quan, đóng góp ý kiến cho bản quy hoạch. Tại đây, ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã bố trí cán bộ để giải đáp thắc mắc của người dân, phát phiếu khảo sát lấy ý kiến cụ thể của từng người.

Thời điểm mới khai mạc, khá nhiều người dân bày tỏ sự thắc mắc, thậm chí có người còn tranh cãi to tiếng xung quanh bản thiết kế.

Tranh cãi sôi nổi về ga đường sắt ngầm C9 cạnh Hồ Gươm

Ông Tạ Khắc Hải đóng góp ý kiến cá nhân.

Ông Tạ Khắc Hải (số 63 phố Đinh Tiên Hoàng, Tổ trưởng tổ dân phố 21, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), là một trong số những người có thắc mắc về bản thiết kế, cho hay, về vị trí của ga ngầm C9, ông đã được dự họp với các đơn vị liên quan từ năm 2009. Qua dự thảo quy hoạch mới được trưng bày lần này, ông nhận thấy việc xếp đặt vị trí nhà ga cũng như các giải pháp kỹ thuật thi công được nêu ra rất hợp lý.

“Tuy nhiên, tôi thắc mắc khi nhìn vào lối lên xuống tại nhà chờ phố Hàng Dầu. Theo bản thiết kế, hàng cây xà cừ nằm sát mép nhà chờ gây cản trở giao thông. Đáng lẽ, cần vẽ ra và đề là cửa nhà ga chiếm bao nhiêu lòng đường, vì nếu để như thế thì hàng cây không còn. Tôi mong muốn bản vẽ rõ ràng hơn”, ông Hải nói.

Ông Nguyễn Văn Sĩ (69 tuổi, số 40 Lương Văn Can) cho hay: “Tôi vẫn băn khoăn rằng, cảnh quan khu vực này sẽ thế nào? Nhìn vào bản thiết kế là vậy, nhưng từ lý thuyết đến làm thật thì không biết ra sao? Tôi chỉ mong việc đi lại của người dân được thuận tiện, vệ sinh môi trường sạch sẽ, không còn cảnh ùn tắc nữa”.

Trong khi đó, bày tỏ sự không đồng tình, ông Phạm Thế Vinh (quận Đống Đa) nói: "Tôi đã sống ở thành phố này bao nhiêu năm, đã từng tận hưởng sự tĩnh lặng của Hà Nội, bây giờ xây nhà ga vào ngay giữa trung tâm, tôi cho là bất hợp lý".

Tranh cãi sôi nổi về ga đường sắt ngầm C9 cạnh Hồ Gươm (Hình 2).

Người dân đến tham gia đóng góp ý kiến cho dự án ga ngầm C9 khá đông đảo.

Với tư cách một công dân Hà Nội và đồng thời là một kiến trúc sư, ông Trần Huy Ánh bày tỏ băn khoăn về việc, dự án này có phục vụ nâng cấp đô thị hay không, những vấn đề hạ tầng khác như cấp thoát nước, đường dây ngầm... sẽ giải quyết thế nào? "Tôi cho rằng, những vấn đề này sẽ không giải quyết được. Một dự án tốn kém như vậy để phục vụ nhu cầu đi lại thì quá lãng phí", ông Ánh nói.

Tranh cãi sôi nổi về ga đường sắt ngầm C9 cạnh Hồ Gươm (Hình 3).

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh không đồng tình với việc đặt ga ngầm cạnh Hồ Gươm khi cho rằng, nó sẽ gây áp lực giao thông tại khu vực.

Không ảnh hưởng đến vùng di tích?

Cũng có mặt tại buổi trưng bày từ khá sớm, nhà sử học Lê Văn Lan phát biểu: "Công trình ga ngầm C9 rơi vào một vị trí cực kỳ nhạy cảm, là nơi linh thiêng lắng hồn núi sông ngàn năm. Vì vậy, dự án nhận được sự quan tâm của nhiều giới, nhiều người cũng là dễ hiểu".

Tranh cãi sôi nổi về ga đường sắt ngầm C9 cạnh Hồ Gươm (Hình 4).

Nhiều người dân bày tỏ sự đồng thuận với mô hình thiết kế ga ngầm C9 được đề cập trong phiếu thăm dò.

"Tuy nhiên, những người có trách nhiệm với Thủ đô, với đất nước đã tính toán một cách kỹ lưỡng, tham khảo rộng rãi ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp hợp lý. Sau khi được chủ đầu tư tham vấn, tôi cũng đã có những ý kiến phản biện, thậm chí là rất gay gắt. Rất mừng là ý kiến đã được ghi nhận để chỉnh sửa nên cá nhân tôi thấy yên tâm. Giờ là lúc các cơ quan chức năng phải tập trung tuyên truyền giải thích nhằm tạo được sự đồng thuận trong đông đảo nhân dân", nhà sử học Lê Văn Lan nhắn nhủ.

Trao đổi với PV, ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội thông tin, về mặt kỹ thuật, tất cả những thiết bị, kỹ thuật tiên tiến hiện đại nhất sẽ được áp dụng để thi công. Trước khi thiết kế, đơn vị cũng đã khảo sát địa chất và đánh giá những tác động nhất định cùng sự góp ý của các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Theo đó, cảnh quan trên mặt đất tại khu vực sẽ đảm bảo không thay đổi gì. Theo bản thiết kế, Tháp Bút sẽ chỉ bị lún 1-4mm, tác động hầu như không có. Việc khảo sát là để người dân Thủ đô cũng như các chuyên gia, nhà khoa học thống nhất nhằm tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch tổng mặt bằng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Hà Nội: Lấy ý kiến người dân về ga đường sắt ngầm cạnh Hồ Gươm

Thứ 5, 08/03/2018 | 15:21
Từ ngày 9/3, TP.Hà Nội sẽ trưng bày mô hình ga tàu điện ngầm C9 nằm cạnh Hồ Gươm, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để lấy ý kiến người dân.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.