Trào lưu cắt mí và những cái kết gây ám ảnh khủng khiếp

Trào lưu cắt mí và những cái kết gây ám ảnh khủng khiếp

Thứ 2, 20/11/2017 | 19:09
0
Bất kỳ một hình thức phẫu thuật nào cũng có thể xảy ra biến chứng. Thủ thuật tạo mí đôi hay còn gọi là cắt mí cũng không ngoại lệ.

Phẫu thuật mí mắt là một chỉnh sửa thẩm mỹ được ưa chuộng không chỉ ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản mà còn ở các nước châu Âu.  Nếu như ở châu Á, nhiều người cắt mí để có được đôi mắt 2 mí mơ ước thì phụ nữ các nước phương Tây làm tiểu phẫu ở khu vực mắt để bỏ đi những vùng da chảy xệ, mất tính đàn hồi và bọng nước do quá trình lão hóa.

Làm đẹp - Trào lưu cắt mí và những cái kết gây ám ảnh khủng khiếp

Làm đẹp - Trào lưu cắt mí và những cái kết gây ám ảnh khủng khiếp (Hình 2).

Ảnh minh họa: Internet. 

Tuy có nhiều kiểu khác nhau nhưng hình thức phẫu thuật mí mắt phổ biến nhất vẫn là thủ thuật tạo mí đôi hay còn gọi là cắt mí. Đây được xem là thủ thuật đơn giản, chỉ mất khoảng từ 1 đến 2 giờ và thường được gây mê toàn thân. Dẫu được xem là một dạng phẫu thuật thẩm mỹ ít để lại biến chứng nhất thì theo báo Sức khỏe & Đời sống, phẫu thuật mí mắt vẫn có thể gây ra những tình trạng không mong muốn như:

- Sưng bầm quanh mắt
- Để lại sẹo
- Mi mắt 2 bên xếp không đều
- Chảy nước mắt nhiều, không nhắm được mắt
- Sụp mi mắt trên, bờ mi mắt bị lật ngược ra ngoài…

Không chỉ có vậy, hậu quả nguy hiểm nhất ở phương pháp làm đẹp này là gây ảnh hưởng đến thần kinh thị giác, dẫn đến mù mắt vĩnh viễn.

Như báo chí đã đưa tin, câu chuyện chị L.A. đi cắt mí, lấy bọng mắt tại một spa ở phố Nguyễn Đức Cảnh (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) để “nhận lấy” đôi mắt đỏ au, sưng vù với vết khâu nham nhở khiến nhiều người không khỏi giật mình, xót xa. 

Làm đẹp - Trào lưu cắt mí và những cái kết gây ám ảnh khủng khiếp (Hình 3).

Mí mắt của chị L.A. sau phẫu thuật cắt mí. 

Được biết, chị Trần Thị T. (chủ spa) thừa nhận trường hợp trên cắt mí ở cơ sở của mình, đồng thời khẳng định mình "có chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề", nhưng chưa được cấp giấy phép. Khi khách hàng đến spa, chị T. giải thích do mắt mới làm nên bị sung huyết và cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu có biến chứng. 

Trả lời PV báo Lao Động, bà Trần Nhị Hà, Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội thông tin, theo quản lý của Sở, có khoảng 3.000 cơ sở y tế tư nhân được cấp phép hành nghề trên mọi lĩnh vực, trong đó khoảng 50 cơ sở làm đẹp được cấp phép, có bác sĩ thực hiện. “Tình trạng các cơ sở làm đẹp tự phát đang diễn ra đã được sở Y tế Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, tình trạng các cửa hàng mở tự phát không kiểm soát hết. Việc quản lý, kiểm soát những cơ sở này đã được giao cho UBND cấp quận, huyện, xã phường quản lý”, bà Hà nói với PV.

Dưới đây là hình ảnh về một số ca cắt mí hỏng được tổng hợp từ Trí Thức Trẻ:

Làm đẹp - Trào lưu cắt mí và những cái kết gây ám ảnh khủng khiếp (Hình 4).

 

Làm đẹp - Trào lưu cắt mí và những cái kết gây ám ảnh khủng khiếp (Hình 5).

 

 

Làm đẹp - Trào lưu cắt mí và những cái kết gây ám ảnh khủng khiếp (Hình 6).

 

Làm đẹp - Trào lưu cắt mí và những cái kết gây ám ảnh khủng khiếp (Hình 7).

N.H (tổng hợp)

 

 

Nhóm thực phẩm này chế biến chung người ăn có thể bị ngộ độc

Chủ nhật, 05/11/2017 | 16:48
Sự kết hợp giữa một số thực phẩm có thành phần kỵ nhau khi chế biến sẽ tạo nên những chất không có lợi cho sức khỏe, thậm chí gây ngộ độc…

Đôi môi giống "Hoa hậu Đại dương", những hệ lụy đáng sợ từ bơm chất làm đầy

Thứ 4, 01/11/2017 | 09:24
Mong muốn sở hữu đôi môi căng mọng quyến rũ như hotgirl, hoa hậu, nhiều chị em đã quyết định sử dụng phương pháp bơm môi, bất chấp những rủi ro đã được báo trước từ trào lưu này.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.