Tréo ngoe: Sau bán đất, Đà Nẵng

Tréo ngoe: Sau bán đất, Đà Nẵng "hạ mình" xin lại từ doanh nghiệp!

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 07/12/2017 | 21:23
1
Đà Nẵng đang thương thảo với các doanh nghiệp để xin lại đất, mở lối đi xuống biển cho người dân. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tỏ ra không mặn mà với vấn đề này.

"Nóng" lối đi xuống biển

Vấn đề nghe qua có phần bi hài, tréo ngoe ấy đã được đưa ra bàn luận tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX vào ngày 7/12.

Theo đó, những năm qua, cử tri Đà Nẵng liên tục gửi câu hỏi đến đại biểu kiến nghị sớm mở các lối đi xuống biển dọc theo tuyến đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn cho người dân. Các ý kiến này cho rằng, nguyên thủy luôn tồn tại những con đường kéo dài tít tắp ra biển phục vụ nhu cầu của du khách và người dân bản địa.

Đầu tư - Tréo ngoe: Sau bán đất, Đà Nẵng 'hạ mình' xin lại từ doanh nghiệp!

Vị trí khoanh tròn đen thuộc đường Hồ Xuân Hương nối dài ra biển hiện bị vướng mắc do khu nghỉ dưỡng của doanh nghiệp. Người dân khu vực này cũng nhiều lần kiến nghị mở lối đi thẳng ra biển từ đây.

Tuy nhiên, theo thời gian, khi TP.Đà Nẵng giao đất cho các doanh nghiệp xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển đã "vô tình" bít hết các lối đi xuống biển của người dân.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố đang rất trăn trở về vấn đề này. Theo ông Thơ, trước đây chính quyền đã bán các vệt đất nằm ở phía Đông đường biển Võ Nguyên Giáp cho các doanh nghiệp; hiện nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện việc xây dựng.

Cũng vì chính quyền trước đó đã bán đất cho nhà đầu tư, giờ muốn mở lối đi xuống biển thì phải thương lượng, xin lại đất. Việc làm này gặp nhiều khó khăn.

Đầu tư - Tréo ngoe: Sau bán đất, Đà Nẵng 'hạ mình' xin lại từ doanh nghiệp! (Hình 2).

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định sẽ cố gắng đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở các cán bộ phải nghiêm túc, sâu sát với người dân.

"Để giải quyết lối đi xuống biển cho người dân, chúng tôi phải thương lượng với các chủ đầu tư để xin họ từng mét đất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không đồng ý vì họ không muốn khuôn viên khách sạn bị chia cắt", ông Thơ nói và cho biết thêm, trên tinh thần là lãnh đạo Đà Nẵng sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của người dân.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin thêm, hiện thành phố đã phê duyệt quy hoạch và lập thủ tục đầu tư 5 lối xuống biển. Cụ thể, lối đi lớn giữa Furama Resort và Cung hội nghị quốc tế Ariyana, cùng 4 lối đi xuống biển nhỏ khác. Dự kiến lối xuống biển giữa Furama Resort và Cung hội nghị quốc tế Ariyana sẽ được triển khai vào năm 2018 với số vốn khoảng 5 tỷ đồng. Hiện, sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình UBND thành phố xem xét kỹ lưỡng hơn.

Theo nhà chức trách Đà Nẵng, lối xuống biển giữa Furama Resort và Cung hội nghị quốc tế Ariyana thì chủ đầu tư không chịu chia cắt. Do đó, Đà Nẵng đã phải làm việc để vừa mang lợi ích cho người dân, vừa tính đến sự hài hòa trong khu du lịch này.

Đầu tư - Tréo ngoe: Sau bán đất, Đà Nẵng 'hạ mình' xin lại từ doanh nghiệp! (Hình 3).

Kỳ họp HĐND thứ 6, khóa IX của Đà Nẵng diễn ra sôi nổi, các đại biểu thẳng thắn thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm của địa phương.

"Cán bộ thông đồng bán đất nghĩa trang"?

Đó là một trong số các thông tin mà Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhận được từ phản ánh của người dân. Tại kỳ họp, ông Thơ thẳng thắn nhắc nhở các lãnh đạo cấp dưới. Ông yêu cầu các cấp lãnh đạo phải sâu sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải quyết công việc cho dân.

"Vừa rồi người dân trực tiếp gửi phản ánh đến tôi về việc có cán bộ thông đồng chia lô bán đất tại nghĩa trang xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang... Có cả việc xây nhà không phép "đón" giải tỏa đền bù dự án ga đường sắt mới ở quận Liên Chiểu nữa...", ông Thơ nói.

Vị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị lãnh đạo huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu trên cơ sở báo cáo đầy đủ của Thanh tra sở Xây dựng phải tiến hành xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu. "Cán bộ không đủ năng lực mà lại còn nhũng nhiễu, "dính chàm" như thế thì không chấp nhận được. Với tư cách Chủ tịch UBND thành phố, tôi giao thanh tra vào cuộc ngay. Yêu cầu quận, huyện xử lý, báo cáo sơ bộ nhanh việc đình chỉ công tác cán bộ để thanh tra, điều tra”, ông truy vấn.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp dùng thủ đoạn bôi nhọ lãnh đạo?

Thứ 5, 07/12/2017 | 10:16
Đó là một trong số nhiều ý kiến được nêu ra tại kỳ họp HĐND Đà Nẵng nhận được sự chú ý của nhiều người.

Đà Nẵng: Kỳ họp HĐND đầu tiên không có Chủ tịch

Thứ 3, 05/12/2017 | 11:38
Kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX do vị Phó Chủ tịch chủ trì, điều hành. Đây là lần đầu tiên xảy ra tiền lệ này.

Đà Nẵng họp HĐND bất thường bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

Thứ 6, 24/11/2017 | 09:06
Sáng 24/11, HĐND TP.Đà Nẵng họp kỳ 5 bất thường. Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, trong kỳ họp sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.

Xuất khẩu cá ngừ không giữ được đà tăng trưởng

Thứ 3, 26/03/2024 | 09:48
Dù mở rộng sang hơn 80 thị trường nhưng xuất khẩu cá ngừ sang phần lớn các thị trường đều ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 2/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng 27/3: Vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Giá vàng thế giới giảm 12 USD/ounce, còn 2.178 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC khá yên ắng và xoay quanh mức giá 80 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng đột phá trong 2 tháng đầu năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:41
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.