Trao nhầm con ở BVĐK Ba Vì: Các bên chưa ngồi được với nhau để thống nhất mức bồi thường

Trao nhầm con ở BVĐK Ba Vì: Các bên chưa ngồi được với nhau để thống nhất mức bồi thường

Thứ 5, 12/07/2018 | 14:44
0
Theo lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Ba Vì, ba bên chưa ngồi được với nhau để thống nhất khoản bồi thường. Tuy nhiên, quan điểm của bệnh viện rất muốn hòa giải.

Audio: Bệnh viện Đa khoa Ba Vì lên tiếng về hướng giải quyết trong vụ trao nhầm con

Sáng 12/7, trao đổi với PV về hướng giải quyết trong sự việc trao nhầm con xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Ba Vì, Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho hay, hiện tại, ba bên là phía bệnh viện Đa khoa Ba Vì, gia đình anh Phùng Giang Sơn (Tây Đằng, Ba Vì) và chị Vũ Thu H. (xã Phú Sơn, Ba Vì) chưa ngồi được với nhau để thống nhất khoản bồi thường.

“Phía gia đình anh Sơn tương đối sốt ruột nhưng phía chị H. chưa sẵn sàng. Bệnh viện cũng gửi công văn cho tòa án thụ lý hồ sơ để thực hiện các bước theo quy định pháp luật, nếu không hòa giải được pháp luật sẽ can thiệp.

Hiện nay, mức đề nghị bồi thường chưa được gia đình đưa ra. Tổn thất này về mặt tinh thần không cân đo, đong đếm được nên cần hòa giải và thỏa thuận. Chính vì thế phải có sự đồng thuận ngồi với nhau và lớn nhất là đồng thuận về mặt tình cảm”, ông Vinh nói.

Trao nhầm con ở BVĐK Ba Vì: Các bên chưa ngồi được với nhau để thống nhất mức bồi thường

Khu vực khoa Phụ - Sinh đẻ kế hoạch.

Chia sẻ về việc xảy ra sự cố hi hữu nhầm con ở bệnh viện mình, ông Vinh cho biết, thông thường ở quê sinh xong sẽ chuẩn bị tã lót nhưng trường hợp này suy nghĩ của mọi người là nhầm tã lót chứ không phải nhầm con. Chính vì thế, sau đó, hai bên gia đình đã đổi tã lót cho nhau chứ không đổi con.

“Ngay từ đầu, chúng tôi cũng trao đổi với gia đình việc đoàn tụ các cháu chính là phải từ hai phía, kể cả không thống nhất được mức độ bồi thường cho các cháu, đoàn tụ xong rồi khiếu kiện cũng không sao. Nếu cần pháp luật đứng ra giải quyết vẫn phải giải quyết. Bệnh viện đã xác định trách nhiệm của mình rồi”, ông Vinh trao đổi.

Bên cạnh đó, ông Vinh cũng thẳng thắn chia sẻ, ngay khi xem xét xác minh có sự nhầm lẫn trong việc trao con cho gia đình anh Sơn và chị H. cách đây gần 6 năm, phía bệnh viện cũng tiến hành xử lý.

Ngày 6/4/2018, Đảng ủy và ban Giám đốc bệnh viện đã họp và quyết định kỷ luật về mặt Nhà nước với 2 nữ hộ sinh Vũ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thị Đức. Theo đó, hai nữ hộ sinh này sẽ không được làm công tác chuyên môn như đỡ đẻ, tắm cho bé, chăm sóc sản phụ… mà chuyển sang làm sổ sách giấy tờ. Trong đó, có một đồng chí là Đảng viên, phía Đảng ủy của bệnh viện cũng đã xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

“Ba bên có gặp nhau 1 lần vào ngày 14/4, tuy nhiên chưa giải quyết được, cơ bản vì chị H. chưa sẵn sàng về mặt tâm lý. Hai gia đình chưa đưa ra thống nhất được mức yêu cầu bồi thường. Chúng tôi rất muốn hòa giải”, ông Vinh tâm sự.

Trao nhầm con ở BVĐK Ba Vì: Các bên chưa ngồi được với nhau để thống nhất mức bồi thường (Hình 2).

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thưởng – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ba Vì xác nhận đã nhận được đơn của anh Phùng Giang Sơn gửi đến Tòa để giải quyết sự việc trao nhầm con.

“Phía chúng tôi vẫn luôn mong các bên có thể hòa giải với nhau, tránh kiện tụng ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và các cháu. Còn nếu nhất quyết phải đưa ra tòa thì chúng tôi sẽ làm đúng theo quy định pháp luật”, ông Thưởng nói.

Theo ông Thưởng, thời điểm hiện tại tòa cũng vẫn chưa thể xử lý sự việc này vì còn một số vấn đề pháp lý vướng mắc.

“Trước đây, hai vợ chồng chị H. đã ly hôn, trong quyết định tòa án ghi rất rõ cháu Đoàn Nhật M. là con chung của vợ chồng chị H..

Bởi vậy, muốn đưa sự việc này ra tòa giải quyết, chúng tôi phải kiến nghị lên Tòa án cấp cao Hà Nội tái thẩm lại, bỏ phần con chung trong quyết định ly hôn. Như vậy mới có thể xét xử và trao con về đúng với bố mẹ các cháu.

Một vấn đề nữa, đó là kết quả xét nghiệm ADN hiện nay chỉ là một văn bản thông báo, nếu xét về luật thì không đủ pháp lý. Vì thế, đơn vị xét nghiệm phải đưa ra Kết luận khẳng định kết quả này là đúng chúng tôi mới có căn cứ để xử lý”, ông Thưởng phân tích.

Nguyễn Huệ

Trao nhầm con ở BVĐK Ba Vì: Vợ chồng ly hôn vì con không giống bố

Thứ 5, 12/07/2018 | 08:37
Hai con trai, một đứa giống bố, một đứa lại hoàn toàn đối lập nên những mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh tới mức không hàn gắn được.

Kỷ luật nhân sự trong kíp trực trao nhầm con gần 6 năm trước tại BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 17:38
Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã xử lý kỷ luật nhân sự trong kíp trực dẫn tới sự việc trao nhầm con và đang tích cực phối hợp với gia đình hai bên, cơ quan chức năng để sớm đưa hai cháu về với bố mẹ của mình.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Hơn 150 gian hàng tham gia triển lãm doanh nhân trẻ tại Quảng Ninh

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:26
Các gian hàng được livestream giới thiệu, bán hàng trên các nền tảng số Tiktok, Youtube, Facebook với sự tham gia của nhiều Tiktoker, KOL, KOC nổi tiếng.
     
Nổi bật trong ngày

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.