Trào lưu sống Zen thuận tự nhiên thu hút giới trẻ hiện đại

Thứ 5, 23/12/2021 | 16:52
0
Hướng đến sự cân bằng, gần gũi thiên nhiên và chú trọng sức khỏe, lối sống Zen ngày càng được giới trẻ hiện đại quan tâm, lựa chọn theo đuổi.

Zen là triết lý có nguồn gốc từ Nhật Bản và ngày một lan rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Lối sống thuận tự nhiên phong cách Zen giúp cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần. Không phải trào lưu nhất thời, lối sống này mang đến nhiều thay đổi tích cực cho cuộc sống, đặc biệt trong đại dịch Covid-19.

Lối sống cân bằng lên ngôi thời dịch

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nơi áp dụng giãn cách xã hội, thói quen sinh hoạt của không ít người trẻ bị xáo trộn. Thay vì đến công sở làm việc, tham gia các buổi tiệc tùng, đi du lịch tận hưởng cuộc sống, mọi người phải “chôn chân” sau cánh cửa, hạn chế ra đường, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Để cân bằng cảm xúc, tái tạo năng lượng, khơi gợi hứng khởi thời dịch, nhiều người tìm đến lối sống thuận tự nhiên phong cách Zen. Thông qua phương pháp ăn uống, sinh hoạt đơn giản, hướng về tự nhiên mỗi ngày, con người thư thái hơn, cảm nhận niềm vui thường nhật tại nhà. Ngoài giúp thư giãn, lối sống thuận tự nhiên phong cách Zen hỗ trợ giới trẻ thay đổi thói quen ăn uống thời dịch. Nhiều người tự vào bếp, chọn nguyên liệu xanh, sạch, giúp cơ thể thanh lọc, vóc dáng cân đối và nạp lại năng lượng sau những công việc bộn bề.                                                                                           

Thiên An (26 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ khi dịch ập đến, cô ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ dinh dưỡng và nguồn gốc thực phẩm.

“Tôi vốn là người năng động, thích gặp gỡ bạn bè và tham gia các bữa tiệc. Trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh, bản thân tôi cũng không ngờ mình thích nấu ăn, tìm hiểu về chế độ cân bằng dinh dưỡng và quan tâm đến việc lựa chọn đồ ăn, thức uống xanh, sạch, thuận tự nhiên như hiện tại”, An nhớ lại thời gian giãn cách vừa qua.

Tiêu dùng & Dư luận - Trào lưu sống Zen thuận tự nhiên thu hút giới trẻ hiện đại

Nhiều bạn trẻ lựa có xu hướng chọn các loại nước uống có thành phần tự nhiên và nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Được biết đến nhiều trên thế giới, lối sống thuận tự nhiên phong cách Zen tạo nên xu hướng mới trong giới trẻ Việt Nam, đặc biệt vào thời dịch.

Nước giải khát bổ dưỡng phong cách Zen

“Bắt nhịp” xu hướng Zen, chuyên gia dinh dưỡng Nutifood cho ra đời thương hiệu nước giải khát bổ dưỡng có nguồn gốc tự nhiên NutiZen, lấy thảo dược, thảo mộc, trái cây làm chủ đạo để giúp cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ từ bên trong. Không chỉ là bắt nhịp xu hướng mới, nhãn hàng mong muốn góp phần tăng giá trị cho các loại thảo dược, thảo mộc, trái cây Việt Nam thông qua các sản phẩm giải khát bổ dưỡng, đa dạng, chất lượng bằng những nguyên liệu từ tự nhiên.

“Với NutiZen, chúng tôi muốn truyền cảm hứng sống khỏe, sống an lành, sống hạnh phúc, tràn đầy năng lượng hứng khởi để tận hưởng mọi khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống đến cho mọi người”, ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood, cho biết.

Với thành phần từ thảo dược, thảo mộc và trái cây (cam, dâu, nha đam, đậu nành, kế sữa…), NutiZen vừa giải khát, vừa cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng có thể kể đến như vitamin A, D3, E, nhóm B (B1, B3, B5, B6), collagen, kẽm, taurine... Theo chuyên gia dinh dưỡng Nutifood, các dưỡng chất này hỗ trợ, tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch tự nhiên, đồng thời làm đẹp da, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tươi trẻ bên ngoài.  

Người trẻ hiện đại có thể lựa chọn 5 sản phẩm NutiZen gồm sữa trái cây (nha đam vị cam, nha đam vị dâu), sữa hạt (đậu nành nha đam, đậu nành nha đam collagen) và trà thảo mộc (trà cây kế sữa). Trong đó, trà cây kế sữa là sản phẩm hiếm hoi sản xuất từ cây kế sữa, loại thảo mộc được ví như “thần dược của gan”. Thành phần này có tác dụng hỗ trợ làm mát, giải độc gan, phòng ngừa bệnh về gan. Ngoài ra, NutiZen có hạt  “nha đam treo” giòn dai hòa quyện trong hương vị thơm ngon mát lành, mang lại trải nghiệm thú vị cho bạn trẻ thích khám phá đồ uống mới lạ.

Việc sử dụng sản phẩm tốt, bổ sung nguồn dưỡng chất giúp cân bằng sức khỏe thể chất và sảng khoái tâm hồn như NutiZen cũng là một trong những cách để giới trẻ hiện đại cân bằng, tận hưởng cuộc sống.

Thu Hà

Tag: Nutifood

Nuôi bò sữa bằng thảo dược, Nutifood tạo đột phá mới

Thứ 3, 23/11/2021 | 16:48
Sau “thương vụ triệu đô” thu mua công ty sâm Ngọc Linh lớn nhất Việt Nam, Nutifood tiếp tục tạo cú hích mới khi áp dụng thảo dược vào công nghệ chăn nuôi bò sữa tại Trang trại Bò sữa NutiMilk ở Gia Lai.

NutiFood đầu tư vào Sâm Ngọc Linh, cú hích lớn cho sự phát triển của “quốc bảo” Việt Nam

Thứ 5, 18/11/2021 | 21:21
Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) vừa hoàn tất các thủ tục đầu tư vào Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam (Quasapharco), chính thức đặt chân vào “lãnh địa” thảo dược, đặc biệt là thảo dược quý hiếm. Thương vụ triệu đô này hứa hẹn sự phát triển đột phá mới cho “quốc bảo” Việt Nam.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.