Trao sổ tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng cho bé trai bị cha ruột chém

Trao sổ tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng cho bé trai bị cha ruột chém

Thứ 4, 27/01/2021 | 14:36
0
Sau một thời gian phẫu thuật, điều trị, bé trai 5 tuổi bị cha ruột chém đã xuất viện và được bệnh viện trao sổ tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 27/1, bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục xuất viện cho cháu P.N.M.K, 5 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn bị bố ruột chém 3 nhát vào vùng mặt.

Theo thông tin từ bệnh viện, sau hơn 17 ngày nhập viện, được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, sức khỏe cháu K. đã tiến triển tốt, các vết thương khô, không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Đồng thời, cháu K. đã tiếp xúc, chơi đùa bình thường.

Tại buổi làm việc, ban Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh gặp gỡ người thân cháu K. để trao sổ tiết kiệm có giá trị hơn 1,4 tỷ đồng từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, thông qua sự vận động của bác sĩ Phạm Hòa Anh (bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh), giúp cháu bé có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống.

Tin nhanh - Trao sổ tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng cho bé trai bị cha ruột chém

Ban lãnh đạo bệnh viện trao sổ tiết kiệm cho cháu K.

Theo bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sổ tiết kiệm trên có 3 đồng sở hữu gồm ông nội, mẹ cháu K. và 1 bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Theo đó, khi muốn rút tiền lãi hay tiền gốc từ sổ tiết kiệm trên phải có sự đồng ý của 2/3 đồng sở hữu này.

Việc 1 bác sĩ của bệnh viện đứng tên đồng sở hữu trong sổ tiết kiệm, nhằm giám sát quá trình sử dụng để đảm bảo sự ủng hộ, đóng góp của các nhà hảo tâm được sử dụng đúng mục đích.

Cho đến khi cháu K. đủ 18 tuổi, quyền sở hữu sổ tiết kiệm này sẽ thuộc về cháu.

Không cầm được xúc động, người thân cháu K. gửi lời cảm ơn tới ban Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ cháu trong suốt quá trình điều trị. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ trong ekip phẫn thuật, cứu sống cháu K.

Tin nhanh - Trao sổ tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng cho bé trai bị cha ruột chém (Hình 2).

Cháu K. thời điểm sau khi được phẫu thuật.

Người nhà cũng cho biết, hiện bố cháu K. vẫn đang được giám sát, điều trị tại bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk.

Như đã đưa tin, chiều 10/1, cháu K. được hàng xóm đưa vào bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng trên khuôn mặt có 3 vết thương rất lớn. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã bật chế độ báo động đỏ toàn viện, các bác sĩ của bệnh viện tập trung vào cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, cháu K. mất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Đáng nói, 3 vết chém sâu và dài trên mặt, đứt hộp sọ, rách màng não, đứt xương hàm…

Trong lúc rất khẩn cấp, không có người nhà nhưng không thể chậm trễ nên bệnh viện đưa thẳng vào phòng mổ. Các ê-kíp bác sĩ phẫu thuật suốt 5 giờ đồng hồ.

Không chỉ vậy, ban Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cũng miễn toàn bộ viện phí và các chi phí ăn uống, sinh hoạt của cháu K. trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, cháu K. là con thứ 2 của vợ chồng ông P.V.B, SN 1986. Cách đây khoảng 4 tháng, mẹ đi làm ăn xa nên cháu K. ở cùng ông nội và bố.

Khoảng 13h30’ ngày 10/1, ông B. bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào mặt cháu K. Được biết, thời gian gần đây, ông B. có biểu hiện trầm cảm, ít nói.

Khánh Ngọc

Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm, hỗ trợ bé trai bị cha chém

Thứ 4, 13/01/2021 | 19:52
Cùng với việc thăm hỏi, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã hỗ trợ cho gia đình bé trai 5 tuổi bị cha chém số tiền 10 triệu đồng.

Đau đớn những người cha tâm thần chém con thập tử nhất sinh

Thứ 2, 11/01/2021 | 14:29
Thời gian qua, không ít vụ án đau lòng xuất phát từ người bệnh bị tâm thần. Đáng tiếc, vẫn còn nhiều lỗ hổng trong quy định về việc điều trị bắt buộc với họ.

Cứu sống bé trai 5 tuổi bị cha ruột chém nguy kịch

Thứ 2, 11/01/2021 | 10:36
Tiếp nhận một bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch, dù không có người nhà nhưng các y, bác sĩ đã đưa bệnh nhân thẳng vào phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.