Xót lòng bé 14 tháng tuổi phải trải qua 11 ca phẫu thuật

Xót lòng bé 14 tháng tuổi phải trải qua 11 ca phẫu thuật

Thứ 4, 22/08/2018 | 11:55
0
Sinh non khi mới 27 tuần, bé Hà Trí (14 tháng tuổi) chưa một lần được về nhà. 14 tháng ấy, em phải ở viện để điều trị và đã trải qua 11 ca phẫu thuật.

Sinh non 27 tuần, 3 lần bác sĩ trả về

Nằm điều trị tại khoa Thần kinh (bệnh viện Nhi Trung ương), bé Hà Trí (14 tháng tuổi) với chi chít ống kim và dây dẫn trên đầu, đang cố gắng giành giật sự sống từng ngày.

Chị Phạm Lâm Thuần (mẹ cháu Trí, SN 1986, ở Ứng Hòa, Hà Nội) chia sẻ, kể từ ngày con chào đời đến nay là tròn 14 tháng nhưng chưa một ngày con được về nhà, cuộc sống của con gắn liền với giường bệnh, kể cả Tết hay ngày sinh nhật.

Chị Thuần và chồng là anh Hà Văn Thắng (SN 1984) lấy nhau từ năm 2014. Từ ngày đó, vợ chồng chị lập nghiệp tại Hà Nội. Anh làm trong quân đội, chị bán thuốc. Do bị buồng trứng đa nang, chị Thuần không thể có con tự nhiên. Cuối năm 2016, hai vợ chồng quyết định dồn hết tài sản có được đi làm thụ tinh trong ống nghiệm và đã thành công.

Tin nhanh - Xót lòng bé 14 tháng tuổi phải trải qua 11 ca phẫu thuật

Chị Thuần và con trai.

Ngày bác sĩ thông báo có thai đôi (một trai, một gái) hai vợ chồng chị Thuần vui mừng khôn xiết. Mang thai đến tuần thứ 7, bác sĩ thông báo thai có dấu hiệu dọa sảy. Kể từ đó chị Thuần xin nghỉ hẳn công việc đang làm, vào viện nằm điều trị, mong sao con chào đời khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng.

Đến tuần thai thứ 27, chị Thuần đã hạ sinh hai con, với cân nặng bé trai 1kg, bé gái 0,8kg. Do sinh non, hai đứa con của chị Thuần phải nằm điều trị đặc biệt tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

“Khi nằm điều trị tại đây, con gái dù ít cân hơn nhưng lại đáp ứng điều trị tốt hơn và được xuất viện trước. Còn Hà Trí bị nhiễm trùng máu nên điều trị gặp nhiều khó khăn”, chị Thuần cho biết.

Trong suốt thời gian gần 3 tháng Hà Trí điều trị tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, đã 3 lần bác sĩ gọi chị Thuần vào thông báo tình hình và nói gia đình nên đưa cháu về nhà.

“Khi đó tôi cầu xin bác sĩ chữa trị cho cháu, để cháu được sống. Là mẹ tôi không đành lòng nhìn thấy con đang thở lại rút ống thở con ra. Tôi không thể làm vậy”, chị Thuần nghẹn ngào chia sẻ.

Tết, sinh nhật cũng chẳng được đoàn tụ cùng gia đình

Trong hành trình giành giật sự sống cho con trai, hình ảnh chị Thuần nhớ nhất cho đến lúc này là khi bác sĩ đưa dây xông luồn qua mũi đứa con bé bỏng của mình.

Nằm điều trị gần 3 tháng ở bệnh viện Phụ sản Trung ương, tình trạng nhiễm trùng máu, viêm phổi chưa kịp đỡ, các bác sĩ phát hiện đầu Hà Trí to bất thường. Sau đó, Trí đã được chuyển sang bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Hà Trí mắc căn bệnh não úng thủy. Kể từ đó đến nay đã gần 1 năm Trí phải nằm điều trị liên tục tại khoa Thần kinh. Sự sống của Hà Trí giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào những liều kháng sinh và những dây dẫn dịch từ trong não ra ngoài.

14 tháng tuổi, Hà Trí chỉ nặng hơn 5kg, tóc không thể mọc được vì hơn 1 năm qua, con đã phải trải qua 11 ca phẫu thuật. “Từ khi về đây, chưa lúc nào con thoát khỏi tình trạng nguy kịch, ca phẫu thuật trước chưa khô vết mổ, thì lại chuẩn bị cho ca mổ mới.

Chính vì thế, từ khi chào đời, hai anh em dù là sinh đôi, nhưng chưa một lần được đoàn tụ với nhau. Kể cả Tết cháu cũng không được về nhà vì quá yếu”, chị Thuần tâm sự.

Mong muốn lớn nhất của chị Thuần là con trai nhanh hồi phục sức khỏe để về nhà chơi với em gái. Dù mong ước nhỏ nhoi là vậy, nhưng chưa biết bao giờ mới thực hiện được vì tới đây Trí lại chuẩn bị cho những ca phẫu thuật tiếp theo.

Các bác sĩ cho biết, cháu Hà Trí mắc căn bệnh não úng thủy, với biểu hiện đầu to, mắt nhìn xuôi một hướng… Vì thế, phải làm phẫu thuật thường xuyên để dẫn dịch não tủy ra ngoài.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo, các bậc cha mẹ có thể phát hiện sớm căn bệnh này từ khi trẻ còn trong bụng mẹ thông qua phương pháp siêu âm. Việc phát hiện sớm có thể giúp rất nhiều trong việc điều trị bệnh cho trẻ. Nếu phát hiện muộn việc điều trị gặp nhiều khó khăn và để lại nhiều di chứng.

Ông Hà Mạnh Hùng - Trưởng xóm Trung, xã Hòa Xá cho biết, con ốm đau đi viện suốt, hai vợ chồng chị Thuần - anh Thắng cũng dành kinh tế để chạy chữa vô sinh trước đó nên hiện tại hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ của hai người cũng về hưu nên không thể giúp đỡ gì kinh tế cho các con.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Hà Trí, mọi sự ủng hộ xin vui lòng liên hệ:

Chị Phạm Lâm Thuần – số điện thoại: 01678.555.781

Địa chỉ: xóm Trung, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội.

Nơi bé Hà Trí điều trị: Phòng 1206 khoa Thần kinh – Bệnh viện Nhi Trung ương 

Số tài khoản: 12610000195203, Phạm Lâm Thuần, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Nguyễn Huệ

Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới

Thứ 5, 16/08/2018 | 14:48
Khi những khó khăn ở các mái trường tại Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội vẫn chưa hết thì một nỗi lo mới lại ập đến khi ngoài biển Đông cơn bão số 4 sắp vào đất liền.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.