Trao giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

Trao giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

Thứ 3, 26/11/2019 | 21:55
0
Ngày 26/11, tại Nhà khách Quân đội đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam và Cục trẻ em, Bộ LĐ,TB&XH đồng tổ chức.

Cuộc thi được phát động nhằm mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng ngừa lao động trẻ em tại Việt Nam. Dự lễ trao giải có nhiều lãnh đạo và đông đảo nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trên cả nước.

Tin nhanh - Trao giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải.

Cuộc thi là hoạt động truyền thông nhằm tăng cường hiểu biết về lao động trẻ em, đồng thời chia sẻ khuyến khích những nỗ lực để ngăn chặn tình trạng lao động trẻ em ở Việt Nam. Ngoài ra, cuộc thi cũng nhằm khuyến khích và tôn vinh các nhà báo viết về lao động trẻ em thông qua các sản phẩm báo chí chất lượng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam” (ENHANCE).

Buổi lễ cũng nhằm tôn vinh các nhà báo, cơ quan báo chí đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của xã hội về lao động trẻ em.

Mở đầu lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh vai trò của báo chí và truyền thông trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam. Đây là vấn đề mà Đảng, Nhà nước, xã hội đặc biệt quan tâm và là vấn đề xã hội mang tính nhân văn sâu sắc.

Nhận xét về cuộc thi năm nay, ông Lợi cho rằng các tác phẩm dự thi đa dạng ở thể thoại, phong phú về chủ đề. Đề tài, nội dung các tác phẩm đều phản ánh chân thực, sinh động thực tế vấn đề về lao động trẻ em.

Tin nhanh - Trao giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em (Hình 2).

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ.

Đề tài của các tác phẩm đều phản ánh chân thực và sinh động thực tế về vấn đề lao động trẻ em với nội dung và hình thức đa dạng, thể hiện tốt về các giải pháp, đề xuất, sáng kiến, gương điển hình, mô hình tốt trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam.

Đồng thời Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của các nhà báo nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về vấn đề này.

Cuộc thi năm nay nhận được tới 107 tác phẩm tham dự của 67 cơ quan báo chí trên cả nước với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo phát thanh và truyền hình). Đã có tới 40 tác phẩm hợp lệ được xét trao giải trong cuộc thi.

Tin nhanh - Trao giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em (Hình 3).

BTC trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc nhất với: 2 giải B, 6 giải C và 8 giải Khuyến khích. Với các tiêu chí được đề ra thì năm nay không có tác phẩm nào đoạt giải A.

Lý giải nguyên nhân không có giải A trong cuộc thi lần này, ông Hồ Quang Lợi cho hay, mặc dù các tác phẩm đã phản ánh tốt thực trạng lao động trẻ em nhưng chưa đạt được tiêu chí có tính truyền thông giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng giúp người đọc hiểu được khái niệm, nhận dạng lao động trẻ em và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả từ thực tiễn.

Tin nhanh - Trao giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em (Hình 4).

Ban tổ chức và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Hai tác phẩm đoạt giải cao nhất thuộc về nhóm tác giả Báo điện tử Vietnamnet với tác phẩm “Xót xa giấc mộng đổi đời của trẻ em vùng biên” và nhóm tác giả thuộc Báo Nhân dân với loạt bài “Ngăn chặn lạm dụng lao động trẻ em”.

Phương Ly – Nguyễn Quỳnh

Chủ tịch TP.Nha Trang phản hồi báo Người Đưa tin về tình trạng xây dựng nhà trái phép

Thứ 5, 06/06/2019 | 14:24
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch TP.Nha Trang cho biết, UBND thành phố sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm.

Sắp ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo

Thứ 4, 05/12/2018 | 06:30
Dự thảo Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo – hội viên hội Nhà báo Việt Nam quy định cụ thể những điều nhà báo được làm và không được làm là một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại Hội nghị lần thứ 9 ban Chấp hành hội Nhà báo Việt Nam khóa X.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.