"Treo đầu dê bán thịt chó" - không riêng vụ của Khaisilk

Thứ 6, 27/10/2017 | 05:00
1
Vụ khăn lụa Khaisilk không phải là sự việc duy nhất được phanh phui về việc “đội lốt” hàng Việt hay đội lốt thương hiệu có uy tín về chất lượng trên thị trường để đánh lừa người tiêu dùng.
Tiêu dùng & Dư luận - 'Treo đầu dê bán thịt chó' - không riêng vụ của Khaisilk

Ảnh minh họa/nguồn:internet

Những ngày qua, câu chuyện chiếc khăn lụa của Khaisilk cùng lúc có cả mác Made in China và Made in Việt Nam đang trở nên “nóng bỏng” hơn bao giờ hết. Câu chuyện chiếc khăn lụa có đến 2 mác của Khaisilk bị vỡ lở như giáng một đòn vào thành lũy niềm tin nơi khách hàng dành cho thương hiệu này.

Cơ quan chức năng đã nhập cuộc kiểm tra, người tiêu dùng cũng đang dõi theo từng động thái của các bên để sự thật tiếp tục được đưa ra ánh sáng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không chỉ riêng trường hợp của Khaisilk được “khui” ra mà trước đó cũng có hàng loạt các vụ việc tương tự bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Năm 2015, một đường dây nhập khẩu hàng Trung Quốc nhưng dán mác hàng từ các nước Đức, Ý rồi tuồn vào siêu thị để lừa người tiêu dùng đã bị phá vỡ. Đó là vụ việc của công ty TNHH Romal VN. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 185 trên tổng số khoảng 2.000 sản phẩm của công ty Romal đã dán nhãn hiệu của Đức và Ý để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Các mặt hàng chủ yếu của công ty này là bếp gas, bếp từ và máy sấy tóc được nhập từ một công ty bên Quảng Đông, Trung Quốc chỉ với giá từ 3 triệu đến 4 triệu đồng nhưng sau khi “luộc” lại nhãn mác của Ý, Đức lại có giá bán cao gấp 4 – 5 lần giá thực tế, cụ thể khoảng 15 đến 16 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vấn đề hàng giả, hàng nhái, cuối tháng 6/2017 Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - (Đội 4, tổng cục Hải quan) đã phối hợp với với hải quan Cát Lái thuộc chi cục Hải Quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành khám xét một container chứa lượng lớn hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng. Trong container có hàng nghìn túi xách, giày dép, phụ kiện thời trang, linh kiện điện thoại,mang các nhãn hiệu thời trang cao cấp như Adidas, Gucci, Chanel, Hermes, Apple… Uớc tính bán đầu lô hàng có giá trị hơn 30 tỉ đồng.

Hồi tháng 8/2017, Cơ quan Hải quan TP.Hải Phòng cũng đã phát hiện 10 container, bên trong có hàng chục ngàn đôi giày nhãn hiệu Adidas và Converse xuất xứ Trung Quốc.

Trong tháng 10/2017, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra và xử lý hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái nhưng được dán mác thương hiệu nổi tiếng. Điển hình như hôm 24/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã tiến hành tiêu hủy lượng lớn hàng trị giá hơn 20 tỷ đồng, các mặt hàng chủ yếu bị tiêu hủy là dầu gội, lăn khử mùi, sữa tắm, bột kem, xà bông…

Ngay trong ngày 25/10 vừa qua, sau khi tiến hành kiểm tra 3 cơ sở sản xuất tại xã huyện Chương Mỹ và Phúc Thọ (Hà Nội), Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 - Chi Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành thu giữ nhiều máy lọc nước và tem nhãn dùng để sản xuất hàng giả.

Theo lực lượng chức năng TP.Hà Nội, việc mua hàng Trung Quốc dán nhãn mác hàng Việt diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã sang Trung Quốc đặt sản xuất các loại bếp gas, lò nướng, lò vi sóng… sau đó dán nhãn mác mang thương hiệu của một số doanh nghiệp Việt Nam sản xuất để tiêu thụ.

Đặc biệt, trong năm 2016, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội qua kiểm tra đã phát hiện gần 1.500 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong đó có không ít vụ hàng Trung Quốc nhập lậu nhưng nhái nhãn hiệu hàng của doanh nghiệp Việt Nam, kể cả những thương hiệu chất lượng cao như Bóng đèn Rạng Đông...

Không chỉ có hàng may mặc, hàng tiêu dùng thiết yếu nhập lậu từ Trung Quốc gắn mác hàng Việt để tiêu thụ, một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản cũng trong tình trạng tương tự. Tại các chợ đầu mối, một lượng lớn hàng nông, thủy sản do Trung Quốc sản xuất nhưng gắn mác hàng Việt Nam được bày bán công khai.

Trở lại với sự việc của Khaisilk, điều tiếc nuối nhất chính là giá trị của thương hiệu Khaisilk được gây dựng bao năm qua đang dần sụp đổ từ hành vi làm ăn gian dối của ông chủ Hoàng Khải.

Mặc dù cho ông Hoàng Khải đã “cúi đầu xin lỗi” nhưng những lời biện bạch của ông ta chưa đủ để xoa dịu dư luận mà còn bùng lên câu hỏi: Khaisilk chỉ sai lầm hay cố tình lừa dối khách hàng?

Người ta phẫn nộ bởi một doanh nhân từng phô bày bao triết lý cùng đạo đức kinh doanh nay lại rơi mặt nạ như vậy. Trò đánh lận con đen này đã diễn ra hàng chục năm nay. Ai có thể ngờ một doanh nhân luôn răn dạy sự tử tế, đạo đức kinh doanh cho mọi người lại trắng trợn kéo dài như thế. 

Thiên Di

(Tổng hợp)

Vụ khăn lụa của Khaisilk: Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ

Thứ 5, 26/10/2017 | 13:46
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, cục Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin về vụ việc khăn lụa của Khaisilk.

Khăn lụa Khaisilk bị kiểm tra, ông chủ Hoàng Khải ra sao khi niềm tin bị “đánh cắp”?

Thứ 5, 26/10/2017 | 12:25
Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang vào cuộc kiểm tra vụ khăn lụa có cả mác made in China và made in Viet Nam của tập đoàn Khaisilk.
Cùng tác giả

Sắp hết thời gian thí điểm, số phận Uber, Grab ra sao?

Thứ 7, 02/12/2017 | 06:46
Thời gian thí điểm xe hợp đồng công nghệ theo Quyết định 24 của bộ Giao thông Vận tải đang bước vào những ngày cuối cùng. Đến tháng 1/2018 liệu có tiếp tục thực hiện hay sẽ dừng lại?

Lần đầu tiên 2 khách hàng cùng ẵm Jackpot 2 trị giá gần 2 tỷ

Thứ 5, 30/11/2017 | 17:11
Kỳ quay số mở thưởng 00052/17, công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 2 vé trúng thưởng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55, mỗi giải trị giá 1.846.275.500 đồng.

Bài toán thiệt – hơn giữa Uber, Grab và taxi truyền thống

Thứ 5, 30/11/2017 | 06:43
Sau gần 2 năm thí điểm xe ứng dụng công nghệ như Uber, Grab, taxi truyền thống đã vấp phải nhiều khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường bởi các quy định còn nhiều hạn chế.

Bộ Công thương đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 11:19
Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ của Sabeco do bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu.

Sáng nay (29/11) sẽ công bố kế hoạch thoái vốn tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 07:07
Theo nguồn tin từ bộ Công Thương, trong buổi sáng hôm nay sẽ công bố kế hoạch và phương án thoái vốn tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.

Giá cà phê neo cao kỷ lục và những dự báo

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:31
Dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 dự kiến tiếp tục giảm so với vụ hiện tại nếu tính trạng khô nắng vẫn tiếp diễn.

Tăng chuyến bay dịp Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:32
Các chuyến bay đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách với nhiều lựa chọn giờ bay thuận lợi, cũng như hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện của tỉnh Điện Biên.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Du lịch Sầm Sơn 2024 có gì mới?

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:00
Ngoài những sản phẩm du lịch sẵn có, năm nay Sầm Sơn chào đón dự án công viên nước Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho thành phố du lịch này.
     
Nổi bật trong ngày

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Giá vàng 16/4: Vàng trong nước tiếp tục tăng

Thứ 3, 16/04/2024 | 09:49
Sáng 16/4, giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 100 - 400 ngàn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá cà phê neo cao kỷ lục và những dự báo

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:31
Dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 dự kiến tiếp tục giảm so với vụ hiện tại nếu tính trạng khô nắng vẫn tiếp diễn.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:02
Có 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu vàng miếng.